• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Nữ tài xế “dính” nồng độ cồn mức khủng: "Vì cả nể mất nửa tháng lương"

An toàn giao thông

Nữ tài xế “dính” nồng độ cồn mức khủng: "Vì cả nể mất nửa tháng lương"

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị xử phạt, lực lượng CSGT còn phát hiện nhiều phụ nữ lái xe có hơi men ở mức cao.

Nếu trước đây, lực lượng CSGT các tỉnh chỉ chủ yếu kiểm tra các nam tài xế điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông thì nay qua kiểm tra ngẫu nhiên còn phát hiện nhiều nữ tài xế “dính” nồng độ cồn. Một số trường hợp còn vượt ở mức vi phạm cao.

Không hiếm nữ tài xế uống rượu bia

Vào khoảng 19h00 ngày 30/1, PV Báo giao thông theo chân các chiến sỹ CSGT - TT - Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km 147+800, QL 2.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Sơn, kiểm tra nồng độ cồn tại Km 147+800, QL 2

Tại đây, thượng úy Lương Thanh Thái - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Sơn yêu cầu tổ công tác dừng tất các phương tiện ngẫu nhiên không phân biệt giới tính và lứa tuổi, các phương tiện ô tô, xe máy đi qua đều kiểm tra.

Chỉ sau khoảng 20 phút, tổ công tác phát hiện người lái mô tô mang BKS 22YA - 013.xx có dấu hiệu nghi vấn. Ngay sau đó, tổ đã yêu cầu người điều khiển phương tiện là chị Vũ Thị T. kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, chị T. ấp úng nói không uống rượu bia và từ chối kiểm tra.

Sau thời gian ngắn, với sự thuyết phục của lực lượng CSGT, chị T. được kiểm tra và có mức đo nồng độ cồn 0,083 miligam/1lít khí thở.

Chị T. cho biết: “Hôm nay là buổi đầu tiên đi làm ở công ty, do nể mọi người nên có uống vài ngụm bia, về muộn tí nghĩ là sẽ không có CSGT kiểm tra. Với mức nồng độ cồn như thế tôi sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng, coi như mất nửa tháng lương”.

Trước đó, Công an thành phố Tuyên Quang cũng đã phát hiện 4 trường hợp là nữ giới uống rượu bia còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nhiều tài xế là nữ vi phạm nồng độ còn, một số nữ tài xế còn vi phạm kịch khung

Cụ thể, chị Dương T.D. (SN 1981, ở P. Nông Tiến, TP Tuyên Quang) bị phát hiện khi điều khiển phương tiện mang BKS 22B2 - 173.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,069 miligram/1lít khí thở. Chị Đỗ.T.H (SN 1967, trú tại P. Minh Xuân) điều khiển phương tiện 22B2 - 452.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,187 miligam/1 lít khí thở; chị Phan T. N (SN 1970) điều khiển xe mô tô BKS 22B1 - 836.xx nồng độ cồn đo được 0,028 miligam/1 lít khí thở; chị Hà T. T. (SN 1972), ở phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, mức đo nồng độ cồn trên 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Theo thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng CSGT - TT, Công an thành phố Tuyên Quang: “Từ ngày 29 Tết đến mùng 9 Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 31 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tại tỉnh Yên Bái, tình trạng nữ giới khi tham gia giao thông có sử dụng đồ uống có cồn bị lực lượng chức năng phát hiện cũng không hiếm.

Vào tối mùng 2 Tết tại đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra vài chục trường hợp là người điều khiển ô tô, xe gắn máy.

Vào khoảng 21h, tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô mang BKS 30F - 467.xx do một người phụ nữ điều khiển.

Ngay sau khi tổ công tác dừng xe, người phụ nữ không biết mình vi phạm lỗi gì, tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Kết quả, người phụ nữ điều khiển ô tô 30F - 467.xx vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,250 miligam/1 lít khí thở.

Danh tính người nữ lái ô tô 30F - 467xx được làm rõ do chị Lã Hải Y. (SN 1991, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Chị Y. nêu lý do hôm nay đi chúc Tết, do nể chủ nhà nên có uống vài chén. Đồng thời chị Y. xin được bỏ qua vi phạm nhưng không được nên đã kí vào biên bản và gọi người nhà đến đưa về.

Tối mùng 2 Tết, tổ công tác cũng phát hiện một trường hợp “dính” nồng độ cồn ở mức “khủng”. Tại chốt kiểm tra, người phụ nữ điều khiển xe máy 21B2-225.xx không xuất trình được giấy tờ liên quan và có kết quả kiểm tra nồng độ cồn ở mức 0,491 mi li gam/1 lít khí thở.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Yên Bái thông tin: Trước và trong Tết, chúng tôi phát hiện một số chị em lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Kiểm tra không phân biệt giới tính

Theo một lãnh đạo Đội CSGT - TT, Công an TP Vinh (Nghệ An): "Từ trước tới nay, đơn vị vẫn kiểm tra lái xe nữ, không có chuyện chỉ thấy tài xế nam mới đo nồng độ cồn. Trước Tết một thời gian, đơn vị phát hiện và xử lý 1 tài xế nữ ở Hà Nội về TP Vinh uống rượu tham gia giao thông. Nữ tài xế này đã bị xử phạt tiền lên đến 35 triệu đồng.

CSGT thành phố Vinh không phát hiện nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán 2023

Được biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 20 - 26/1 (tức ngày 29 tháng Chạp - mùng 5 Tết), lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 417 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.955 lượt CBCS tham gia.

Phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự ATGT 284 trường hợp. Trong đó, người điều khiển xe ô tô 68 trường hợp, mô tô 216 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 149 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 216 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 27 trường hợp, tạm giữ 14 xe ô tô, 110 xe mô tô.

Lãnh đạo đội CSGT Công an thành phố Hòa Bình yêu cầu các đội kiểm tra người điều khiển phương tiện không phân biệt giới tính.

Tại tỉnh Hòa Bình, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn được đẩy mạnh và xuyên suốt từ trước trong và sau Tết Nguyên Đán. Trao đổi với PV, lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hòa Bình cho biết, quá trình TTKS anh em đều kiểm tra không phân biệt lứa tuổi, giới tính.

Trong số hơn 200 trường hợp vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 có một số là nữ giới. Cách xử lý với nữ giới vẫn được lực lượng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với chị em là phụ nữ thì thái độ có phần nhẹ nhàng hơn và mất ít thời gian tuyên truyền giải thích hơn so với người vi phạm là nam giới.

Lãnh đạo đội CSGT Công an TP Hòa Bình cũng cho biết, từ ngày 28/11/2022 đến 31/1/2023 đã tổ chức hơn 300 ca TTKS với các lực lượng khác trên địa bàn, qua đó, phát hiện, xử lý 599 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 2.457.784.000 đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 248 trường hợp, vi phạm tốc độ 40 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 168 trường hợp...

Tại tỉnh Quảng Bình, Trung tá Lê Thành Phương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, thực hiện đợt cao điểm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý mạnh các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, xe ô tô khách chở quá số người quy định, xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định...

Đặc biệt là người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích.

“Đối với các trường hợp là nữ giới khi điều khiển phương tiện, nếu phát hiện biểu hiện vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không phân biệt giới tính hoặc bỏ qua vi phạm...” Trung tá Phương nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.