• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

“Nở rộ” mô hình nhậu xong có xe đưa về nhà miễn phí ở Kiên Giang

09/01/2020, 15:12

Mô hình nhậu xong có xe đưa về tới nhà của Nhà hàng Gió Biển ở TP. Rạch Giá đang được nhiều nhà hàng, quán nhậu khác ở Kiên Giang áp dụng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm trật tự ATGT

Ngày 9/1, ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ Doanh nghiệp Nhà hàng Gió Biển (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết, Sau khi Báo Giao thông đăng bài viết “Nhà hàng ở Kiên Giang mua 3 ô tô chở miễn phí khách nhậu về nhà”, ông liên tục nhận được điện thoại của bạn bè là các chủ nhà hàng, quán nhậu hỏi thăm và tìm hiểu, trao đổi ý tưởng nhằm giữ khách trước thực trạng khách đến ăn nhậu ngày càng giảm do tâm lý sợ bị phạt do vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ông Phúc cho biết thêm, qua 2 ngày áp dụng dịch vụ đưa khách về nhà bằng ô tô miễn phí sau khi nhậu tại nhà hàng Gió Biển, lượng khách yêu cầu tương đối đông. Nhà hàng đã tổ chức đưa được khoảng 50 khách về tận nhà. “Theo anh em tài xế cho biết, phần lớn khách sử dụng dịch vụ ô tô đưa về nhà của nhà hàng rất vui vẻ, lịch sự và chưa có trường hợp nào gây khó dễ cho anh em tài xế. Vấn đề khó khăn hiện nay là nhiều lúc chỉ có 1, 2 khách nhậu nhưng nhà hàng phải phục vụ đưa cả người nhà của họ không nhậu về nhà vì không thể tách rời người nhậu và người không nhậu. Dù có gặp khó khăn nhưng “khách hàng là thượng đế” nên nhà hàng chấp nhận phục vụ tất cả.”, ông Phúc chia sẻ.

Theo ông Phúc, từ khi sử dụng dịch vụ ô tô đưa khách nhậu về nhà, lượng khách đến nhà hàng đã tăng trở lại sau mấy ngày giảm xuống hơn 40%. Hầu hết khách đến ăn uống có phần nào tâm lý ổn định hơn, không e dè, đắn đo như mấy ngày trước đó.

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, bên cạnh nhà hàng Gió Biển, hiện nay nhiều nhà hàng, quán nhậu ở TP Rạch Giá cũng sử dụng dịch vụ đưa khách nhậu về nhà miễn phí. Điển hình như Quán Ốc 68 và Quán Ốc 168 trên đường 3/2 (khu vực lấn biển Rạch Giá), anh Tuấn, chủ quán cũng đã đầu tư trang bị 2 xe loại ô tô 5 chổ ngồi trị giá 1 tỷ đồng nhằm phục vụ khách trong bán kính 5km.

Anh Thọ, chủ 2 nhà hàng Sea Palace ở đường Tôn Đức Thắng (khu lấn biển Rạch Giá) cũng đã họp các thành viên để đưa ra kế hoạch dịch vụ nhằm phục vụ kịp thời khách đến nhà hàng. “Có thể chúng tôi không sử dụng phương án mua xe ô tô để phục vụ khách miễn phí trong bán kính 5km, mà chúng tôi sẽ ký hợp tác với một hãng taxi và phát vé miễn phí cho khách có yêu cầu đi về sau khi nhậu tại nhà hàng. Cự ly đưa về có thể xa hơn 5km", anh Thọ cho biết.

Mặc dù đang đi chúc Tết quân dân trên xã đảo Thổ Chu, tuy nhiên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Kiên Giang cho biết, ông rất vui mừng khi hay tin các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống trên địa bàn đã hỗ trợ dịch vụ xe đưa khách nhậu về nhà miễn phí.

“Điều này chứng tỏ Nghị định 100/2019/CP-NĐ đã lan tỏa và được được người dân đồng thuận. Sắp tới Sở GTVT Kiên Giang sẽ phối hợp với các nghành chuyên môn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” đến nhiều thành phần, nhiều đối tượng, tại các khu dân cư, trường học, cơ quan trong tỉnh để Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được lan tỏa và đi vào đời sống người dân”, ông Dũng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.