• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Người dân ùn ùn quay về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết

20/02/2018, 19:07

Các tuyến cửa ngõ không xảy ra ùn tắc kéo dài trong ngày cao điểm Tết khi người dân quay trở về TP.HCM.

IMG_5436

Ô tô xếp hàng chờ đến lượt xuống phà Cát Lái chiều mùng 5 Tết.

Ghi nhận của PV chiều 20/2 (mùng 5 Tết) các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM dù lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tại bến phà Cát Lái  giao thông hai đầu bến phà thông thoáng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km như mọi năm.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết: trong những ngày cao điểm người dân quay trở về TP.HCM lượng khách tăng cao đột biến trong các ngày mùng 4, 5 Tết nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Dự báo lượng khách sẽ dồn về cùng lúc trong trong các ngày mùng 4,5 Tết bến phà đã huy động 6 phà lớn từ 100 tấn đến 200 tấn hoạt động hết công suất xoay vòng chạy liên tục không nghỉ. Lượng khách qua bến ngày 19/2 (mùng 4 Tết) đạt gần 90.000 lượt, lượng khách qua phà vào ngày 20/2 có giảm hơn đạt khoảng 75.000 lượt khách. Do lượng khách còn về rải rác trong những ngày trong tuần nên 2 đầu bến không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài như những năm trước.

Trên tuyến QL 51 hướng từ Bà Rịa-Vũng Tàu về TP.HCM do lượng xe tăng cao đột biến đi chơi Tết quay trở về TP.HCM cùng lúc khiến QL51 quá tải nhưng không gây ùn tắc giao thông. Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT, TTGT chốt trực, điều tiết và phân luồng nên giao thông luôn được giữ ổn định.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, trong ngày mùng 4 tết lượng khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên quay trở lại TP làm việc khá đông, khoảng 40.000 lượt khách. So với thời điểm năm ngoái, lượng hành khách đến bến là như nhau. Hành khách đến bến rải rác từ nay đến ngày 16 âm lịch. Tuy nhiên cao điểm nhất là đêm ngày 5 tết, khoảng thời gian từ 1h đêm – 6h sáng hôm sau.

Theo ông Huy, trong thời gian này, bến xe đã phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng tổ chức đảm bảo an toàn tại các cổng xe ra vào. Đồng thời đảm bảo các xe quay vòng nhanh chóng.

Tương tự tại bến xe miền Tây, lượng khách đến bến khá ổn định, không gây kẹt xe, khu vực ra vào cổng khá thông thoáng. Đại diện bến xe cho biết, trong sáng nay có khoảng 30.000 lượt khách đến bến, ngày cao điểm hành khách tới bến là đêm mồng 5 tết và ngày mồng 10 âm lịch.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM chiều 20/2 (mùng 5 Tết): 

IMG_5433

Theo quan sát của PV vào lúc 16h chiều 20/2 lượng phương tiện bắt đầu đổ dồn về phà Cát Lái (phía bờ huyện Trơn Trạch, Đồng Nai).

IMG_5436

Ô tô rồng rắn xếp hàng xếp hàng kéo dài gần 200m.

IMG_5446

 

IMG_5444

Nhiều nhân viên của bến phà được huy động xuống đường bán vé từ xa.

IMG_4018

Chiều 20/2 thời tiết nắng nóng nhiều khách du xuân không giấu được sự mệt mỏi.

IMG_5454

6 phà công suất lớn hàng trăm tấn xoay vòng liên tục hạn chế để khách chờ lâu.

IMG_0788

Tại khu vực ngã tư Vũng Tàu lượng phương tiện xe máy, xe khách cũng tăng cao đột biến nhưng không xảy ra kẹt xe.

IMG_0784

 

IMG_2545

Theo thống kê của VEC E từ ngày 14/2 đến ngày 19/2 đường cao tốc phục vụ 216.276 lượt phương tiện (giảm hơn cùng kỳ năm 2017 10%). 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.