• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nhiều phụ huynh đội MBH cho con nhưng... quên đội cho mình!

13/09/2016, 12:45

Nhiều phụ huynh đưa con em đến trường đều đội MBH cho con, nhưng không ít người lại... quên đội MBH cho chính mình!

IMG_7816

Phụ huynh đưa con em đến trường chấp hành đội MBH cho các em

Sáng 13/9, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội tổ chức ra quân kiểm tra tại một số cổng trường tiểu học trên địa bàn về việc chấp hành quy định đội MBH cho con em của các bậc phụ huynh.

6h30 sáng, PV Báo Giao thông có mặt cùng tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 tại cổng trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Sau gần 1h, PV ghi nhận tỷ lệ phụ huynh chở con em mình đến trường đội MBH đạt trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn một số phụ huynh có đội MBH cho con mình nhưng lại không đội MBH cho chính mình. Tất cả những trường hợp này đều được lực lượng CSGT dừng xe tuyên truyền, lập biên bản xử lý.

IMG_7720

Phụ huynh đội MBH cho con nhưng quên đội MBH cho mình bị CSGT dừng xe xử lý

Điển hình như: trường hợp anh Nguyễn Văn Phương (SN 1973, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đưa 2 con đến trường đều chấp hành đội MBH, nhưng chính anh Phương lại chỉ đội mũ cối.

CSGT đã giải thích, tuyên truyền và tiến hành lập biên bản xử phạt tại chỗ lỗi vi phạm “không đội MBH”. Anh Phương phân trần, do làm bảo vệ cho một công ty, mới hết ca về nhà vội đưa các con đi học nên quên không đội MBH.

IMG_7795

Phụ huynh tháo MBH cho con trước khi vào trường

Tiếp đó, là trường hợp chị Trần Thị Nhung (SN 1973, ở Tản Đà, quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29E1-353.70. Chị Nhung chở con đi học, có đội MBH cho con nhưng cũng không đội MBH cho mình.

Khi CSGT dừng xe kiểm tra, lập biên bản, chị Nhung trần tình: “Từ nhà đến trường tôi vẫn đội MBH, tôi vừa cho cháu ăn sáng ngay bên kia đường, vội quá quên không đội, xin rút kinh nghiệm”.

Chỉ trong vòng gần 1h, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã lập biên bản và nhắc nhở hơn chục phụ huynh đưa con em mình đến trường nhưng không đội MBH.

IMG_7827

Nhiều phụ huynh nghiêm túc chấp hành đội MBH cho con em khi đến trường

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Lê Văn Hưng, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, địa bàn Đội CSGT số 7 quản lý các tuyến đường qua các quận Hà Đông, Thanh Xuân và giáp ranh với các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai là những tuyến đường tập trung rất nhiều trường tiểu học.

Để đảm bảo trật tự ATGT, thời gian qua, Đội đã cử cán bộ đến làm việc với các trường để phổ biến những kinh nghiệm tham gia giao thông an toàn, đồng thời tổ chức cho các bậc phụ huynh ký cam kết không vi phạm ATGT và đội MBH cho con em mình mỗi khi đưa đón học sinh.

IMG_7835

CSGT lập biên bản phụ huynh đưa con em mình đến trường nhưng quên không đội MBH

CSGT khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và con em mình, các bậc phụ huynh cần nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội MBH khi tham gia giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.