• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Người dân Ninh Tuyên đồng lòng hiến đất làm đường

18/03/2018, 08:06

Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân thôn Ninh Tuyên vẫn đua nhau hiến đất làm đường...

25

Bà Đinh Thị Kim Thoa và bà Đỗ Thị Hiền vui vẻ trên con đường liên thôn đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành

Những ngày đầu năm mới, bước đi trên con đường liên thôn sạch sẽ, rộng rãi, bà Đinh Thị Kim Thoa, Trưởng thôn Ninh Tuyên (xã Thái Hòa) phấn khởi cho biết, đây là đường được xây dựng nhờ sự chung sức đồng lòng của trên 50 hộ dân. Con đường dài 1,8km, rộng 3,5m, dày 16cm trực tiếp chạy qua phần đất của hơn 50 hộ được hoàn thành trước Tết Mậu Tuất, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Trước đây, đường này cũng là đường bê tông nhưng chỉ rộng chưa đầy 2m, dày chỉ 10cm, xe chở nông sản đi nhiều khiến đường bị xuống cấp, mặt đường đầy ổ voi, ổ gà, đi lại rất khó khăn và đã từng xảy ra nhiều vụ va chạm, tự ngã. Trong khi đó, đây lại là tuyến đường độc đạo đi qua trường tiểu học Ninh Tuyên, hàng ngày có hàng trăm học sinh qua lại.

“Ngày ấy, đường hẹp và xấu, mỗi khi ra đường gặp xe công nông, xe tải hay xe máy chở hàng cồng kềnh đi ngược chiều, chúng tôi phải vác xe đạp xuống ruộng hoặc phải lùi thật xa để tìm chỗ né cho xe lớn đi”, bà Thoa nói.

Thấu hiểu những hạn chế khi giao thông không thuận lợi nên khi xã có chủ trương làm đường mới, hầu hết các hộ dân đều ủng hộ. Người hiến đất vườn, người hiến đất thổ cư, có hộ còn tự nguyện phá tường rào, thậm chí chấp nhận đốn cây hàng chục năm tuổi để mở rộng đường.

Ông Dương Công Thực (SN 1974, thôn Ninh Tuyên) chia sẻ, khi có chủ trương của xã về xây dựng đường bê tông, gia đình ông đã tự nguyện hiến 300m2 đất, trong đó có 150m2 đất thổ cư, rồi dành cả gian nhà phía sau để công nhân thi công đường có chỗ ăn nghỉ thuận tiện.

“Nhờ sự đồng lòng, chung tay góp đất, góp công sức, mơ ước có con đường đẹp của người dân thôn Ninh Tuyên từ hàng chục năm qua đã thành hiện thực. Mẹ tôi đã 88 tuổi, từ khi đường lớn mở, ngày nào bà cũng ra trước sân ngắm người dân đi lại. Bà bảo, mất đất nhưng không tiếc, vì góp đất làm đường để mình đi, con cháu mình đi chứ đi đâu mà thiệt”, ông Thực nói.

Bà Đỗ Thị Hiền (SN 1966, thôn Ninh Tuyên) cũng tự nguyện hiến 150m2 đất vườn canh tác để làm đường. “Khi xã vận động hiến đất làm đường, tôi xung phong luôn, xã cần bao nhiêu đất làm đường cứ lấy, bởi giao thông thuận lợi, việc làm ăn hiệu quả hơn, bọn trẻ đến trường không còn vất vả nữa, rồi Ninh Tuyên sẽ phát triển sớm thôi”, bà Hiền tin tưởng.

Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho biết, để có được tuyến đường liên thôn qua Ninh Tuyên, hàng chục hộ dân của thôn đã tự nguyện hiến hơn 4.000m2 đất. Nhờ thôn Ninh Tuyên đi đầu trong phong trào hiến đất mở đường, các hộ dân ở thôn khác như Cây Vải, Đầu Phai… cũng hưởng ứng nên riêng năm 2017, xã Thái Hòa đã xây dựng được 5km đường trục chính liên thôn và 1.650m đường nội đồng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

“Người dân nơi đây đa số là đều làm nông nghiệp, nhưng ý thức tự giác rất cao, đường làm đến đâu, dân đồng tình đến đó. Tinh thần ấy đã góp phần to lớn giúp xã Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Vừa qua, xã đã tổ chức trao tặng bằng khen cho các hộ dân hiến đất làm đường trên địa bàn để cảm ơn và động viên, khuyến khích người dân”, bà Minh nói và cho biết, giao thông thuận lợi sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, nhất là phát triển vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.