• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Những hố sâu bẫy người trên ĐT382

15/09/2022, 10:59

ĐT382 đoạn thuộc địa phận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện những hố sâu như bẫy người đi đường.

Từ phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông đã trực tiếp ghi nhận sự xuống cấp nghiêm trọng của ĐT382 thời gian gần đây.

ĐT.382 là trục ngang của tỉnh Hưng Yên, xuất phát từ Cống Tranh (giao với QL38), tuyến chạy ngang theo hướng từ Đông sang Tây, cắt qua các ĐT387, ĐT376, QL39, ĐT379, ĐT377, ĐT378 và kết thúc tại bến phà Mễ Sở; toàn tuyến dài 27,8km. Tuyến đường đi qua 4 huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang.

PV Báo Giao thông đã trực tiếp đến ghi nhận đoạn thuộc địa phận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ghi nhận thực tế, đoạn đường từ Km 22+800 tới Km 23+100 đặc biệt xuống cấp, xuất hiện nhiều hố sâu, thường xuyên đọng nước.

Anh T. (34 tuổi, một người dân tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu) chia sẻ: "Đường ở đây xấu quá, đọng nước suốt ngày; người dân sống hai bên đường bị nước tạt lên bẩn hết người mỗi khi có phương tiện đi qua dù trời không mưa là chuyện bình thường".

"Cứ mỗi khi qua đây, chúng tôi phải đi chậm lắm, nhiều anh em bị chết máy liên tục. Xe chở nặng là nghiêng hẳn, chỉ sợ đổ xe thôi. Sợ nhất là mỗi khi đi qua một cái hố đầy nước, chẳng biết nông sâu như thế nào mà tránh", một lái xe tải 36 tuổi chia sẻ.

Ngay sau lời của lái xe tải, PV có thể thấy xe tải 89K-3358 này đi ngang và chéo đường, đi sang cả làn đường của làn xe đối diện nhằm tránh những hố nước không biết nông sâu như thế nào.

Tại thời điểm ghi nhận, dù trời không mưa...

nhưng PV không thể đếm hết được số hố nước đang xuất hiện dày đặc trên tuyến đường.

Có những hố sâu đến 18cm...

...và rộng đến 1m8.

Những mé hố sâu như thế này, sẽ là bẫy chết người với những người lái xe máy. Theo người dân hai bên đường, họ cũng không thể đếm hết số vụ xe máy bị ngã khi đi qua đây, đặc biệt là khi trời mưa và sau cơn mưa, khi mà người đi đường không thể phân biệt đâu là đường, đâu là hố.

Hình ảnh một chiếc xe tải chạy qua đoạn đường thời điểm PV ghi nhận.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một kỹ sư cầu đường cho biết: "Ngoài nguyên nhân về chất lượng của loại vật liệu xây dựng, thiết kế cấp phối bê tông nhựa... thì việc nước mưa đọng trên bề mặt như vậy sẽ làm cho cường độ nền đường và mặt đường bị giảm đi nhiều, khiến cho mặt đường bị hư hỏng nhanh".

"Đúng là đoạn đường PV phản ánh xuống cấp nghiêm trọng quá. Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất và báo cáo lên cấp trên xin sớm sửa chữa con đường, nhưng chưa được", lãnh đạo UBND xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu xác nhận với PV.

PV đã liên hệ với UBND huyện Khoái Châu, Sở GTVT tỉnh Hưng Yên về nội dung vụ việc nhưng hiện chưa nhận được thông tin trả lời.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.