Xã hội

Nguyên nhân vỡ tường đập thủy điện ở Gia Lai có lỗi của đơn vị thi công

23/10/2023, 19:52

Theo cơ quan chức năng, vụ vỡ đập thủy điện tại Gia Lai do áp lực tiến độ, chủ quan thời tiết bất thường và cả việc chưa tuân thủ biện pháp thi công...

Vụ vỡ đập thuỷ điện ở Gia Lai: Nóng tiến độ, chủ quan bất chấp thời tiết - Ảnh 1.

Vỡ đập thủy điện đang xây dựng tại Gia Lai hôm 9/10. Ảnh. T.V.Y

Ngày 23/10, Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo kiểm tra liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện đang xây dựng tại huyện Chư Prông hôm 9/10. 

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Ia Glae 2 tại xã Ia Ga và Ia Vê, đơn vị đã kiểm tra toàn bộ các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai dự án. 

Qua xem xét các hồ sơ pháp lý liên quan, Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng tổ chức khởi công xây dựng công trình thủy điện Ia Glae 2 khi đã bảo đảm các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng. 

Đơn vị thi công xây dựng do Công ty Cổ phần Thành Đạt thực hiện và đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng là Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng.

Vụ vỡ đập thuỷ điện ở Gia Lai: Nóng tiến độ, chủ quan bất chấp thời tiết - Ảnh 2.

Vỡ đập thủy điện đang xây dựng đã ảnh hưởng tới diện tích đất đai của người dân vùng hạ du (Ảnh: T.V.Y).

Theo ông Nguyễn Duy Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai, căn cứ theo báo cáo kiểm tra và các báo cáo của đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện cho thấy: Nguyên nhân bước đầu gây ra sự cố công trình thủy điện Ia Glae 2 được xác định chủ yếu là do mưa lũ đặc biệt lớn trên địa bàn huyện Chư Prông trong đêm mùng 8 đến rạng sáng 9/10.

Qua xem xét, đánh giá bước đầu, Sở Công thương thấy rằng: Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện Ia Glae 2 chưa tuân thủ đầy đủ các nội dung, trình tự, biện pháp thi công, dẫn dòng thi công trong mùa lũ khi thi công phần tường thượng lưu (nối tiếp phần tường đã hoàn thành ở cao trình 346,0m); Không đảm bảo tiến độ thi công phần thân đập sau khi thi công hoàn thành phần tường thượng lưu. 

Chưa cập nhật kịp thời tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, chưa có biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn phần tường thượng lưu nên khi xuất hiện lũ lớn đã bị đẩy trôi về hạ lưu.

Trong diễn biến liên quan, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai cũng đang thu thập thông tin, tài liệu để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện này. 

Trước đó, tối mùng 8 và rạng sáng 9/10, lũ quét xảy ra trên suối Ia Glea thuộc địa bàn xã Ia Ga và Ia Vê, huyện Chư Prông, Gia Lai khiến hệ thống tường bê tông đập dâng tự do tại dự án thủy điện Ia Glea 2 đang thi công bị vỡ dài hàng chục mét.

Từ vệt vỡ đập này, một lượng nước lớn đổ về qua đoạn đập vỡ xuống hạ lưu đã làm thiệt hại lớn về cây cối, vườn tược của người dân vùng hạ du.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.