• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Nhân rộng dự án Đến trường, về nhà an toàn

12/12/2014, 17:58

Dự án có cách tiếp cận mới về tuyên truyền, giáo dục ATGT, lấy học sinh làm đối tượng để tác động trở lại với bạn bè, gia đình. Mỗi em học sinh đã trở thành một tuyên truyền viên về ATGT.

Hôm nay (12/12) Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu và Ban ATGT tỉnh Hà Nam đã tổ chứcHội nghị tổng kết thí điểm dự án Đi đến trường an toàn – Về đến nhà an toàn cho 5 trường tiểu học và trung học cơ sở tại 2 huyện Duy Tiên, Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

Ý thức tham gia giao thông của các em đã có nhiều chuyển biến tích cực
Ý thức tham gia giao thông của các em đã có nhiều chuyển biến tích cực

Thay đổi nhận thức giáo dục ATGT

Cô Trần Thị Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Hương, huyện Thanh Liêm cho biết, giáo dục ATGT trong nhà trường là một vấn đề mới, nhưng chưa được chú trọng vì chủ yếu lồng ghép vào các tiết học Giáo dục Công dân. Những tài liệu giảng dạy được soạn thảo từ năm 2001 -2003, không còn phù hợp với thực tế, nhà trường phải tự mầy mò tài liệu để truyền thụ cho các em. Đây là môn học rất sinh động, song chỉ giảng “chay” cho các em cũng như “vào rừng mà không thấy cây”, là hạn chế rất lớn đối với các trường học ở nông thôn như Thanh Hương.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Đức Tĩnh - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam cho biết, với nguồn kinh phí hạn hẹp, mỗi năm chỉ có khoảng hơn 100 triệu đồng hỗ trợ cho ngành giáo dục tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục, thi kiến thức về ATGT mà tài liệu dành cho đối tượng học sinh rất thiếu và yếu. Mặc dù TNGT từ năm 2007 đến nay liên tục được kéo giảm, nhưng tình hình TTATGT trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn TNGT, nhất là trên các tuyến QL, đường tỉnh, khu vực đông dân cư, đặc biệt là vùng nông thôn.

Dự án Đến trường và về nhà An toàn được Hiệp hội An toàn đường bộ toàn chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên và thực hiện thí điểm tại 2 huyện Thanh Liêm và Duy Tiên. Với mục tiêu giảm tử vong và thương tích do TNGT đường bộ liên quan đến học sinh thông qua việc triển khai các mô hình các tuyến đường an toàn tại các trường học và đặc biệt là chú ý đến công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiến thức về ATGT cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Ông Nguyễn Văn Khoát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong buổi ngoại khóa ATGT với học sinh
Ông Nguyễn Văn Khoát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong buổi ngoại khóa ATGT với học sinh

Ông Nguyễn Văn Khoát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam cho rằng, mặc dù chỉ thí điểm ở 5 trường, nhưng dự án có cách tiếp cận mới về tuyên truyền, giáo dục ATGT, lấy học sinh làm đối tượng để tác động trở lại với bạn bè, gia đình và các em trở thành một tuyên truyền viên về ATGT… 

Kéo giảm TNGT

Cô Chu Thị Hạnh, hiệu Trưởng trường tiểu học Duy Minh, Duy Tiên cho biết, nhà trường không chỉ giáo dục ATGT cho các em mà còn mời cả phụ huynh học sinh tham gia các buổi giáo dục ATGT trong hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường. Đa số phụ huynh có sự thay đổi về nhận thức, không coi ATGT là vấn đề đơn giản và sẵn sàng phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục ATGT cho học sinh. Tỉ lệ phụ huynh đưa đón con bằng xe máy đã có ý thức đội MBH cho các em. Các em học sinh đi xe đạp cũng có ý thức hơn, không đi hàng đôi hàng ba, không đùa nghịch, không phóng nhanh, băng qua đường. 

TNGT liên quan đến học sinh trên địa bàn đã giảm
TNGT liên quan đến học sinh trên địa bàn đã giảm

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Hà Nam, chỉ tính riêng TNGT liên quan đến học sinh trong giai đoạn từ 2008 -2012 tại hai huyện Duy Tiên và Thanh Liêm đã xảy ra 27 vụ, làm chết 17 em, bị thương 12 em.

Tuy nhiên, trong năm nay, tính đến tháng 11/2014, hai huyện này xảy ra 31 vụ TNGT (tính cả va chạm giao thông), nhưng không có vụ nào liên quan học sinh, kể cả va chạm giao thông.

Ông Nguyễn Văn Khoái - Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Hà Nam cho biết, với mô hình thí điểm của 5 trường, Ban ATGT tỉnh sẽ bố trí kinh phí, kêu gọi xã hội hóa nhân rộng mô hình Đến trường, về nhà an toàn đến các trường học trong tỉnh. Giáo dục ATGT từ nhỏ, xây dựng những nền móng đầu tiên ngay từ khi ngồi ghế nhà trường sẽ có thế hệ công dân mới, đây chính là nhân tố để kéo giảm TNGT bền vững trong tương lai.

Khánh Hà

Ông Micheal Chappendela - Giám đốc Chương trình sáng kiến An toàn toàn cầu, kiêm Giám đốc truyền thông của Hiệp hội an toàn toàn cầu cho biết, sau khi triển khai thí điểm tại Hà Nam, chương trình Đến trường và về nhà an toàn đã mở rộng đến 15 quốc gia ở châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Với kết quả thí điểm tại Hà Nam, chúng tôi sẽ xem xét mở rộng ra nhiều địa phương khác, bên cạnh đó chúng tôi cũng mong rằng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng nhằm giảm thiểu TNGT nói chung và trẻ em nói riêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.