• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Nhiều gương sáng đảm bảo trật tự ATGT

20/08/2014, 15:59

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đã có nhiều tổ chức công đoàn và người lao động tích cực tham gia đảm bảo trật tự ATGT.


 

Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu
Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu


Bình dị giữa đời thường


Trong 5 năm qua, đã có nhiều tấm gương sáng của công nhân, lao động cả nước hy sinh, quên mình vì công tác ATGT. Điển hình như chị Trần Thị Xuân ở Phú Yên quên mình cứu khách qua đường, anh Trương Xuân Thức lái tàu tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội dũng cảm phanh hãm kịp thời cứu người qua đường, đồng thời đảm bảo an toàn cho hàng trăm hành khách và nhiều tấm gương hiệp sỹ giao thông bắt cướp ở TP HCM, Bình Dương.

Hay như cô công nhân gác chắn Nguyễn Thị Nhàn (Đội Quản lý đường sắt số 4 thuộc Công ty TNHH MTV QLĐS Bình Trị Thiên)... , dù đang mang thai ở tháng thứ sáu nhưng khi phát hiện em Nguyễn Ngọc Phương Thảo mới 23 tháng tuổi lẫm chẫm ra chơi tại đường sắt khi đoàn tàu đang đến, đã không ngại nguy hiểm lao ra cứu em bé thoát chết trong gang tấc. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, Nhàn nói: "Nếu là người khác ở hoàn cảnh như em cũng sẽ làm như thế thôi".


Không có điều kiện báo công tại Hội nghị, anh Nguyễn Thanh Quân, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm quận 2, TP HCM đã gửi tâm sự của mình đến hội nghị. Anh đã tham gia bắt trên 20 vụ trộm cướp trên địa bàn, với hàng chục đối tượng trộm, cướp nguy hiểm… Mới đây anh anh bị thương trong một lần đối mặt với tên cướp manh động dù bị đe doạ nhưng anh luôn có quyết tâm “đã chấp nhận bắt cướp, không sợ bị trả thù” và bắt gọn tên cướp giao cho công an phường rồi mới vào viện khâu vết thương.

Công đoàn phải đi đầu trong công tác ATGT


Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN cho biết, 100% Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành T.Ư, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ký kết chương trình phối hợp với Ban ATGT cùng cấp. Đến nay, các cấp công đoàn đã triển khai tuyên truyền văn hóa giao thông đến cán bộ, đoàn viên, người lao động và đưa nội dung chấp hành pháp luật ATGT vào chương trình công tác hàng năm và là một trong các tiêu chuẩn xét danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,  xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có TNGT.


Đồng quan điểm này, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm TNGT. Tuy nhiên, để người lao động hiểu biết, chấp hành và là người đi đầu, gương mẫu thực hiện pháp luật trật tự ATGT, ở các cấp, tổ chức công đoàn và Ban ATGT phải gắn kết, hỗ trợ nhau. Các hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú. Đây chính là yếu tố để kéo giảm TNGT một cách bền vững.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo ATGT

 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng và ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN đã ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động “Công nhân viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn tham gia đảm bảo TTATGT giai đoạn 2014 - 2019". Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Ủy ban ATGT Quốc gia; Giữa liên đoàn lao động địa phương với Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động người lao động trong cả nước và đặc biệt chú trọng đối tượng là người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, qua đó giúp giảm tai nạn xe mô tô, xe gắn máy đối với người lao động, giảm tình trạng xe chở quá tải trọng trong các doanh nghiệp vận tải.


Khánh Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.