• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Người phụ nữ "mê" vận động xây cầu ở Tiền Giang

09/12/2020, 13:35

Chị Đào Thị Kim Nương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Hòa Tây có nhiều thành tích vận động, quyên góp xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Chị Đào Thị Kim Nương (áo thun đỏ, thứ 4 từ trái qua) cùng người dân bên tuyến đường giao thông nông thôn được trải đá xanh

Về xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, ai cũng biết người phụ nữ ở tuổi 35 có nhiều thành tích xây dựng quê hương, đặc biệt xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Đó là chị Đào Thị Kim Nương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Chị là một tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tiền Giang năm 2020 và là 1 trong 4 người được tỉnh chọn dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trước đây chị là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây. Từ năm 2011, chị được bầu làm Phó chủ tịch rồi đến Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hòa Tây. Đã 10 năm chị gắn bó với công tác này.

Những người ở xã Tân Hoà Tây cho biết chị Nương là người năng động, có tinh thần trách nhiệm, luôn tiên phong trong mọi phong trào do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Nổi bật nhất là công tác xã hội, mỗi năm chị Nương vận động từ các nhà hảo tâm xa gần trên dưới 200 phần quà để tặng cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thấm thía nỗi nhọc nhằn của người dân địa phương khi đi lại gặp khó khăn, từ năm 2017 - 2019, chị đã vận động hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng 12 cây cầu bê tông thay cho cầu khỉ và nhiều tuyến đường được trải bê tông, rải đá xanh.

Những cây cầu được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, bề rộng mặt cầu 2,5m, trung bình mỗi cầu dài từ 20-25m, có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên.

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Hòa Tây, Đào Thị Kim Nương với nhiều thành tích, đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Riêng năm 2020, chị vận động xây dựng 5 cây cầu ở 2 ấp Tân Hưng Phước và Tân Hưng Tây, mỗi cây cầu trị giá từ 100 - 200 triệu đồng. Đến nay 2 ấp này đã xóa được cầu khỉ. Nhờ vậy mà việc đi lại của người dân xã Tân Hòa Tây hiện nay đã thuận tiện, nông thôn được đổi mới.

Đi trên cây cầu vừa mới khánh thành, ông Phan Tấn Lộc (65 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng Phước, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước) vùi mừng cho biết: ông sống từ nhỏ ở đây, đến nay gần 65 năm mới đi được cầu bê tông trong xóm, rất an toàn.

Ông cho biết, trước đây, cây cầu này được làm bằng thân tre, sau đó làm bằng cây tràm, đi lại khó khăn, học sinh đi học bị té hoài.

“Tôi và người dân ấp Tân Hưng Phước, rất vui mừng và cảm ơn chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt chị Nương đã nỗ lực vận động xây dựng cây cầu vững chắc này. Đó là niềm mơ ước từ bao đời nay của người dân ấp Tân Hưng Tây chúng tôi”, ông Lộc tâm sự.

Cùng các bạn tung tăng trên cây cầu mới xây xong, em Nguyễn Huỳnh Như (lớp 5, Trường Tiểu học Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước) cho biết, trước dây mỗi lần đến trường, em và các bạn gặp rất nhiều khó khăn, vì cây cầu bằng gỗ kém an toàn. “Nay có cầu bê tông em và các bạn vui lắm, không sợ bị té mỗi khi qua cầu”, em Như cười chia sẻ.

Chị Đào Thị Kim Nương (áo xanh, thứ 2, từ phải qua) cùng người dân khởi công xây dựng cầu kênh Bao Tràm.

Lãnh đạo xã tân Hoà Tây nhận định, trong việc điều hành hoạt động Hội phụ nữ xã, chị Nương thể hiện là cán bộ rất có năng lực, có trách nhiệm với công việc. Đáng ghi nhận, từ năm 2016 đến nay, phong trào thi đua của Hội phụ nữ xã luôn đứng hàng nhất, nhì của toàn huyện với nhiều hoạt động như góp vốn giúp hội viên nghèo; xây dựng nông thôn mới, may khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 của Hội...

Ngoài nhiệm vụ là Chủ tịch Hội phụ nữ, chị Đào Thị Kim Nương còn kiêm nhiệm nhiều tổ chức khác như: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã; Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thành viên Hội khuyến học xã, hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện… Tuy công việc bận rộn nhưng người nữ cán bộ này luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa Tây, chị Đào Thị Kim Nương là đảng viên rất tiêu biểu, luôn đi đầu trên các lĩnh vực.

6 năm qua, chị Đào Thị Kim Nương đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành và được TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khen tặng là “Cán bộ hội cơ sở giỏi”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.