• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an Bình Phước tử vong

Giao thông 24h

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an Bình Phước tử vong

06/01/2023, 22:02

Trên đường đi làm nhiệm vụ xe cứu hoả bị lật khiến 2 chiến sĩ hy sinh, 3 người bị thương nặng, một người bị thương nhẹ.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Bình Phước đã có báo gửi Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về vụ tai nạn liên quan đến cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) công an tỉnh.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến thiếu úy Ngô Quang Sang (25 tuổi) và binh nhất Hồ Kiết Tường (20 tuổi) tử vong. Ba chiến sĩ bị thương nặng, gồm thượng sĩ Trần Văn Hùng (25 tuổi, lái xe), hạ sĩ Nguyễn Trung Kiên (21 tuổi) và binh nhất Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi). Một chiến sĩ bị thương nhẹ là binh nhất Lê Trọng Hiếu (21 tuổi).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đến viếng chiến sĩ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ.

Trong ngày 6/1, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và CNCH và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường. Đồng thời trao hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình 40 triệu đồng, người bị thương nặng 20 triệu đồng, bị thương nhẹ 15 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), lái xe phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữa đường dẫn đến bị lật.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và CNCH và đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên gia đình 2 đồng chí đã tử vong trên đường đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, lúc 15h ngày 5/1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 CBCS tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động tại thị xã Phước Long.

Thượng sỹ Trần Văn Hùng, đã có bằng lái xe chuyên dụng được đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát PCCC, là người điều khiển xe ô tô, chạy từ trụ sở Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tại thành phố Đồng Xoài đến thị xã Phước Long làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo một số đơn vị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBCS bị thương.

Khi đến đoạn đường tại Km81+400, đường ĐT741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì bị tai nạn. Vụ tai nạn không ảnh hưởng hoặc va chạm với phương tiện khác, không ảnh hưởng đến người dân trên đường và các hộ dân xung quanh.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thăm hỏi động viên CBCS bị tai nạn và gia đình các đồng chí bị nạn.

Lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị, địa phương tổ chức Tang lễ theo nghi thức CAND đối với 2 đồng chí tử vong và đang làm các thủ tục đảm bảo chế độ, chính sách cho các đồng chí trong vụ tai nạn trên theo quy định của Bộ Công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.