• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nhức nhối chợ cóc tự phát trên vỉa hè

26/03/2020, 13:32

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng họp chợ cóc trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội diễn ra nhức nhối.

Chợ cóc chiếm dụng vỉa hè gây mất ATGT trên đường Lê Văn Lương

Thậm chí, ngay trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát khó lường, nhiều chợ cóc trên vỉa hè vẫn hoạt động đông đúc, nhiều người bán và mua hàng còn không mang khẩu trang phòng bệnh.

Đơn cử, trên đường Lê Văn Lương, ghi nhận của PV, gần 500m vỉa hè đoạn Yên Nghĩa - Hà Đông, khu vực gần tòa chung cư Nam Cường bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Việc chiếm dụng vỉa hè họp chợ này diễn ra từ nhiều tháng nay nhưng chưa bị dẹp bỏ.

Khoảng 8h ngày 24/3, PV Báo Giao thông có mặt tại tuyến đường này và tận mắt chứng kiến các tiểu thương vô tư bày biện hàng hóa, bàn ghế tràn lan dọc vỉa hè, lòng đường, xe cộ để ngổn ngang gây cản trở giao thông. Nhiều người dừng xe ngay bên đường để mua bán, khiến giao thông lộn xộn. Nhiều người vô tư bỏ khẩu trang, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất lớn.

Cách đó không xa, một chợ cóc khác cũng chiếm dụng cả 200m vỉa hè để bày hàng hóa. Những người bán hàng chủ yếu trải bìa, bạt trực tiếp xuống đất, rồi bày biện nào cá, thịt, rau để bán nên thực phẩm rất dễ nhiễm bẩn. Chưa kể thực phẩm ở đây cũng khó kiểm soát về nguồn gốc, xuất xứ. Chợ cóc tự phát này không chỉ lấn chiếm vỉa hè, mất ATGT, các loại rác thải, nước thải đều xả ngay ra đường, ruồi nhặng bu bám rất mất vệ sinh.

Chị Nguyễn Thu Phương, người dân ở chung cư Nam Cường (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trong khu chung cư có đầy đủ các siêu thị để mua bán nhưng trên vỉa hè, người dân lại đua nhau họp chợ ở đây. “Chiều nào trên đường đi làm về tôi cũng chứng kiến vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng, nhiều khi xe tải đi qua rầm rập, không còn đường mà lưu thông”, chị Phương cho hay.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Tạ Đức Giang, Phó chánh văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội cho rằng, việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh đã tồn tại khá nhức nhối trên địa bàn Thủ đô, nhưng nhiều nơi chính quyền chưa có giải pháp dẹp bỏ. “Việc chiếm dụng vỉa hè làm mất nơi lưu thông an toàn của người đi bộ. Kinh doanh trên vỉa hè, người mua hàng dừng dưới lòng đường còn cản trở các phương tiện khác lưu thông, gây mất ATGT. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần quyết liệt, có chế tài đủ mạnh để việc dẹp bỏ chợ tự phát không còn là chuyện “bắt cóc bỏ dĩa”, ông Giang cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.