• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ninh Thuận phạt mạnh xe trá hình, bến cóc

28/07/2019, 16:36

Sau khi Báo Giao thông có bài phản ánh “Loạn bến cóc, xe trá hình giữa nội thị Phan Rang”, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận vào cuộc chấn chỉnh.

Thanh tra giao thông Ninh Thuận xử lý một xe khách vi phạm

Nhiều nhà xe vẫn lén lút hoạt động

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh thanh tra Sở GTVT Ninh Thuận cho biết, ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh, từ 17/7, đơn vị đã phối hợp cùng CSGT lập riêng chuyên đề “xe trá hình, bến cóc”, tối nào cũng đi kiểm tra. “Buổi tối là thời gian xe tuyến Ninh Thuận đi các tỉnh phía Nam hoạt động nhiều nhất. Tổng cộng có 26 xe xuất bến trong thời gian này. Chúng tôi kiểm tra việc ra vào bến, thời gian xuất bến cũng như kiểm tra có đón khách tại phòng vé, chạy đúng lịch trình hay không. Cùng đó, lực lượng TTGT cũng kiểm tra tình trạng xe tuyến cố định núp bóng hợp đồng vận chuyển”, ông Mộc nói và cho biết, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp xe tuyến cố định núp bóng hợp đồng vận chuyển.

Bến xe tấp nập trở lại
Theo ghi nhận, sau khi lực lượng chức năng tăng cường TTKS, lượng xe khách vào bến xe Ninh Thuận tổ chức đón khách tăng rõ rệt. Các xe đậu thành hàng dài trong bến chờ đến lượt xuất phát. Một nhân viên bến xe cho biết, từ khi báo chí phản ánh, mỗi đêm lượng xe qua bến tăng lên hơn 10 lượt so với trước đó. “Cảnh đông vui, nhộn nhịp như thế này ở bến xe lâu rồi tôi mới thấy”, một nhân viên thổ lộ.


Trực tiếp tham gia cùng lực lượng TTGT kiểm tra hoạt động xe dù, bến cóc tối 23/7, PV ghi nhận, tại nhiều phòng vé của các nhà xe trong nội thị Phan Rang - Tháp Chàm, hành khách vẫn tấp nập. Tuy nhiên, những chiếc xe giường nằm lại “bỗng dưng biến mất”. “Các xe giường nằm ra bến đậu hết rồi. Khách vẫn đến nhà xe theo thói quen. Khi đủ khách, nhà xe sẽ lấy xe trung chuyển chở khách ra bến. Việc dùng xe trung chuyển không vi phạm quy định về vận chuyển hành khách”, một cán bộ thanh tra giải thích.

Trở lại TP Phan Rang - Tháp Chàm sau bài phản ánh: “Loạn bến cóc, xe trá hình giữa nội thị Phan Rang” vào giữa tháng 7/2019, PV Báo Giao thông ghi nhận tình trạng xe trá hình, bến cóc vẫn khá nhức nhối dù không rầm rộ, công khai như thời gian trước.

7h30 sáng 24/7, nhà xe Tân Hoàng Anh trên phố Đoàn Thị Điểm đông nghẹt khách ngồi chờ. Hai chiếc xe khách giường nằm BKS 85B-005.62 và 85B-002.78 nằm sẵn nhưng đóng cửa im ỉm. Chừng 10 phút sau, một nhân viên nhà xe ra gọi tên các hành khách. Thấy đông đủ, nhân viên nhanh chóng gọi tất cả lên xe, hàng hóa khẩn trương đưa vào hầm. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Xong, tài xế đạp ga, xe BKS 85B-005.62 len lỏi vào các con phố rồi chạy ra QL1 tiến về TP HCM. 15 phút sau, xe BKS 85B-002.78 cũng hoàn thành việc đón khách.

Gửi thông tin xe đến phòng điều độ - bến xe Ninh Thuận, đơn vị này cho biết xe BKS 85B-005.62 không đăng ký tài tại bến và cũng không đăng ký tuyến cố định hoạt động trong bến.

Cách đó không xa, tại nhà xe Thiện Trí (đường Đinh Công Tráng), xe khách giường nằm mang logo đơn vị này có BKS 85B-001.76 cũng tổ chức đón khách. Tuy nhiên, theo phòng điều độ, trong sáng hôm đó, đơn vị này không đăng ký nốt tài tại bến xe mà chỉ đăng ký 2 nốt vào buổi tối.

Trước đó, PV cũng ghi nhận khoảng 21h tối 23/7, xe Như Quỳnh BKS 85B-003.84 vào bến của mình tại khu đô thị K1, phố Trần Nhân Tông để đón khách.

Phạt nguội qua camera

Khi lực lượng TTKS vừa đi qua, xe khách giường nằm Như Quỳnh “lẻn ra” nhanh chóng đón khách ngay tại nhà xe (Chụp lúc 20h50 ngày 23/7)

Ông Trương Phi Hùng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định thành lập tổ liên ngành chuyên trách xử lý xe dù, bến cóc. Theo đó, tổ liên ngành bao gồm 9 thành viên, lực lượng tham gia như: CSGT, TTGT (Sở GTVT), Ban ATGT, Trung tâm đăng kiểm... Tổ liên ngành được phép lập chốt kiểm tra để xử lý hành vi vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định không thực hiện lệnh xuất bến, xe hợp đồng nhưng hoạt động kinh doanh theo tuyến cố định.

“Vị trí lập chốt kiểm tra trên tuyến QL1 thuộc địa bàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Đây là đoạn độc đạo, không có đường nhánh nên các xe đều phải qua chốt để kiểm tra”, ông Hùng nói.

Theo Thượng tá Võ Mạnh Dũng, Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Ninh Thuận), ngoài việc tăng cường TTKS, xử lý từ ngày 1/8, tỉnh sẽ áp dụng hình thức phạt nguội qua camera sẽ xử lý triệt để nạn xe trá hình, bến cóc. “Toàn tỉnh hiện có 90 camera giám sát, trong đó có 30 camera giao thông, 30 camera an ninh trật tự đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm nhưng đã phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm. Những xe nào dừng đỗ đón khách hoặc đi sai hành trình sẽ được camera ghi lại làm căn cứ để xử phạt”, Thượng tá Dũng cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.