• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Người dân bất an qua ngã rẽ "tử thần" ở phường Mông Dương

02/03/2022, 07:00
image

Một ngã rẽ ở nội thị phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã trở thành nỗi lo lắng của người dân mỗi khi đi qua đây.

Đường hẹp, cua gấp lại có độ chênh cốt rất cao khiến cho nhiều phương tiện lao vào nhà dân, lật ra giữa đường - đó là thực trạng một ngã rẽ từ Quốc lộ 18A vào Tỉnh lộ 326 và Tỉnh lộ 328 qua địa bàn tổ 2, khu 6, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Bất cập này tồn tại hàng chục năm nay khiến cho người dân sinh sống ở cạnh đường và người tham gia giao thông qua đây thường xuyên thấy bất an, hiểm nguy rình rập.

Ngã rẽ cua hẹp, cốt chênh cao giữa Quốc lộ 18A và lối vào Tỉnh lộ 326, TL328 nên thường xuyên xảy ra TNGT.

Qua quan sát thực tế của PV Báo Giao thông, đoạn rẽ này nằm đúng vị trí nhiều dân cư sinh sống. Trong khi đó, khu vực này lưu lượng xe qua lại rất đông.

Mỗi khi có chiếc xe tải lớn đi vào ngã rẽ là đoạn đường lại ùn ứ vì xe ô tô phải nhích lên, lùi xuống vài lần mới có thể qua chỗ cua hẹp. Nếu chỉ sơ sẩy, chiếc xe rất dễ lao vào nhà dân ven đường.

Một chiếc xe container vào cua gần lao vào hiệu sửa xe máy ven đường

Đáng chú ý, từ hướng TP Móng Cái lưu thông về đến ngã rẽ này có tới hàng chục mét Quốc lộ 18A nằm chênh cao hơn tuyến đường phía dưới, nhưng hộ lan không được lắp đặt mà chỉ có một chiếc gờ làm tạm bợ bằng bê tông.

Chiếc gờ bê tông với chức năng cơ bản là để nước không xối xuống phía dưới, nên nếu như người điều khiển phương tiện không quen đường, rẽ vội là xe lộn xuống phía dưới.

>>> Clip: Đoạn cua hẹp, nên khi xe tải, xe khách rẽ ra rất dễ mất ATGT và gây tắc đường cục bộ:

Dù đoạn Quốc lộ 18A chênh với tuyến đường phía dưới rất cao, nhưng không có hộ lan

Người dân sinh sống quanh ngã rẽ cho biết, tại đây, có nhiều ô tô vào cua gấp bị lật xuống đoạn đường phía dưới. Qua quan sát, PV cũng thấy nhiều vết xe ô tô lật xuống phía dưới làm đổ cả cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ.

Một biển báo Km bị ô tô chèn đổ nằm chỏng chơ bên vệ đường

Mặt khác, cạnh lối rẽ lại có một đoạn hẫng rất sâu, khiến cho nhiều người điều khiển xe máy nếu không "cứng tay" rất dễ bị trượt ngã.

Anh Vũ Văn Tuấn, chủ hiệu sửa chữa xe máy ven ngã rẽ cho biết: Chủ và khách đến đây sửa xe cũng không ít lần “thót tim” vì xe tải từ bên trên cua xuống lao vào hiên nhà.

Khu vực này đã thường xuyên xảy ra TNGT. Cách đây hơn chục năm, do đường hẹp lại cua dốc, một cháu học sinh lớp 9 vừa vào cua thì bị chiếc xe tải đi cùng chiều cán tử vong.

Một chiếc rãnh sâu ngay đoạn cua rẽ khiến nhiều xe con, xe máy bị đổ khi đi vào

"Tình trạng xe ô tô, xe máy vào cua gấp bị đổ, bị ngã ra đường thì nhiều như cơm bữa. Có đận, một chiếc container từ trên cao rẽ xuống đã bị lật nghiêng, đổ vào cái bể nước của nhà dân ven đường, khiến đường bị tắc mất cả ngày", anh Tuấn cho hay.

Mỗi khi xe từ chiều Móng Cái - Hạ Long rẽ vào do đường hẹp rất dễ va chạm với các phương tiện đang đi thẳng

Bà Nguyễn Thị Tài, nhà ở ngay lối rẽ cho PV Báo Giao thông biết: "Nhà tôi ở đây từ mấy chục năm trước. Ngày ngày nhìn dòng xe tải, nhất là container rẽ vào, ai cũng hoảng.

Không ít lần, xe từ phía TP Móng Cái rẽ vào, do xe thùng dài lại đi với tốc độ cao đã lao thẳng vào hiên nhà. May là đám cháu nhỏ không chơi ở khu vực này, nếu không thì hậu quả rất khủng khiếp".

Hiên nhà bà Tài ở cạnh ngã rẽ thường xuyên bị xe ô tô tải lao vào làm sập

"Ở khu vực này, trước kia có biển cấm xe quay đầu, nhưng không hiểu sao đến giờ đã bị tháo dỡ. Khu vực này đường hẹp lại cua gấp, nếu cứ cấm xe quay đầu như trước đây thì an toàn hơn", bà Tài đề xuất.

>>> Clip: Xe container vào cua khiến không ít người đi đường sợ hãi:

Hướng lưu thông từ trong ra ngã rẽ cũng quá hẹp

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết: Khu vực ngã rẽ này mất ATGT từ nhiều năm nay.

Bà con và UBND phường đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp xử lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa thấy triển khai gì…

"Hộ lan" ở trên Quốc lộ 18A được làm "tạm bợ" không có chức năng đảm bảo an toàn cho các xe rẽ vào đoạn cua

"Hiện nay, tình trạng xe container từ hướng TP Móng Cái rẽ vào tuyến đường này đã giảm hẳn, chỉ còn các xe vận tải vật liệu của một số tổ chức, cá nhân tại phường Mông Dương là chạy thường xuyên theo hướng này.

Tuy nhiên, chính quyền phường vẫn kiến nghị cấp thẩm có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mất ATGT ở ngã rẽ trên Quốc lộ 18A vào Tỉnh lộ 326 và Tỉnh lộ 328", ông Chiến nói.

Nhiều người đi xe đạp qua ngã cua đều hốt hoảng nhìn trước, ngó sau rồi băng vội qua đường.

Được biết, để giải quyết những kiến nghị của cử tri phường Mông Dương, ngày 29/1/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi UBND TP Cẩm Phả để nghị khắc phục nguy cơ mất ATGT các tuyến đường qua phường Mông Dương.

Ngày 8/2/2021, UBND TP Cẩm Phả đã yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý bất cập tại ngã rẽ từ Quốc lộ 18A vào Tỉnh lộ 326 và Tỉnh lộ 328.

Nhiều phương tiện vận tải đất đá lưu thông khiến cho tuyến đường có nguy cơ xuống cấp nhanh chóng

Trao đổi qua điện thoại chiều 1/3 với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thiên Vương, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vị trí này cơ quan chức năng đã nhận được kiến nghị của bà con phường Mông Dương. Văn phòng sẽ tiếp tục chuyển thông tin, kiến nghị để Sở GTVT phối hợp xem xét, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.