• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nhà xe Nghệ An tiếp tục đình công, hành khách vật vã chờ dọc QL7A

04/03/2021, 20:09

Việc các xe khách tuyến cố định chạy tuyến miền Tây Nghệ An tập trung đình công khiến cho hành khách vật vạ dọc QL7A.

Chiều 3/3, hơn 30 nhà xe khách chạy tuyến cố định từ Vinh đi các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An đã kéo đến Bến xe Bắc Vinh căng băng rôn để phản đối tình trạng xe dù xe chạy vượt tuyến tranh giành khách. Tiếp nhận thông tin, trong sáng 4/3, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) cử 2 đội lên tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải khách trên tuyến QL7. Trong đó, một đội TTGT sẽ phối hợp với Công an kiểm tra, kiểm soát ở 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, một đội sẽ kiểm tra, kiểm soát ở khu vực Anh Sơn.

Chiều 3/3, hơn 30 nhà xe khách chạy tuyến cố định từ Vinh đi các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An đã kéo đến Bến xe Bắc Vinh căng băng rôn để phản đối tình trạng xe dù xe chạy vượt tuyến tranh giành khách. Tiếp nhận thông tin, trong sáng 4/3, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) cử 2 đội lên tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải khách trên tuyến QL7. Trong đó, một đội TTGT sẽ phối hợp với Công an kiểm tra, kiểm soát ở 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, một đội sẽ kiểm tra, kiểm soát ở khu vực Anh Sơn.

Trưa cùng ngày (4/3), PV Báo Giao thông phát hiện 1 xe giường nằm của nhà xe KA LONG chạy tuyến Con Cuông (Nghệ An) - Móng Cái (Quảng Ninh) BKS 14B - 008. 36 chạy lên tận thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương. Ngay sau đó, từ hình ảnh PV cung cấp, vào lúc 15h04, tại địa phận xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, đội TTGT số 2 đã đón lõng kiểm tra và lập biên bản xe khách này với lỗi chạy sai hành trình - vượt tuyến.

Trưa cùng ngày (4/3), PV Báo Giao thông phát hiện 1 xe giường nằm của nhà xe KA LONG chạy tuyến Con Cuông (Nghệ An) - Móng Cái (Quảng Ninh) BKS 14B - 008. 36 chạy lên tận thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương. Ngay sau đó, từ hình ảnh PV cung cấp, vào lúc 15h04, tại địa phận xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, đội TTGT số 2 đã đón lõng kiểm tra và lập biên bản xe khách này với lỗi chạy sai hành trình - vượt tuyến.

Trước đó, trong ngày 3/3, Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã phát hiện và xử lý 2 xe khách chạy sai hành trình cho phép.

Trước đó, trong ngày 3/3, Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã phát hiện và xử lý 2 xe khách chạy sai hành trình cho phép.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: tính đến chiều nay, không có bất cứ xe khách nào làm lệnh xuất bến. Hiện tại có 7 - 8 phương tiện có dán băng rôn phản đối đỗ tại sân bến. Cùng đó có hơn chục lái xe, phụ xe tụ tập trong bến để nghe ngóng tình hình. Tình hình ở bến vẫn rất ổn định, không xảy ra lộn xộn mất an ninh trật tự. Do thời điểm này đang còn dịch bệnh nên lượng khách đến bến đi về các huyện kể trên còn ít.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: tính đến chiều nay, không có bất cứ xe khách nào làm lệnh xuất bến. Hiện tại có 7 - 8 phương tiện có dán băng rôn phản đối đỗ tại sân bến. Cùng đó có hơn chục lái xe, phụ xe tụ tập trong bến để nghe ngóng tình hình. Tình hình ở bến vẫn rất ổn định, không xảy ra lộn xộn mất an ninh trật tự. Do thời điểm này đang còn dịch bệnh nên lượng khách đến bến đi về các huyện kể trên còn ít.

Cũng theo ông Sỹ, bến đã chủ động gặp gỡ thông báo và mong hành khách thông cảm. Với các hành khách đi về địa phương có xe buýt, bến hướng dẫn khách ra đi xe buýt. Còn những khu vực khác thì tạm thời phải đi bằng phương tiện cá nhân hoặc về đợi đến khi có thông báo mới.

Cũng theo ông Sỹ, bến đã chủ động gặp gỡ thông báo và mong hành khách thông cảm. Với các hành khách đi về địa phương có xe buýt, bến hướng dẫn khách ra đi xe buýt. Còn những khu vực khác thì tạm thời phải đi bằng phương tiện cá nhân hoặc về đợi đến khi có thông báo mới.

Trước việc các nhà xe không hoạt động, dọc tuyến đường QL7A từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xuống thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) có rất nhiều khách đứng tập trung 2 bên đường để đón xe. Tất cả đều tỏ ra rất lo lắng, mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Ngoài những xe tuyến cố định không chạy, thì toàn bộ xe dù, xe vượt tuyến cũng không lên được vì lực lượng TTGT và công an huyện Kỳ Sơn làm gắt.

Trước việc các nhà xe không hoạt động, dọc tuyến đường QL7A từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xuống thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) có rất nhiều khách đứng tập trung 2 bên đường để đón xe. Tất cả đều tỏ ra rất lo lắng, mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Ngoài những xe tuyến cố định không chạy, thì toàn bộ xe dù, xe vượt tuyến cũng không lên được vì lực lượng TTGT và công an huyện Kỳ Sơn làm gắt.

Một gia đình mang theo con nhỏ 9 tháng muốn về Thanh Hóa nhưng vẫn chưa có xe. Theo anh chồng, gia đình đã chờ từ đầu giờ chiều ngày 4/3 đến gần 18h vẫn không thấy một xe nào hoạt động. Gia đình đã gọi điện khắp các nhà xe có thể...

Một gia đình mang theo con nhỏ 9 tháng muốn về Thanh Hóa nhưng vẫn chưa có xe. Theo anh chồng, gia đình đã chờ từ đầu giờ chiều ngày 4/3 đến gần 18h vẫn không thấy một xe nào hoạt động. Gia đình đã gọi điện khắp các nhà xe có thể...

Một cán bộ Đồn Biên phòng Na Loi cho biết, anh được Bộ Chỉ huy tăng cường đi làm nhiệm vụ khác. Từ trưa ngày 4/3, anh đã ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) để đón xe, nhưng mãi vẫn không có xe nào. Hỏi chuyện thì mới biết các nhà xe đang đình công nên anh đành phải thuê nhà nghỉ ngủ lại để sáng sớm mai nhờ người thân đi xe riêng chở xuống đơn vị để trưa mai kịp nhận nhiệm vụ mới.

Một cán bộ Đồn Biên phòng Na Loi cho biết, anh được Bộ Chỉ huy tăng cường đi làm nhiệm vụ khác. Từ trưa ngày 4/3, anh đã ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) để đón xe, nhưng mãi vẫn không có xe nào. Hỏi chuyện thì mới biết các nhà xe đang đình công nên anh đành phải thuê nhà nghỉ ngủ lại để sáng sớm mai nhờ người thân đi xe riêng chở xuống đơn vị để trưa mai kịp nhận nhiệm vụ mới.

Một đôi bạn trẻ chờ xe để đi Hà Nội nhưng mãi không có xe. Để giải khuây, giết thời gian, đôi bạn trẻ lấy điện thoại ra check in trên cầu Hói Giảng (thị trấn Mường Xén).

Một đôi bạn trẻ chờ xe để đi Hà Nội nhưng mãi không có xe. Để giải khuây, giết thời gian, đôi bạn trẻ lấy điện thoại ra check in trên cầu Hói Giảng (thị trấn Mường Xén).

Trong khi đó, chờ không được xe, anh Lữ Văn Nhâm (21 tuổi, trú ở xã Tà Cạ) đành phải gọi cho người thân ra đón về nhà chờ hôm sau bắt xe xuống Diễn Châu để đi Sài Gòn làm ăn.

Trong khi đó, chờ không được xe, anh Lữ Văn Nhâm (21 tuổi, trú ở xã Tà Cạ) đành phải gọi cho người thân ra đón về nhà chờ hôm sau bắt xe xuống Diễn Châu để đi Sài Gòn làm ăn.

Anh Cụt Văn Hải (24 tuổi, cũng ở xã Tà Cạ) gắng chờ thêm xem có xe nào lên không. Anh Hải khá bức xúc: Các nhà xe làm kiểu này là làm khổ người dân. Chúng tôi đi Sài Gòn chứ không phải đi Diễn Châu, hay Vinh. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án để giúp người dân.

Anh Cụt Văn Hải (24 tuổi, cũng ở xã Tà Cạ) gắng chờ thêm xem có xe nào lên không. Anh Hải khá bức xúc: Các nhà xe làm kiểu này là làm khổ người dân. Chúng tôi đi Sài Gòn chứ không phải đi Diễn Châu, hay Vinh. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án để giúp người dân.

Đến khoảng 18h tối ngày 4/3, có một xe khách BKS 29B - 199.46 chạy lên một bãi đất trống ở bản Cầu 8, xã Tà Cạ. Lập tức, những người đứng chờ khách dọc 2 bên đường ồ ạt chạy lên đây. Đến khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe này đã chở toàn bộ hành khách ở vị trí đó hướng về xuôi.

Đến khoảng 18h tối ngày 4/3, có một xe khách BKS 29B - 199.46 chạy lên một bãi đất trống ở bản Cầu 8, xã Tà Cạ. Lập tức, những người đứng chờ khách dọc 2 bên đường ồ ạt chạy lên đây. Đến khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe này đã chở toàn bộ hành khách ở vị trí đó hướng về xuôi.

Trong khi đó, một số nhóm người khác vẫn đang chờ đợi bên đường dù trời đã nhá nhem tối. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Vận tải Sở GTVT Nghệ An cho biết: Đa số kiến nghị của các xe đã được Sở ghi nhận. Việc xử lý xe vượt tuyến, xe dù cũng đã được các lực lượng làm quyết liệt. Từ hôm qua đến giờ, Sở đã nhiều lần gặp gỡ đối thoại và thuyết phục các nhà xe tiếp tục hoạt động nhưng có vẻ các nhà xe không có thiện chí. Trong trường hợp ngày mai các xe vẫn đình công thì Sở sẽ điều xe buýt lên chuyển tải hành khách về Vinh, quyết không làm gián đoạn hoạt động vận tải.

Trong khi đó, một số nhóm người khác vẫn đang chờ đợi bên đường dù trời đã nhá nhem tối. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Vận tải Sở GTVT Nghệ An cho biết: Đa số kiến nghị của các xe đã được Sở ghi nhận. Việc xử lý xe vượt tuyến, xe dù cũng đã được các lực lượng làm quyết liệt. Từ hôm qua đến giờ, Sở đã nhiều lần gặp gỡ đối thoại và thuyết phục các nhà xe tiếp tục hoạt động nhưng có vẻ các nhà xe không có thiện chí. Trong trường hợp ngày mai các xe vẫn đình công thì Sở sẽ điều xe buýt lên chuyển tải hành khách về Vinh, quyết không làm gián đoạn hoạt động vận tải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.