• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nhà xe tăng giá vé dịp 30/4-1/5 phân trần: Bán vé tạm, sẽ trả lại tiền

03/05/2020, 07:29

Có nhà xe thừa nhận việc tự ý tăng giá vé, trong khi đó vẫn có trường hợp tìm đủ lý do để né tránh như phân trần bán vé tạm, trả lại tiền thừa.

TTGT tỉnh Ninh Thuận vào cuộc kiểm tra xử lý các nhà xe tăng giá vé tại bến xe khách tỉnh tối 2/5.

Sau phản ánh của Báo Giao thông tình trạng nhiều nhà xe ở Ninh Thuận tự ý tăng giá vé gần gấp đôi dịp 30/4-15. Sở GTVT tỉnh này đã nhanh chóng chỉ đạo TTGT vào cuộc kiểm tra xử lý tình trạng này.

Tối 2/5, PV theo chân TTGT (Sở GTVT) kiểm tra tại văn phòng bán vé nhà xe Hưng Phú Thịnh (Công ty TNHH Hưng Phú Thịnh Ninh Thuận) tại số 5, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương (TP. Phan Rang-Tháp Chàm). Tại đây, khi thấy sự xuất hiện của TTGT, một số nhân viên nhà xe này đã "bất ngờ" mời tất cả hành khách đang chờ lên xe tạm lánh để tránh bị khai thác thông tin.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, nhân viên bán vé tên Vinh không liên hệ được với người quản lý, đồng thời cho biết: Giá vé xe hiện tại là 175 nghìn đồng/vé. Tuy nhiên, trước đó nhà xe có bán vé tạm cho khách với giá 240 nghìn đồng/vé. Khi một thành viên trong đoàn đặt vấn đề vì sao bán vé tạm 240 nghìn đồng trong khi vé được niêm yết giá là 175 nghìn đồng/vé? Nhân viên này phân bua: “Vé tạm được xuất bán như những ngày lễ khác, khi khách cầm vé tạm lên xe sẽ có nhân viên nhà xe thối tiền lại theo đúng giá đã niêm yết”.

Nhân viên bán vé công ty TNHH Hưng Phú Thịnh Ninh Thuận liên tục nghe điện thoại, né tránh sự kiểm tra của TTGT.

Theo phản ánh của nhiều hành khách, trong dịp lễ 30/4-1/5 giá vé xe khách giường nằm mà nhà xe Hưng Phú Thịnh xuất bán cho khách TP.HCM - Ninh Thuận là 350 nghìn đồng/vé. Và theo chiều ngược lại được xuất biên nhận tạm đặt vé là 240 nghìn đồng/vé, sau khi lên xe thu thêm 110 nghìn đồng/vé. Nhiều hành khách đã mua vé và sẵn sàng làm chứng khi cần thiết của các cơ quan chức năng...

Biên nhận tạm đặt vé được các nhà xe tận dụng trong việc tự ý nâng giá vé xe dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

TTGT tiếp tục yêu cầu kiểm tra các cùi vé đối với những xe xuất bến ở thời điểm hiện tại (tối 2/5) thì nhân viên này trả lời qua loa là đã giao cho phụ xe và hiện tại không biết xe đang đậu ở đâu. Ngay sau đó, TTGT bất ngờ kiểm tra các điểm mà nhà xe này thường xuyên làm bến đỗ để đón khách thì bất ngờ hơn không có chiếc xe nào đậu ở các điểm này...

Cũng trong tối 2/5, TTGT (Sở GTVT) đã kiểm tra tại nhà xe Thiện Trí ở số 2 Đinh Công Tráng, phường Đài Sơn (TP. Phan Rang-Tháp Chàm). Tại đây, rất đông hành khách đang có mặt để chờ xe. Anh N. một hành khách chờ xe cho biết: Giá vé anh mua là 250 nghìn đồng/vé. “Giá cao nhưng cũng đành chấp nhận vì không còn xe nào rẻ hơn”. Anh N. thở dài.

Hành khách đã mua vé chờ lên xe tại nhà xe Thiện Trí.

Làm việc với TTGT, ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc công ty Thiện Trí thừa nhận vi phạm trong việc tự ý điều chỉnh tăng giá đối với một số vé cao hơn so với ngày thường. Lý giải cho việc làm trên, ông Dũng cho hay: “Công ty đã có làm để xuất giá vé xe dịp 30/4-1/5 gửi Sở GTVT Ninh Thuận vào ngày 27/4. Tuy nhiên, do thời gian quá ngắn nên vẫn chưa được Sở thông qua”.

Theo vị đại diện TTGT, đối với 2 trường hợp vi phạm nêu trên (trong đó có nhà xe Thiện Trí đã thừa nhận việc sai phạm) TTGT (Sở GTVT) không lập biên bản tại chỗ và sẽ có văn bản mời làm việc cụ thể để xử lý. TTGT Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra nhà xe Hưng Phú Thịnh và tất cả sai phạm đều xử lý theo quy định pháp luật...

TTGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính xe khách Quốc Trung vì đã thu tiền vé nhưng không giao vé cho khách.

Trước đó, đoàn kiểm tra của TTGT tỉnh cũng đã kiểm tra việc chấp hành giá vé đối với nhà xe Quốc Trung đang đón khách tại bến xe khách tỉnh. Tại đây, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe Quốc Trung (BKS:51B-283.30) vì đã thu tiền vé nhưng không giao vé cho khách...

Báo Giao thông tiếp tục thông tin sự việc...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.