• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Ngỡ ngàng những con đường đẹp có “1 không 2” ở Quảng Nam

12/01/2022, 15:04

Người dân, doanh nghiệp ở Quảng Nam chung sức xây dựng những tuyến đường dân sinh thay đổi diện mạo nông thôn kiểu mẫu.

Đường giao thông thay đổi diện mạo nông thôn kiểu mẫu

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, đến các thôn/xã vùng nông thôn kiểu mẫu ở tỉnh Quảng Nam, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi đi trên những tuyến đường đi qua các thôn Nhị Dinh 1 (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn), thôn Hương Quế Nam (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) ngập tràn sắc hoa, màu lá xanh tươi.

Mặt đường to rộng, sạch sẽ, 2 bên lề đường được điểm tô những khóm hoa dừa cạn, chiều tím, chè tàu và nhiều loài hoa lá đủ màu sắc càng khiến cho con đường kiểu mẫu tổ dân cư số 7, thôn Hương Quế Nam vừa được trao giải Nhất con đường đẹp nhất tỉnh Quảng Nam đầy sức sống.

Khác với tuyến đường ở Hương Quế Nam (xã Quế Phú), tuyến đường giao thông được trao giải Nhì đẹp nhất tỉnh Quảng Nam ở thôn Nhị Dinh 1 (xã Điện Phước) kéo dài chạy từ khu dân cư đến cánh đồng sản xuất. Con đường rộng gần 7m, với mặt đường bê tông 4m và 2 bên lề đường đất dành trồng cây bằng lăng và hàng hoa chiều tím chạy dài, bốn mùa hoa nở.

Người dân tự giác quét dọn tuyến, chăm sóc tuyến đường tổ dân cư số 7, thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. Con đường được trao giải đẹp Nhất tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Kiện, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hương Quê Nam (xã Quế Phú) cho biết, con đường được xây dựng từ lòng dân. Không chỉ người dân đang sinh sống ở mảnh đất này, trên tuyến đường này, mà còn có cả sự “góp sức, góp của” từ con em quê hương đang làm ăn, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước.

"Lúc đầu chỉ là con đường đất nhỏ hẹp, sau khi thực hiện phong trào xây dựng nông mới, hưởng ứng chủ trương, người người, nhà nhà hiến đất mở đường giao thông. Con đường được đổ bê tông to rộng ra. Bất ngờ, thôn được chọn điểm thực hiện chủ trương xây dựng thôn kiểu mẫu, lấy phát triển hạ tầng giao thông làm nhân tố quyết định", ông Kiện nói.

Ông Kiện cho hay: Cái khó khăn nhất khi xây dựng những tuyến đường hoa là công tác cải tạo đất. Toàn bộ cát bạc màu 2 bên lề đường bê tông phải được bóc hết, thay vào đó là đất màu thích hợp trồng cây. Công việc này có khối lượng lớn, tốn công, thời gian, kinh phí… đòi hỏi có sự chung sức, đồng lòng của người dân. Vậy nên, khi con đường hoa được hình thành, được chăm bón hằng ngày và được trao giải con đường đẹp nhất tỉnh Quảng Nam năm 2021, ai cũng thấy tự hào, sung sướng.

Những tuyến đường giao thông kiểu mẫu ở thôn Nhị Dinh, xã Điện Phước được xây dựng từ sự chung sức của người dân, doanh nghiệp làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

"Đối với thôn Nhị Dinh 1, để xây dựng những tuyến đường quy mô như thế này thì không chỉ huy động sức dân, mà còn có cả sự hỗ trợ của doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV Mai Thiên Kim trong việc huy động phương tiện thực hiện đào đắp nền đường, thi công đổ bê tông mặt đường đã góp phần giảm chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường.

Chính sự đồng hành, hỗ trợ, chung sức của doanh nghiệp đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho người dân xây dựng những tuyến đường giao thông khang trang, vững vàng", ông Trần Ngọc Thanh, Trưởng thôn Nhị Dinh 1 (xã Điện Phước) chia sẻ.

Nhân rộng mô hình đường kiểu mẫu xanh-sạch-đẹp-sáng

Ông Lê Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) nhìn nhận: Người dân thôn Hương Quế Nam (xã Quế Phú) đa phần làm nông, cuộc sống không khá giả mấy nhưng nhờ tinh thần đoàn kết vì việc chung nên đã xây dựng thành công mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Không riêng gì tuyến đường đẹp nhất tỉnh Quảng Nam, mà nhiều tuyến đường giao thông ở đây cũng trồng hoa, lắp điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Đường giao thông không chỉ xanh-sạch-đẹp, mà còn sáng vào ban đêm, làm thay đổi diện mạo vùng quê.

Phong trào xây dựng những con đường hoa được người dân phấn khởi hưởng ứng.

“Có thể nói, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và đến nay, diện mạo nông thôn mới xã Điện Phước thật sự “thay áo mới". Nhiều thôn/xóm đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước kết hợp huy động người dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc hiến đất, đóng góp kinh phí, phương tiện, ngày công.

Điển hình nhất là việc triển khai các mô hình con đường hoa, hàng rào-cổng ngõ đẹp, hình thành nên những con đường kiểu mẫu với đầy đủ các tiêu chí xanh-sạch-đẹp-sáng, đem lại sự tươi mới cho vùng quê’, ông Trần Công Khoa, Chủ tịch UBND xã Điện Phước nhìn nhận.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn, kết quả nổi bật của nông thôn địa phương hôm nay là hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống đường trục chính giao thông, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa rộng rãi, thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

“Với những kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng, trong thời gian tới, với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sẽ tạo sự bứt phá phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân”, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.