• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nguy hiểm nhà tạm chình ình án ngữ nút giao lớn nhất TP Hải Phòng

16/01/2020, 08:41

Việc cấp phép xây dựng nhà tạm trên phần đất được quy hoạch làm vườn hoa diễn ra khá vội vàng, gây những hệ lụy trong công tác đảm bảo ATGT.

Dãy nhà tạm làm mất tầm nhìn, nguy cơ TNGT tại nút giao lớn nhất Hải Phòng

Tuyến đường Lê Hồng Phong nối với sân bay Cát Bi vốn được coi là tuyến đường lớn, đẹp nhất TP Hải Phòng. Nằm trên tuyến đường này là ngã tư giao cắt với dự án đường World Bank (tuyến đường bao đại lộ Đông - Tây, do Ngân hàng Thế giới tài trợ). Vòng xuyến ngã tư này là vòng xuyến lớn nhất Hải Phòng với đường kính khoảng 100m. Dù vậy, đường bám theo vòng xuyến này lại khá hẹp, mất cân đối.

Không những vậy, thời gian gần đây, ngay sát khu vực mọc lên 3 ngôi nhà che khuất tầm quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Ông Nguyễn Văn Cường, nhà gần nút giao cho biết: “Với khoảng cách chỉ vài mét từ đường Ngô Gia Tự rẽ vào đường đôi World Bank như hiện nay mà để những công trình tạm che khuất, rất dễ gây tai nạn. Người tham gia giao thông sẽ không biết được, ngay lối rẽ này là một con đường lớn vì bị che khuất bởi dãy nhà tạm vừa mọc lên. Đến khi rẽ vào mới biết có con đường đôi ngay cạnh thì xử lý sẽ bị đột ngột, nguy cơ va chạm là rất lớn”.

Theo bản đồ quy hoạch đô thị của UBND TP Hải Phòng tỉ lệ 1/500 được lập năm 2009, khu đất có 3 căn nhà tạm trên được UBND TP Hải Phòng phê chuẩn bán đấu giá cùng dự án Sao Đỏ. Nhận thấy sự bất hợp lý, không khoa học, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT nên khi xây dựng nút giao thông ngã bảy, quy hoạch trên được điều chỉnh. Theo đó, dự án Sao Đỏ phải cắt lại 1 phần diện tích đất, cùng với hơn 200m2 đất liền kề để làm cây xanh.

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, cuối năm 2019, phần diện tích trên được quy hoạch làm cây xanh bỗng mọc lên 3 căn nhà tạm, che khuất tầm quan sát khi tham gia giao thông của người dân. Được biết, phần đất này dù được quy hoạch làm dải vườn hoa, cây xanh nhưng các cấp chính quyền “bỏ quên” suốt nhiều năm qua.

Khi người dân có nhu cầu làm nhà tạm đã viết đơn lên cấp chính quyền. Khi nhận đơn, thay vì báo cáo, nghiên cứu tổng thể quy hoạch thì các đơn vị này vội vàng cấp phép xây dựng tạm cho các hộ dân.

Đầu năm 2020, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện công trình tại một số dự án trên địa bàn quận Hải An. Tại đây, ông Tùng đã yêu cầu UBND quận Hải An và Sở Xây dựng dừng thi công những căn nhà tạm mọc lên sát ngã tư giao cắt đường Lê Hồng Phong - Worldbank.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc chỉnh trang đô thị khu vực này theo hướng thu hồi đất ở của một số hộ dân không đảm bảo mĩ quan để trồng cây xanh, báo cáo UBND thành phố trước ngày 6/2/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.