• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Những lão nông hơn 7 năm tự nguyện vá đường

22/04/2023, 06:30

Không nề hà mưa nắng, hễ thấy con đường nào trong huyện Chợ Mới xuất hiện ổ voi, ổ gà… những lão nông lại cần mẫn mua vật liệu vá đường.

Trước khâu vết thương giờ đi vá đường

Ông Tạ Ngọc Cường, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vốn là y sĩ có 37 năm làm việc ở Bệnh viện huyện Chợ Mới với nhiệm vụ gây mê, khâu vết thương cho người bị tai nạn.

Trực tiếp chứng kiến những trường hợp bị tai nạn do đường xấu gây nên, năm 2016, ông đã đứng ra lập Đội lấp vá đường từ thiện huyện Chợ Mới.

Đội đang vá những đoạn dườn hư hỏng

Lúc ban đầu, đội chỉ có 6 thành viên, đến nay số thành viên đã lên đến trên 80 người. Họ có độ tuổi từ trên 50, đầy đủ các thành phần nghề nghiệp như giáo viên, nông dân, thợ mộc, nhân viên y tế, trưởng ấp…

Ban đầu, đội chỉ có các dụng cụ thô sơ, cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm nên chỉ làm ở các đoạn đường nhỏ. Dần dà học hỏi kinh nghiệm từ giới chuyên môn, đội quyết định mua thùng phuy nhựa giá khoảng 2,3 triệu/thùng đem về trộn với đá mi để vá đường.

Ông Tạ Ngọc Cường, Đội trưởng Đội lấp vá đường Chợ Mới

Ông Cường chia sẻ: “Kinh phí lúc ban đầu tự lo, anh em chung nhau góp. Thời gian đi vá dọc đường thì bà con đóng góp thêm. Bình quân 1 tháng tầm 8 lần đi. Tuy đa phần các thành viên của đội đều ở tuổi trung niên, nhưng khi tham gia thì khí thế và tinh thần làm việc của họ không thua gì thanh niên tình nguyện!”.

Từng công đoạn được phân công dựa trên sở trường và sức khỏe của mỗi người. Ai khỏe thì khuân vác cát đá, người thì chạy máy đầm, người tưới nhựa…

Bình quân mỗi chuyến đi vá đường mất khoảng 10 triệu đồng. Tiền đó, các thành viên trong đội đóng góp. Người không có điều kiện thì góp công, người khá giả hơn góp của và vận động thêm từ các mạnh thường quân.

Miễn phí, nhưng rất chất lượng

Mở rộng đoạn đường Thanh niên ở xã Kiến An

Nhận thấy ý nghĩa về việc làm và tấm lòng của họ, người dân và chính quyền địa phương đã ủng hộ thêm tiền và phương tiện, vật liệu. Hiện, đội đã trang bị được 3 chiếc xe bán tải để vận chuyển cát, đá, thùng nhựa, máy đầm, xe lu nhỏ, 4 lò nung nhựa đường… Nhờ vậy, nên công việc của đội được thêm phần thuận tiện hơn.

Mặc dù làm miễn phí, nhưng không vì thế mà đội xem nhẹ chất lượng. Để các tuyến đường sau khi lấp vá đảm bảo lưu thông lâu bền, đội thường xuyên cử thành viên cập nhật kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm từ những người trong nghề.

Lúc ban đầu, chỉ là những đoạn do thành viên trong đội đi đường bắt gặp, hoặc do người dân liên hệ, đến nay chính quyền địa phương đã chính thức làm cầu nối, “hướng dẫn” những điểm cần vá.

Hơn 7 năm qua, những kỹ sư không chuyên này đã lấp vá hơn 20km đường nông thôn, giúp bà con lưu thông an toàn.

Tính riêng trong năm 2022, đội đã đứng ra nâng cấp, mở rộng đoạn đường thuộc ấp Hòa Bình, xã Kiến An chiều dài 900m, mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 6m; đoạn hơn 1,5km thuộc ấp Mỹ Hòa - Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, mở rộng mỗi bên 1m.

Tổng kinh phí thực hiện 2 đoạn đường hơn 1 tỷ đồng, theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, phần còn do người dân và đội chung tay thực hiện.

Những tháng đầu năm 2023, đội tiếp tục hỗ trợ xã Kiến An nâng cấp, mở rộng đoạn đường Thanh Niên từ 3m lên 4m, chiều dài gần 1,5km cũng thuộc ấp Hòa Bình. Kinh phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng.

Để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho đội hoạt động, Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Mới đang hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định chính thức thành lập Đội lấp vá đường từ thiện huyện Chợ Mới, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.