• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Người dân ùn ùn đi lễ đầu năm, CSGT Bạc Liêu căng mình điều tiết giao thông

ATGT địa phương

Người dân ùn ùn đi lễ đầu năm, CSGT Bạc Liêu căng mình điều tiết giao thông

30/01/2020, 16:12

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về một số điểm du lịch nổi tiếng ở Bạc Liêu, lực lượng chức năng rất vất vả điều tiết, phân luồng giao thông.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông khu vực chân cầu Út Đen dẫn qua khu Quán Âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu). Ảnh: Gia Minh

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngày 30/1 (mùng 6 Tết), có rất đông người dân từ khắp nơi đổ về một số điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu dịp lễ Xuân đầu năm 2020 như: “Mẹ Nam Hải”, Quán Âm Phật đài (TP Bạc Liêu), chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi), Nhà thờ Tắc Sậy (TX Giá Rai),... khiến tình hình giao thông qua những khu vực nói trên gặp nhiều khó khăn, lực lượng CSGT các địa phương phải căng mình điều tiết, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ do lưu lượng phương tiện ngày một đông hơn.

Hàng ngàn người dân đến Quán Âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) cầu may đầu năm. Ảnh: Gia Minh
Lực lượng CSGT, Công an TP Bạc Liêu lập chốt chặn ngay khu vực chân cầu Út Đen, điều tiết phân luồng giao thông. Đồng thời, ngăn phương tiện ô tô lưu thông qua cầu tránh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Gia Minh
Khu vực trước cổng Quán Âm Phật đài có nhiều nhân viên giữ xe vẫy tay mời gọi người dân gửi xe vào bãi, gây lộn xộn khu vực. Ảnh: Gia Minh
Khu vực cổng tam quan Quán Âm Phật đài đông nghẹt khách đến viếng. Ảnh: Gia Minh
Hàng trăm phương tiện đậu đỗ khu vực chân cầu Út Đen. Ảnh: Gia Minh
Trên tuyến đường Hương lộ 6 dẫn vào chùa Hưng Thiện, nhất là khu vực qua cống Nước Mặn (ấp Nước Mặn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) bị ùn tắc kéo dài, do cống hẹp, 2 xe ô tô qua mặt khó khăn, cộng thêm sự chen lấn của những du khách đi xe máy, khiến cho tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Giao thông, Đội CSGT, Công an huyện Vĩnh Lợi đã kịp thời có mặt điều tiết, phân luồng, tình hình giao thông sau đó được thông thoáng trở lại. Ảnh: Gia Minh
Vẫn còn tình trạng người đi đò không mặc áo phao tại bến đò cống Nước Mặn. Ảnh: Gia Minh
Tại bến đò ở cống Cả Vĩnh (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) cũng xảy ra việc người đi đò không mặc áo phao. Ảnh; Gia Minh
Khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (TX Giá Rai) nằm dọc QL1 cũng có rất đông du khách đến viếng, để tránh ùn tắc giao thông kéo dài qua khu vực, nhiều phương tiện được hướng dẫn đỗ vào bên trong khuôn viên Nhà thờ. Ảnh: Gia Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.