• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Những “hiệp sĩ giao thông” trên đèo Lò Xo

10/10/2020, 14:00

Đội tình nguyện SOS với 10 thành viên đã tham gia cứu hộ hàng trăm vụ TNGT, giúp đỡ nhiều tài xế gặp sự cố khi lưu thông qua đèo Lò Xo.

Đội SOS Đèo Lò Xo nghỉ ngơi ăn mì tôm sau khi cứu hộ một vụ tai nạn

Có tin nhắn là lên đường

Anh Nguyễn Quang Khánh, 35 tuổi, quê tại Đà Nẵng, một lái xe từng gặp nạn trên đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) kể lại, khoảng 16h30 chiều 10/9/2020, anh điều khiển xe tải BKS 51C - 844.25 lưu thông trên đèo. Do chủ quan khi đổ dốc nên anh đã để xe húc thẳng vào taluy dương, lật nghiêng, trượt dài.

“May mắn chỉ bị xây xát nhẹ nhưng chân tôi sưng to, không thể đi được. Đang loay hoay không biết làm gì, điện thoại cũng văng đâu mất không thể liên lạc thì có một anh đi xe máy tới hỏi thăm, rồi anh ấy lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chỉ khoảng 10 phút sau, một chiếc xe 7 chỗ chở một nhóm người tới để cứu hộ xe tải và đưa tôi vào cơ sở y tế”.

Người thanh niên tới hỏi thăm anh Khánh và chiếc ô tô chở nhóm người tới cứu hộ xe anh Khánh chiều hôm đó chính là các thành viên thuộc Đội SOS Đèo Lò Xo.

Anh Nguyễn Vỹ Ly, Đội trưởng Đội SOS Đèo Lò Xo cho biết, người đầu tiên đến hiện trường vụ xe tải của anh Khánh bị lật là anh Đinh Văn Hoàng, nhà ở trên đỉnh đèo Lò Xo, thành viên của Đội. Thời điểm anh Khánh nhìn thấy anh Hoàng rút điện thoại nhắn tin cho ai đó, là lúc anh Hoàng đang nhắn trên Group “SOS Đèo Lò Xo” trên mạng xã hội Facebook.

“SOS SOS SOS/Đỉnh đèo/Km 1420/xe 51C - 844.25/Ae chạy lên/A Đinh Văn Hoàng đang ở hiện trường/Tài xế chỉ xây xát nhẹ, mọi người yên tâm”, đó là nội dung thông báo được anh Hoàng nhắn trên Group. Nhận được tin, các thành viên trong Đội lập tức lên đường cứu hộ khẩn cấp.

Truy cập nhóm công khai Đội SOS Đèo Lò Xo trên Facebook, bất cứ ai cũng tận mắt thấy thông tin, hình ảnh hàng trăm vụ TNGT trên đèo Lò Xo đã được đội tình nguyện này tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Lời giới thiệu trên nhóm đã nói rõ về tiêu chí hoạt động của đội: “Đội SOS Đèo Lò Xo được thành lập với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ anh chị em lái xe, chủ xe gặp tai nạn hoặc sự cố không mong muốn tại khu vực đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Việc cứu hộ hoàn toàn miễn phí”.

Tình nguyện vì cộng đồng

Đội trưởng Nguyễn Vỹ Ly cho biết, Đội có 10 thành viên, hầu hết đều làm nghề tự do, được thành lập từ cuối năm 2017.

Tôi đánh giá cao tinh thần tự nguyện của những đội cứu hộ, cứu nạn trong cộng đồng. Đặc biệt Đội SOS Đèo Lò Xo đã không kể ngày đêm làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhiều tài xế không may gặp nạn. Đội chủ động hoạt động nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật, phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng chức năng, rất đáng biểu dương.
Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng


“Rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên đèo Lò Xo nhưng do đường vắng hay tai nạn xảy ra vào đêm tối, tài xế không biết gọi ai, nhiều nạn nhân nếu được sơ cấp cứu kịp thời sẽ bảo toàn được mạng sống. Hoặc có những sự cố bất ngờ mà tài xế gặp phải khi đổ đèo, nếu không được trợ giúp, họ sẽ rất khó khăn”, anh Ly nói về lý do ra đời của Đội.

Làm nghề tự do nên không thành viên nào rành về mạng xã hội nhưng thấy hoạt động của Đội hoạt động tình nguyện, xuất phát từ tâm nên nhiều người đã giúp đỡ, hướng dẫn Đội lập một nhóm trên mạng xã hội Facebook có tên “Đội SOS Đèo Lò Xo+”.

Từ khi nhóm được lập, việc liên lạc giữa các thành viên trong Đội, giữa Đội với các tài xế cần giúp đỡ thuận lợi, hiệu quả hơn rất nhiều. Đến nay, nhóm đã có 1.200 thành viên, phần lớn là các tài xế thường xuyên lưu thông qua đèo Lò Xo. “Mỗi khi có sự cố, chỉ cần một tin nhắn trên nhóm là anh em đồng loạt lên đường”, anh Ly cho hay.

Trong Đội, trước đây có 2 thành viên có ô tô 7 chỗ và họ không ngần ngại khi sử dụng để thường trực việc cứu hộ. Tuy nhiên, năm ngoái một thành viên thiếu tiền xây nhà nên đã bán xe, giờ chỉ còn xe 7 chỗ BKS 43A - 195.27 của thành viên Nguyễn Văn Quyết.

“Có những lúc xảy ra tai nạn đột xuất, xe anh Quyết không ở địa bàn, tất cả anh em phải đi xe máy đến hiện trường”, anh Ly nói và cho biết, Đội đang rất cần được tập huấn cho các thành viên về các thao tác sơ cấp cứu cho nạn nhân TNGT. Thời gian qua, các thành viên trong Đội mới làm theo kinh nghiệm là chính, vì chưa từng được đào tạo.

Anh Ngô Quang Quyết, một thành viên Đội cho biết thêm: “Lực lượng được Đội tin tưởng phối hợp chặt chẽ nhất là chốt CSGT trên đèo Lò Xo. Khi có thông tin TNGT, chúng tôi liên hệ với chốt CSGT, các anh ấy tới liền. Tại hiện trường, chúng tôi hỗ trợ tích cực công tác bảo đảm trật tự ATGT cho các phương tiện khác lưu thông an toàn, thu dọn hiện trường…”.

Kể về những vui buồn khi làm công việc này, Đội trưởng Ly tâm sự: “Có một vụ xe ô tô lật trên đèo, chúng tôi lên cứu hộ, lúc sau cũng gặp một tổ chức xã hội khác (xin giấu tên) tham gia nhưng họ lại lấy công 800 ngàn đồng.

Một lần khác, chúng tôi cứu hộ một xe gặp nạn trong đêm, đưa lái xe đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện tài xế nói mất chiếc ví trong đó có giấy tờ và 10 triệu đồng. Đêm đó, anh em chúng tôi thức trắng đêm vì buồn tủi...”.

Ghi nhận những cống hiến của Đội SOS Đèo Lò Xo, năm 2019 Ban ATGT huyện Đắk Glei đã tặng giấy khen và thưởng số tiền 4,5 triệu đồng để Đội có kinh phí hoạt động. Mới đây, Đội cũng được Chủ tịch tỉnh Kon Tum tặng bằng khen, Bí thư Tỉnh đoàn gửi thư khen ngợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.