• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Người dân đổ về thành phố sau nghỉ Tết: Trạm BOT đông nhưng không ùn tắc

image

Mật độ giao thông tại các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ thành phố Hà Nội, TP.HCM trong ngày chiều nay tăng cao, nhiều tuyến đường ùn ứ nhẹ.

Hôm nay (26/1 tức mùng 5 Tết) là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân từ các địa phương quay trở lại thành phố để bắt đầu làm việc từ ngày mai, mật độ giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố tăng cao.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Thủ đô

Hà Nội: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại, nhiều tuyến đường bắt đầu ùn ứ

Chiều nay 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, tại các cửa ngõ Thủ đô, dòng người và phương tiện tăng cao so với những ngày trước, càng về chiều lượng phương tiện càng đông đúc ùn ùn vào thành phố.

Ghi nhận của PV, từ khoảng 14h chiều, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3, tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Giải Phóng, Nguyễn Trãi… đều đông đúc.

Đường Ngọc Hồi nhìn từ trên cao khu vực Bến xe Nước Ngầm lúc 16h00

Đến thời điểm 15h30, tại đường Nguyễn Xiển, lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Xa La bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều tuyến đường của Thủ đô cũng trong tình trạng tương tự.

Càng về tối, nhiều tuyến đường càng trở nên đông đúc, lực lượng chức năng có mặt để phân luồng giao thông.

Ghi nhận của PV tại BX Mỹ Đình thời điểm 15h, hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán.

Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình hành khách từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Bến xe Giáp Bát đông xe đưa hành khách từ các tỉnh quay lại thành phố

Ở các điểm trung chuyển xe buýt, nhiều người dân đứng chờ để di chuyển về nơi sinh sống. Do phải di chuyển một quãng đường xa, phương tiện đông đúc trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh hành lý, nhiều người không quên mang đủ thứ quà quê khi trở lại Hà Nội.

Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết: “Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, lượng người quay trở lại Hà Nội bằng xe khách không quá đông, chỉ đạt khoảng 80% so với trước dịch.

Tuy nhiên, bến xe đã huy động 100% nhân viên phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chống ùn tắc bên trong bến xe và khu vực xung quanh. “Chúng tôi bố trí nhân viên hướng dẫn nhà xe, hành khách để xe từ các tỉnh trở lại nhanh chóng giải toả người dân chống tình trạng ùn ứ, hành khách phải chờ đợi lâu”, ông Lam nói.

Tại Bến xe Mỹ Đình, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe này chia sẻ: Lượng hành khách từ các tỉnh trở lại Hà Nội hôm nay đông đúc nhất so với mấy ngày trước đó nhưng không quá tải. Bến xe đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực để hướng dẫn, phục vụ hành khách.

“Sau Tết Nguyên đán người dân trở lại Thủ đô trong mấy ngày nghỉ chứ không dồn vào một ngày hôm nay, vì vậy lượng người được san sẻ, không quá tải so với nhiều năm trước. Hành khách rời xe khách đều có xe taxi, xe buýt, xe ôm hay xe gia đình đưa đón”, ông Sơn cho hay.

Tại đường Phạm Hùng, Vành đai 3 trên cao và Phạm Văn Đồng (xung quanh bến xe Mỹ Đình) không xuất hiện hiện tượng ùn tắc

Dù không xuất hiện ùn tắc nhưng lực lượng CSGT vẫn có mặt tại ở các ngã tư trọng yếu để điều tiết giao thông.

Chị Trần Thị Tuyết, quê ở Nghệ An chia sẻ: “Năm nay, quay trở lại Hà Nội sau Tết đã bớt vất vả hơn so với mọi năm do mình đặt xe từ sớm và rời quê sớm hơn. Mình đi xe khách Văn Minh thấy giá xe như mọi năm không đắt hơn, vẫn duy trì ở mức 300 nghìn đồng như ngày thường”.

Cũng trở lại Hà Nội bằng xe khách, anh Nguyễn Xuân Huấn quê ở Nam Định cho bết: “Lượng khách trên xe không quá đông. Mọi người lên xe đều có chỗ ngồi, không có cảnh chen chúc như mọi năm”.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, cho biết, tại các nút giao thông trọng điểm, đơn vị sẽ bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Trong đó, đội phối hợp với các đơn vị khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ. Khu vực cửa ngõ ra khỏi Thủ đô đội bố trí lực lượng 24/24h để điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn ứ kéo dài, xử lý sự cố.

Được biết, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã yêu cầu các đội Cảnh sát giao thông địa bàn phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã ứng trực 100% quân số bảo đảm giao thông thông suốt và giữ vững an ninh trật tự. Phương án đón người dân kéo dài đến hết ngày 29/1, chủ nhật đầu tiên của năm mới Quý Mão.

Cầu Rạch Miễu liên tục ùn ứ giao thông

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, chiều 26/1 (tức mùng 5 Tết) hàng nghìn xe máy, mô tô, ô tô khách, xe tải từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông sinh sống, làm việc khiến QL60 đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành (Bến tre) và TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) liên tục bị ùn ứ giao thông cục bộ.

Theo đó, từ lúc 14h, hàng nghìn xe cộ nối đuôi nhau xếp hàng dài từ chân cầu Rạch Miễu đến vòng xoay An Khánh, xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến tre), dài khoảng 3k, các phương tiện nhích từng chút.

Hàng nghìn phương tiện từ hướng Bến Tre đi Tiền Giang nối đuôi nhau nhích từng chút qua cầu Rạch Miễu

Để giải phóng lượng phương tiện bị ùn ứ, lực lượng CSGT Bến Tre phối hợp CSGT Tiền Giang và Công ty BOT cầu Rạch Miễu chặn dòng phương tiện phía Tiền Giang ưu tiên cho xe cộ phía Bến Tre chạy một chiều qua cầu Rạch Miễu tiếp tục hành trình.

Đồng thời, trạm thu phí thực hiện xả trạm làn thu phí 2, 4 và 6 (từ 14h47- 14h57).

Theo ghi nhân của PV, tình trạng ùn ứ giao thông liên tục phía Bến Tre đi Tiền Giang ké dài hơn 3km, nhiều xe máy, mô tô phải chạy lên lề. Còn hướng Tiền Giang đi Bến Tre ùn ứ giao thông kéo dài hơn 2km.

Để giảm ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã phối hợp điều tiết giao thông. Tại một vài thời điểm, lực lượng chức năng đã chặn xe hướng Tiền Giang đi Bến Tre để cầu Rạch Miễu thành đường một chiều nhằm giải phóng lượng xe ùn ứ. Ngoài ra, CSGT đã phân luồng, điều tiết phương tiện chạy sang phà tạm Rạch Miễu để tránh ùn tắc trên cầu.

Quy Nhơn: Giao thông thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết

Tại Quy Nhơn, ghi nhận của PV trong buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, giao thông tương đối thông thoáng.

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm trưởng trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho hay, tuyến QL1 qua địa bàn thông thoáng, lưu lượng phương tiện gia tăng nhưng lưu thông ổn định. Tuyến QL1 qua địa bàn đã sửa chữa ổn định, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không xảy ra ùn tắc. Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn cũng cho hay, các tuyến đường vào của ngõ thành phố như tại ngã 5 Đống Đa chỉ xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm, tầm khoảng 17h chiều.

CSGT Quy Nhơn điều tiết giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố

Đơn vị đã cử lực lượng điều tiết giao thông, đến khoảng 18h, các tuyến đường vào trung tâm lưu thông bình thường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Bến xe Quy Nhơn cho hay, trong ngày hôm nay, đa số các phương tiện từ bến xe đi đến các TP lớn, chủ yếu là TP HCM còn các nơi khác đổ về Quy Nhơn không có chiều hướng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã tăng chuyến để đảm bảo nhu cầu của người dân nên không xảy ra tình trạng thiếu xe, tăng giá hay nhồi nhét khách.

Các tuyến cao tốc về Hà Nội lưu thông thuận lợi

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, lúc 17h, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hà Nội khá đông, nhưng không xảy ra ùn ứ, các xe lưu thông thuận lợi cả 2 chiều.

Tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lượng phương tiện có tăng nhưng các xe lưu thông bình thường, không xảy ra ùn ứ tại trạm.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hay, nhờ chuẩn bị kỹ các phương án, đảm bảo hạn chế thấp nhất xảy các tình huống sự cố. Trong những ngày Tết Nguyên đán có những ngày lượng phương tiện tăng đột biến nhưng không xảy ra ùn ứ tại trạm thu phí.

Tương tự, tại trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thưa vắng, các phương tiện di chuyển ra vào Hà Nội thuận lợi cả hai chiều. Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo cửa ngõ Thủ đô thông thoáng.

Ông Nguyễn Đức Hứa, Trạm trưởng trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, tình hình giao thông trên toàn tuyến đến thời điểm hiện nay phương tiện lưu thông bình thường.

Lưu lượng xe trên tuyến Tết năm nay mỗi ngày trung bình khoảng 100.000 xe/ngày đêm, tăng khoảng 10% so với tết năm ngoái.

Dịp tết năm nay, người dân lưu thông chia đều các ngày, từ ngày mùng 2 Tết lượng phương tiện đã gia tăng gần gấp đôi so với ngày thường, đến ngày mùng 4 Tết lượng phương tiện có sự gia tăng đột biến với khoảng 120.000 xe/ngày đêm, dự kiến ngày hôm nay cũng đạt con số tương tự.

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra tại các trạm thu phí trong dịp Tết và bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại các làn thu phí xử lý ngay các lỗi kỹ thuật, lỗi về thẻ cho chủ phương tiện và phối hợp với lực lượng CSGT phân làn, phân luồng nên không xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lưu thông thuận lợi cả 2 hướng

Kỷ lục hơn 900 chuyến bay cất, hạ cánh trong 24 giờ ở Tân Sơn Nhất

Ngày 26/1, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, lượng hành khách khai thác trong ngày tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến đạt 144.871 người.

Đây là tin vui của ngành hàng không sau liên tục 2 mùa cao điểm Tết trước đó sụt giảm sản lượng.

Trong khi hành khách bay quốc tế vẫn duy trì xung quanh mốc 35.000 người cả đi và đến thì hành khách quốc nội vẫn trên đà tăng trưởng, liên tiếp phá kỷ lục.

Ngày nghỉ lễ cuối cùng của Tết Quý Mão 2023, có hơn 71.000 hành khách từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM.

Lượng hành khách quốc nội bay đi từ Tân Sơn Nhất cũng đạt gần 38.000 người, kéo tổng lượng hành khách quốc nội cả đi và đến đạt gần 109.000 người.

Riêng số lượng khách quốc nội trong ngày còn lớn hơn cả tổng số lượng hành khách quốc nội và quốc tế cộng lại của một số cao điểm ngày lễ cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chỉ từ nửa đêm ngày 25 đến 2h sáng ngày 26/1 đã có hơn 7.000 người đáp chuyến bay sớm xuống Tân Sơn Nhất.

Đại diện các hãng bay cho biết, cao điểm đông khách từ 18h đến 23h cùng ngày, sân bay sẽ đón gần 40.000 khách.

Trong ngày, có tổng cộng 913 chuyến bay cất/hạ cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Tính bình quân cứ 1,5 phút sẽ có một chuyến bay cất/hạ cánh.

Với mật độ này, người dân tại các quận gần sân bay như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân sẽ gặp cảnh cứ ngẩng đầu lại thấy máy bay.

"Mặc dù đạt con số kỷ lục về khai thác nhưng đối với một sân bay đã quá tải công suất, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các bộ phận quản lý vận hành, đặc biệt là sự nhịp nhàng của các đơn vị phục vụ mặt đất.

Rất may mắn là mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát", một cán bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chia sẻ với Báo Giao thông.

Hành khách ùn ùn trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Hành khách quốc nội bắt đầu trở lại TP.HCM từ cuối ngày 25, rạng sáng ngày 26/1.

Khu vực băng chuyền hành lý luôn đông hành khách do nhiều chuyến bay đáp xuống liên tục.

Hành khách quốc nội trong ngày 26/1 đạt hơn 70.000 người, phá kỷ lục khai thác tại Tân Sơn Nhất.

Sảnh nhà ga quốc nội đến, nhìn từ làn đón xe taxi.

Người dân trở lại thành phố với nhiều vali hành lý lớn.

Du khách nước ngoài cũng trở lại TP.HCM trên các chuyến bay quốc nội sau những ngày tham quan ở nhiều tỉnh thành khác.

Cứ vài phút lại có máy bay hạ cánh, lượng hành khách đông chưa từng có.

Trước Tết, sân bay tràn ngập hình ảnh các thùng xốp đựng quà thành phố về quê, và bây giờ là thùng quà quê theo các chuyến bay trở lại.

Người miền Tây rời quê trở lại TP.HCM, QL1 đông đúc từ sớm

Sáng mùng 5 Tết, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên tuyến QL1 vẫn khá đông đúc xe cộ.

Dòng xe tập trung chủ yếu theo hướng từ miền Tây lên TP.HCM... Trong khi đó, hướng ngược lại khá thông thoáng.

Trước đó, trong ngày 25/1 (mồng 4 Tết), trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, QL1, 30, 80, 57… hướng từ miền Tây đi TP.HCM, dòng người đông nghịt đã bắt đầu rời quê đến TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… để chuẩn bị làm việc.

Tại cầu Cần Thơ, chiều 25/1 có đến hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô... nối đuôi nhau lưu thông theo hướng Cần Thơ - TP.HCM. Chiều ngược lại thì phương tiện thưa thớt hơn.

Còn tại QL57, đoạn nối 2 tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long hướng đi TP.HCM, lượng phương tiện cũng đông dần lên.

Bán hàng rong ngang nhiên dừng đỗ trên cầu Cần Thơ để chào mời người đi xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Theo ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng bến phà Đình Khao, trong sáng và chiều 25/1, do lượng phương tiện tăng đột biến, tại khu vực bến phà có xảy ra tình trạng ùn xe cục bộ. Nhưng do có bước chuẩn bị nên không bị động.

Cũng theo ông Thông, hiện đơn vị đã huy động 5 chiếc phà (có trọng tải 100 - 200 tấn) phục vụ an toàn nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

Là người dân tỉnh Cà Mau, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Đại và chị Lê Thị Nhàn (cùng 30 tuổi) cho biết, nhằm tránh tình trạng kẹt xe như mọi năm, từ sáng sớm vợ chồng anh đã chuẩn bị xong hành lý để chở nhau bằng xe máy đến tỉnh Bình Dương để chuẩn bị tiếp tục công việc. Họ đều là công nhân.

“Năm nay, ở quê nhà, chúng tôi đón Tết cũng khá đơn giản, chủ yếu là đoàn viên gia đình, về thăm quê mấy ngày là đủ.

Nay đã xem như hết Tết rồi, vợ chồng tôi phải vượt quãng đường dài hơn 300km nên quyết định rời quê sớm hơn dự định để đến Bình Dương có thời gian nghỉ ngơi, lấy năng lượng, sẵn sàng cho công việc mưu sinh đầu năm mới”, chị Nhàn chia sẻ.

Dừng lại nghỉ ngơi tại một quán nước bên đường, anh Lê Gia Minh (29 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ, anh làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.

Anh về quê đón Tết cùng ba mẹ hôm 29 Tết, nay phải tranh thủ lên sớm để tránh kẹt xe.

“Những năm trước đến mùng 6 Tết tôi mới đi, nhưng có khi chạy xe cả ngày mới đến được trên đó do lượng xe lên quá nhiều, không tránh khỏi tình trạng kẹt xe cục bộ…

Giờ thì nghỉ ngơi một chút để lấy sức sẵn sàng cho chặng đường dài hàng trăm km đến Đồng Nai để tiếp tục công việc, mưu sinh”.

Tại cầu Cần Thơ, mặc dù phương tiện xe lưu thông đông đúc, thế nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên dừng xe ngắm cảnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chiều 25/1, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lượng phương tiện ô tô, xe khách, xe máy… đã tăng đột biến, do người dân ở các tỉnh miền Tây bắt đầu rời quê đến TP.HCM và các tỉnh miền Đông để làm việc.

Tuy nhiên, tại nút giao trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và QL1 (đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang) hướng từ miền Tây đi TP.HCM cơ bản đảm bảo an toàn.

Dù có thời điểm xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ, nhưng lực lượng CSGT đã túc trực xuyên suốt tại các “điểm nóng” để điều tiết giao thông.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều mùng 4 Tết

Dù kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc, nhưng từ chiều 25/1 (tức mùng 4 Tết), nhiều tuyến đường quốc lộ, cao tốc đã đông đúc, ùn tắc nhẹ.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày mùng 4 Tết, tại các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ TP Hà Nội, TP.HCM, mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến đường nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường.

Từ 14h ngày 25/1 (chiều mùng 4 Tết), hàng trăm ô tô, xe máy đổ về quốc lộ 21A khiến đoạn qua Phủ Lý (Hà Nam) hướng vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhẹ khoảng 2 km.

Cũng thời điểm này, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh về Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao. Đặc biệt, tại lối ra cao tốc đoạn giao cắt đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển với tốc độ chậm.

Tại nhiều điểm khác trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc cũng xảy ra như đoạn qua nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên) ùn tới 4km. Ôtô nhích từng chút.

Riêng khu vực qua trạm thu phí Liêm Tuyền ùn khoảng 3km, các phương tiện xếp thành 5 hàng trên 3 làn của cao tốc. Những đoạn khác, phương tiện chỉ di chuyển với tốc độ 60km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 100km/h.

77 người chết, 96 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng 4 Tết Quý Mão 2023 (ngày 25-1), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, làm 19 người bị thương.

Như vậy, sau 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 20 đến 25-1), cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người và 96 người bị thương. So với cùng kỳ 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tai nạn giao thông giảm 10 vụ, giảm 6 người chết nhưng tăng 10 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.