• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Người Quảng Bình giải cứu xe dưa bị lật giúp tài xế xe tải như thế nào?

An toàn giao thông

Người Quảng Bình giải cứu xe dưa bị lật giúp tài xế xe tải như thế nào?

28/04/2021, 06:33

Xe tải bị lật xuống ao nước, khoảng 20 tấn dưa hấu đổ tràn ra, tài xế bị thương nhẹ, người dân ở Quảng Bình chung tay trợ giúp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 7h sáng ngày 27/4, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, quê ở Bình Định) điều khiển xe tải BKS 81C - 117.42 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bất ngờ mất lái khiến xe bị lật nghiêng, khoảng 20 tấn dưa trên xe đổ tràn xuống ao nước, chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng rất may anh Sơn bị thương nhẹ.

Người dân chung tay vớt dưa chuyền lên đường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phân luồng, điều tiết giao thông xử lý vụ tai nạn.

Ông Phan Văn Lực (trú tại thôn 4, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết, sau khi xe bị lật anh Sơn có điện thoại cho con tôi là Phan Văn Chiến đến giúp đỡ, sau đó tôi và con tôi lên hiện trường thì thấy chiếc xe tải lật nghiêng bên đường, toàn bộ số dưa hấu đổ xuống ao nước.

Người dân đưa số tiền bán dưa gần 50 triệu đồng cho tài xế Nguyễn Văn Sơn.

“Lúc này, rất nhiều người dân ở các xã gần đó như: xã Hạ Trạch, Bắc Trạch, Mỹ Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch và người dân đi đường ngang qua cùng các cháu học sinh đến trợ giúp.

Khoảng 15 người lội xuống ao vớt dưa đưa lên và các cháu học sinh Trường THPT Bắc Thanh Mỹ Hạ đang giờ thể dục cũng ra giúp chuyền dưa đưa lên đường.

Mọi người giúp đỡ thu mua gần hết số dưa hấu, mỗi quả 10- 20 ngàn đồng, có người mua 5 quả đưa 200 ngàn đồng…Bên cạnh đó có rất nhiều người hỗ trợ 300, 500 ngàn đồng và các cháu học sinh cũng hỗ trợ 15, 20, 30 ngàn đồng mà không lấy quả dưa nào.

Đến khoảng 12h cùng ngày, mọi người cùng anh Sơn kiểm đếm được số tiền 48.735.000 đồng. Do khá hoảng hốt, tâm lý không ổn định nên anh Sơn đã được mọi người đưa vào khám tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình.” - ông Lực cho biết thêm.

Tài xế Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ: "Tôi đang điều khiển xe chạy bình thường, nhưng do trời mưa đường trơn, xe mất lái nên bị lật nghiêng, toàn bộ số dưa bị rơi xuống ao nước. Mọi người giúp đỡ tôi thu mua gần hết số dưa hấu, được phần nào hay phần đó, vậy là tôi thấy may mắn lắm rồi, rất cảm ơn người dân ở Quảng Bình đã giúp đỡ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.