• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ninh Thuận: Một doanh nghiệp ngang nhiên lập "bến cóc" giữa nội ô

08/09/2020, 11:14

Doanh nghiệp vô tư lập "bến cóc" hoạt động đón trả khách cả ngày lẫn đêm ở vị trí trung tâm huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) khiến dư luận bức xúc.

"Bến cóc" của nhà xe An Anh khang trang, hoạt động nhộn nhịp ngay trung tâm huyện Ninh Sơn. (Ảnh chụp 20h50' tối 6/9)

Qua đường dây nóng Báo Giao thông, bạn đọc phản ánh Công ty TNHH Thương mại và vận tải An Anh (nhà xe An Anh) vô tư lập "bến cóc" tại vị trí đắc địa trên QL27A đoạn qua trung tâm huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận). Điểm này hoạt động bán vé, đón khách nhộn nhịp gây mất ATGT nhưng vẫn chưa thấy lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý dù chỉ cách UBND huyện Ninh Sơn chưa đầy 200m.

Bến cóc “khủng” hoạt động “bát nháo”

Ngày 6/9, PV có mặt ghi nhận thực tế tại “bến cóc” nhà xe An Anh ở khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. Theo quan sát, “bến cóc” này được xây dựng hoành tráng, phía trên ghi đầy đủ thông tin nhà xe và số điện thoại đường dây nóng để đặt vé với đèn led sáng trưng, bên dưới có thông tin dịch vụ và giá vé xe. Phía trước khá rộng và được bố trí hàng ghế đá để phục vụ hành khách ngồi chờ, còn phía sau phòng bán vé có bãi để các xe đậu đỗ để vệ sinh, rửa xe...

Khoảng 20h50 tối 6/9, tại đây có 2 xe giường nằm BKS 85B-006.38 và 85B-004.86 đang chờ sẵn để đón khách. Tầm 20 phút sau, xe giường nằm 85B-004.86 bắt đầu xuất bến chạy thẳng về hướng phòng vé tại xã Quảng Sơn rồi tiếp tục đón thêm 5 hành khách khác xong xe tiếp tục di chuyển thẳng về hướng TP. Phan Rang-Tháp Chàm.

Trước đó, ngày 4/9 trong vai hành khách cần mua vé tuyến Ninh Sơn đi TP.HCM, PV được nhân viên bán vé thông báo có chuyến khởi hành lúc 20h30, 21h30 và 22h30. Hành khách có mặt ngay tại văn phòng bán vé để lên xe xuất phát, muốn gửi hàng gì cũng vậy.

Tuy nhiên trong các khung giờ mà nhân viên bán vé thông báo, PV nhận thấy 4 xe giường nằm BKS 85B-005.42, 85B-006.38, 85B-004.86 và 51B-500.53 lần lượt ra vào để đón khách ngay địa điểm bán vé. Các xe trên đón khách, bốc hàng nhộn nhịp, tiếng phụ xe và tài xế trao đổi liên tục gây huyên náo cả một vùng.

Khá đông hành khách tập trung để chờ lên xe xuất bến. (Ảnh chụp 22h24' tối 4/9)

Theo ông N.M.L, một người dân sống gần khu vực nói trên cho biết, “bến cóc” nói trên được chuyển về hoạt động trong khu vực khoảng vài tháng trở lại đây và mỗi ngày có cả trăm lượt khách đến - đi và ký gửi hàng hóa khiến cả khu vực trở nên lộn xộn, mất an ninh trật tự.

“Đây là tuyến quốc lộ chính nên lưu lượng phương tiện qua lại tương đối cao, vì vậy mỗi lần có xe ra vào tình hình trật tự ATGT đều rất lộn xộn.” ông L. bức xúc.

Trực tiếp theo dõi hoạt động của “bến cóc” này trong các ngày 4 - 6/9, PV ghi nhận lượng khách đến khá đông, đặc biệt là vào các giờ xuất bến từ 21h30 trở đi; hoạt động ký gửi hàng cũng diễn ra khá nhộn nhịp. Để che mắt lực lượng chức năng và tránh gây chú ý, các xe của nhà xe này lần lượt xuất hiện trước sảnh để đón khách rồi di chuyển đi, nhường vị trí cho xe kế tiếp đang đậu phía sau bãi đỗ đi ra để tiếp tục đón khách.

Xe giường nằm 85B-006.38 gắn logo An Anh không được đăng ký hoạt động tại Ninh Sơn nhưng vẫn đón khách dọc tuyến QL27A. (Ảnh chụp 21h16' tối 4/9)

Ngoài ra, PV cũng phát hiện xe giường nằm BKS 85B-006.38 gắn logo nhà xe An Anh liên tục xuất hiện đón, chở khách ở Ninh Sơn mặc dù xe này không được đăng ký hoạt động tuyến cố định Ninh Sơn - TP.HCM.

Trong quá trình tác nghiệp, PV ghi nhận thực tế dọc tuyến Quốc lộ 27A qua huyện Ninh Sơn, hoạt động đón trả hành khách diễn ra nhộn nhịp, mất trật tự ATGT và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Ngoài các xe gắn logo An Anh liên tục đón khách tại điểm bán vé đặt tại xã Quảng Sơn (đối diện Trung Tâm y tế cũ) và một điểm khác ở xã Mỹ Sơn có các nhà xe khác gắn logo Trọng Thắng, Phước Thiện…cũng vô tư dừng đỗ để đón khách tại các điểm đã hẹn trước.

Đơn cử như xe 85B-005.69 gắn logo Trọng Thắng đón khách và bốc xếp hàng ngay tại khu vực ngã tư Quốc lộ 27A giao cắt tuyến Quốc lộ 27B. Qua theo dõi, đa số các xe này đều không vào bến xe trung tâm huyện Ninh Sơn để làm lệnh xuất bến theo quy định.

Xe giường nằm gắn logo Trọng Thắng vô tư lấn chiếm hết làn đường để đón khách, bốc hàng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. (Ảnh chụp 21h06' tối 4/9)

Sở GTVT Ninh Thuận sẽ kiểm tra

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Nguyên, Phó phòng Vận tải, Sở GTVT Ninh Thuận cho biết, doanh nghiệp được quyền thuê hoặc mở văn phòng để bán vé, nhưng không được đón trả khách tại địa điểm nói trên.

"Nếu có thực hiện đón trả khách như PV phản ánh thì doanh nghiệp đã vi phạm. Sắp tới, Phòng sẽ tham mưu cho Sở để có kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh”, ông Nguyên thông tin thêm.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận cho biết, thời gian qua tình trạng lập bến cóc, chạy dù vẫn còn tái diễn mặc dù lực lượng TTGT liên tục kiểm tra xử lý. Đối với trường hợp “bến cóc” của nhà xe An Anh nói trên hiện Sở vẫn chưa nhận được phản ánh của người dân. Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh và bằng chứng PV Báo Giao thông cung cấp, ông Vinh cho biết, sẽ chỉ đạo TTGT kiểm tra, đồng thời sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

“Đối với trường hợp nhà xe cố tình vi phạm nhiều lần sẽ có văn bản gửi tới các nhà xe hoặc Sở GTVT nơi xe đăng ký để có biện pháp xử lý dứt điểm”, ông Vinh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.