• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Nhiều tuyến đường ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn bị chia cắt

Giao thông 24h

Nhiều tuyến đường ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn bị chia cắt

08/09/2022, 06:24

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông ở huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều tối 8/9, ông La Đức Thoại, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, tuyến đường Chiêng Thù đi Lưu Hòa vẫn đang bị chia cắt, các lực lượng đang nỗ lực giải tỏa để thông suốt trong 2 giờ tới.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực mở thông tuyến đường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Ảnh kyson.nghean.gov.vn)

Cũng theo ông Thoại, mưa lũ đã làm hư hỏng rất nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, kênh mương, hoa màu và tài sản của người dân.

“Ngay sau khi mưa ngớt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (cấp huyện, xã) và người dân đã làm việc 24/24h để sớm thông đường cho bà con lại. Địa phương vẫn đang khẩn trương thống kê thiệt hại, ước tính rất lớn”, ông Thoại nói.

Trong khi đó, ở xã Hữu Kiệm: Theo một lãnh đạo UBND xã này, đến nay vẫn còn 1 bản Đỉnh Sơn 2 đang bị chia cắt do tràn nước trên tuyến đường giao thông duy nhất ra vào đây đang bị ngập sâu. Những ngày tới, học sinh tại điểm trường Đỉnh Sơn 2 vẫn chưa thể đi học do giáo viên không đến được trường.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cũng cho biết, đến tối 7/9, trên địa bàn vẫn còn 2 tuyến đường liên xã ở 2 xã Bảo Nam và Bảo Thắng đang bị chia cắt do đất đá trên núi sạt xuống và đứt đường.

“Hai ngày vừa qua, chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và máy móc khẩn trương thông đường. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt xuống rất lớn, lại ở cách xa nên máy móc rất khó tiếp cận”, ông Rê nói và cho biết thêm.

Mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân huyện biên giới Kỳ Sơn (Ảnh kyson.nghean.gov.vn)

Hiện huyện vẫn đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường máy móc và nhân lực để thông đường sớm nhất, ít nhất là xe máy có thể lưu thông qua được. Đồng thời tính toán việc sửa đường, thậm chí là làm mới đối với những đoạn đường đã bị đứt hoàn toàn.

Trước đó, vào tối 4/9, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ ống, ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa bàn ở huyện Kỳ Sơn, nặng nhất là tại thị trấn Mường Xén, xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Nam…

Đã có nhiều nhà dân bị mưa lũ làm đổ sập, nghiêng; nhiều công trình thủy lợi, kênh mương, đường giao thông; nhiều diện tích cây trồng, chăn nuôi của bà con nơi đây bị thiệt hại nặng nề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.