• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Người, xe "bơi" trên con đường sình lầy, nước đọng chờ sửa chữa ở Đắk Lắk

17/08/2021, 17:51
image

Người dân Đắk Lắk không những "đánh vật" với hố sâu, sình lầy mà sau mỗi trận mưa dòng phương tiện còn "bơi" trong biển nước, gây mất ATGT...

Ngày 17/8, liên quan đến phản ánh của Báo Giao thông trong bài viết “Người dân "đánh vật" trên con đường đầy hố sâu, lầy lội ở Đắk Lắk”, UBND xã Hòa An (Krông Pắk, Đắk Lắk) vừa có tờ trình gửi UBND huyện Krông Pắk đề nghị xem xét sửa chữa, nâng cấp đoạn đường để tạo điều kiện cho việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, giải quyết tình trạng nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và mất ATGT.

Toàn bộ đoạn đường bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo UBND xã Hòa An, đoạn đường K’mrơng (xã Hòa An) đoạn từ Tỉnh lộ 9 đi UBND xã (Quốc lộ 26) là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc.

Hiện nay, mặt đường đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều vị trí bị sụt lún, tạo hố sâu đọng nước khiến các phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn.

Đặc biệt, đoạn giáp với tỉnh lộ 9 (khu vực chợ Hòa An) đã hư hỏng nghiêm trọng, không có lối thoát nước nên mỗi khi trời mưa, lượng nước từ các nơi đổ về khiến tuyến đường bị ngập sâu.

>>> Video: Cận cảnh người dân, phương tiện “bơi” trên đường ở Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Pắk xác nhận, UBDN huyện đã nhận được tờ trình của xã Hòa An. Hiện UBND huyện đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng ban tiến hành kiểm tra và có kế hoạch triển khai thực hiện.

Nước ngập tận hiên nhà. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo ghi nhận, sau khi Báo Giao thông phản ánh, người dân tiếp tục gửi thông tin phản ánh về tuyến đường, sau một trận mưa đã ngập trong “biển nước”, khiến các phương tiện lưu thông qua bị ngập ngang xe, chết máy phải dẫn bộ.

Mặc dù tuyến đường đi lại rất nguy hiểm nhưng hai đầu đoạn đường không có cảnh báo hay hướng dẫn đi đường tránh khiến các phương tiện vẫn liều mình "bơi" qua biển nước.

Mùa nắng người dân chịu cảnh bụi mịt mù cùng loạt ổ voi ổ gà, mùa mưa lại "bơi" trong nước. Ảnh: Ngọc Hùng

Một người bức xúc cho biết: “Nhiều trận mưa lớn, nước ngập vào tận hiên nhà. Đặc biệt, mỗi khi có xe tải chạy qua, sóng đánh mạnh khiến nước và bùn đất tràn hết vào nhà.

Nghiêm trọng hơn, có nhiều hố nước ngập sâu cả mét nhưng các phương tiện vẫn liều mình đi qua, nhiều người loạng choạng tay lái rất nguy hiểm.

May là đàn ông chứ phụ nữ hoặc trẻ em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong “biển” nước đó. Người dân rất bức xúc nhưng không biết làm sao cứ phải chịu đựng cả năm qua”.

Tuyến đường nhão nhoẹt bùn đất. Ảnh: Ngọc Hùng

Trước đó, như Báo Giao thông đã phản ánh, nhiều năm qua tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh “bì bõm” lội nước và bụi mù mịt gây ô nhiễm, mất ATGT. Nhiều đoạn, mặt đường xuất hiện những “hố bom” sâu hoắm, khi trời mưa khiến người dân không thể đi lại. Đồng thời, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân hai bên đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.