• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nguy hiểm các điểm giao cắt với đường Nghi Sơn - Sao Vàng

18/06/2020, 07:01

Trong vòng hơn 3 năm qua, tại điểm giao cắt này đã xảy ra khoảng 10 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 5 người chết và hàng chục người bị thương.

Nhiều điểm giao cắt với đường Nghi Sơn - Sao Vàng không có tín hiệu đèn giao thông

Đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng dư âm về vụ xe tải đè xe con (Báo Giao thông đã phản ánh) xảy ra trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (đoạn giao cắt qua xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương, vẫn khiến người dân Thanh Hóa chưa hết bàng hoàng.

“Giá như người ta cho lắp đặt 1 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao thì gia đình tôi đã không phải gánh chịu những tang thương này”, anh Lê Trọng Tiệp (con trai nạn nhân Lê Thị Bình) đau đớn nói.

Trước đó, ngày 23/5, anh Nguyễn Đăng Ánh (SN 1995, trú xóm 4, xã Vân Sơn) khi lưu thông qua điểm giao cắt này cũng bị một chiếc xe bồn cuốn vào gầm. Giữ được tính mạng nhưng anh Ánh bị gãy nát một bên chân phải, dập phổi, gan và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo thống kê không đầy đủ từ UBND xã Vân Sơn, trong vòng hơn 3 năm qua, tại điểm giao cắt này đã xảy ra khoảng 10 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 5 người chết và hàng chục người bị thương.

Cũng là địa phương có đường giao cắt với đường Nghi Sơn - Sao Vàng, người dân xã Hợp Thành (huyện Triệu Sơn) và một số xã lân cận cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi có việc phải lưu thông qua ngã tư đường liên huyện 514. Từ năm 2017 - 2018, tại đây đã xảy ra 5 vụ TNGT, khiến 1 người chết, nhiều phương tiện giao thông bị hư hỏng.

Gần đây, ngày 15/4, tại đoạn ngã tư giao giữa đường Nghi Sơn - Sao Vàng với đường liên huyện nối từ thôn Lai Thịnh, Lai Trung, xã Hợp Thành đi xã Xuân Du đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy với xe ô tô tải khiến 1 người đi xe máy chết tại chỗ. Tiếp đó đến ngày 5/5, tại đây lại tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và một xe máy khiến 1 người chết…

Đây chỉ là 2 điểm giao cắt hay xảy ra TNGT nơi tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng chạy qua. Còn theo thống kê toàn tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng dài hơn 60km có tới 23 điểm giao cắt lớn và vô số những điểm giao cắt nhỏ. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 3 điểm được lắp đèn tín hiệu giao thông.

Trung tá Vũ Hoài Oanh, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Hiện trên tuyến có nhiều bất cập tại những vị trí giao cắt với đường dân sinh, trong khi các xe lưu thông trên tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng thường chạy tốc độ cao.

“Chỉ riêng tuần qua, chúng tôi đã lập biên bản, xử lý 22 trường hợp vi phạm tốc độ”, Trung tá Oanh thông tin.

Ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng là tuyến đường chiến lược của tỉnh, trước khi đưa vào khai thác tháng 4/2018, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát tại các điểm giao cắt.

Về cơ bản các hệ thống biển báo, chỉ dẫn đã được lắp đặt đầy đủ nhưng khi khai thác thực tế đã lộ ra nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

“Ban ATGT tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, trong đó giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua, khẩn trương rà soát toàn tuyến, đề xuất phương án xử lý bất cập, đảm bảo ATGT”, ông Linh cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.