• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Giao thông tối 30/12: Tân Sơn Nhất đông nghẹt, khách xếp hàng chờ taxi

image

Từ chiều nay nhiều người dân ở các thành phố bắt đầu lên đường về quê hoặc di chuyển đến các điểm du lịch nghỉ Tết Dương lịch theo kế hoạch.

Theo Bộ luật Lao động 2019, vào dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc vào ngày 1/1. Do Tết Dương lịch năm nay rơi vào ngày Chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (2/1/2023).

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục (từ thứ 7 ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 2/1/2023).

Nghỉ dài ngày, nhiều gia đình ở các thành phố lớn có kế hoạch đi du lịch, về quê, dự kiến lượng khách tại các sân bay, bến xe, ga tàu sẽ tăng so với ngày thường.

Giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ có thể xảy ra ùn tắc nhẹ.

Khách về Tân Sơn Nhất tăng nhanh

Từ 19h, lượng khách đi và đến nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhanh nhóng, nhiều lúc xảy ra tình trạng ùn ứ lối dẫn vào nhà ga.

Hành khách đông nghẹt khiến việc chờ đợi phương tiện rời sân bay mất nhiều thời gian.

Tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đông nghẹt

Theo ghi nhận, tại làn C nhà ga quốc nội và làn D phía trong nhà xe TCP, hành khách khệ nệ hành lý xếp hàng dài và mất hơn 30 phút mới có taxi. Trong khi đó, tại làn D1,D2 khu vực đón xe công nghệ hành khách chờ đợi mất nhiều thời gian hơn.

Chị Hoàng Oanh cho biết chiều nay chị đi chuyến bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM, hơn 19h thì làm xong thủ tục và mang hành lý vào nhà xe TCP đặt xe công nghệ. Nhưng chờ gần 20 phút, tài xế gọi điện thoại báo đang bị kẹt xe chưa vào đón được.

Cùng thời điểm này, lượng khách qua nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất không đông và có thể nhanh chóng đón xe buýt, taxi hay xe công nghệ…

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết, cơ quan này đã điều chỉnh tham số điều phối đường hạ, cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành khách khó bắt xe rời sân bay

Theo đó, từ ngày 6/1/2023 đến ngày 5/2/2023 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão), tham số điều phối đường hạ, cất cánh là 44 chuyến/giờ (tăng từ 42 lên 44) vào các khung giờ từ 9h00 - 14h55 và từ 18h00 - 21h00.

Cục Hàng không Việt Nam xác nhận thêm tổng số 150 chuyến/ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày.

Khách đông nghẹt cả trong lẫn phía ngoài

TP.HCM: Có bến xe vắng vẻ hơn ngày thường

Chiều 30/12, ghi nhận của PV, tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), trong bến, ngoài bến vắng vẻ như ngày thường. Các quầy vé vắng vẻ hầu như không có khách hỏi, lâu lâu có vài chiếc xe khách tấp vào bến đón trả khách.

Lượng khách dịp Tết Dương lịch tại các bến xe ở TP.HCM chỉ như ngày thường, thậm chí giảm

Tại bến xe Miền Đông cũ cũng không khá hơn, bến xe vắng vẻ, chỉ còn rải rác các tuyến đi miền trung nên lượng xe ra vào bến rất ít.

Lượng khách đến Bến xe miền Đông mới không đông hơn ngày thường

Bến xe Miền Tây, khách ra vào bến đông hơn nhưng không xảy ra ùn ứ. Theo lãnh đạo bến xe, Tết Dương lịch được nghỉ ít ngày, các tuyến đi lại đông chủ yếu các tuyến đường ngắn, đường xa người dân không về quê mà chờ đến Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó TGĐ Bến xe Miền Tây cho biết, trong hôm nay lượng khách đến bến 31.000 và có 1.300 xe xuất bến, so với năm 2021 tăng 15%, so với ngày thường tăng 25%.

Trong ngày 30/12, bến không xảy ra ùn ừ, kẹt xe do lượng khách đến bến rải đều trong ngày. Hơn nữa, hành khách đã đặt vé điện tử, lấy vé nhanh chứ không phải xếp hàng.

Ngoài bến có sự hỗ trợ điều tiết của CSGT, Thanh tra giao thông do đó giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc, kẹt xe. Dự kiến khách đến bến cao điểm ngày 31/12, khoảng 33.000 hành khách. Hiện bến xe Miền Tây đã có phương án điều động phương tiện tăng cường lệch tuyến, xe buýt, xe hợp đồng để phục vụ hành khách trong trường hợp có biến động tăng. Ngoài ra, lộ trình ứng phó nếu xảy ra kẹt xe cũng đã được chuẩn bị, đề nghị các lực lượng công an, thanh tra giao thông hỗ trợ.

Tại bến xe Miền Đông mới, ông Trần Thanh Việt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Vận tải cho biết Tết Dương lịch được nghỉ 3 ngày, dự kiến khách đến bến khoảng 2.000 hành khách/ngày và 150 - 180 lượt xe ra vào. Lượng khách ra vào bến rất ít, thậm chí ít hơn ngày thường.

Trong khi đó, ông Tạ Chương Chín, Phó tổng Giám đốc bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cho biết, hiện lượng khách đi lại ở bến đã giảm do phần lớn tuyến xe khách cố định đã dời sang bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Bến cũ chỉ còn phục vụ các tuyến đi Tây Nguyên và các tuyến có lộ trình đi qua Quốc lộ 13, 14.

Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu vào cao điểm

Hôm nay (30/12), sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu vào cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2023 (từ ngày 30/12/2022 đến 2/1/2022). Dự kiến, trung bình mỗi ngày sân bay sẽ khai thác khoảng 720 lượt chuyến bay với khoảng 115.000 khách đi/đến.

Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay tăng so với ngày thường

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng, luôn có đội cứu hộ ứng trực

Theo ghi nhận của PV, từ 16h chiều 30/12, giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng, không xảy ra ùn ứ giao thông, ô tô qua các làn ETC thoát nhanh, không xảy ra các sự cố trục trặc gây kẹt xe kéo dài so với các dịp nghỉ lễ cùng kỳ.

Trao đổi với PV vào lúc 17h30, anh Bùi Xuân Kiên, Đội trưởng Đội tuần tra cứu hộ trên cao tốc Long Thành cho biết, giao thông trên cao tốc hướng TP.HCM - Đồng Nai qua trạm thu phí Long Phước giao thông ổn định, có thời điểm xe cộ đông nhưng không xảy ra ùn ứ kéo dài. Trên cao tốc luôn có các tổ cứu hộ ứng trực để kịp thời xử lý các sự cố giao thông.

Cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình chưa ùn tắc

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, vào lúc 17h ngày 30/12, chiều trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, trạm thu phí Pháp Vân (cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình) không xảy ra ùn tắc; phương tiện di chuyển bình thường qua trạm thu phí.

Lúc 17h chiều nay, giao thông tại cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình chưa ùn tắc, các phương tiện lưu thông bình thường

Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, 46 làn thu phí tự động tại trạm đủ phục vụ lưu lượng phương tiện trên tuyến. Hiện nay, mới chỉ sở dụng Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, thống kê trong ngày hôm nay, lượng phương tiện đi qua trạm vẫn giữ ở mức thông thường, khoảng 60.000 lượt xe/ngày đêm.

Theo ông Oánh, thường vào dịp Tết Dương lịch lưu lượng phương tiện không cao. Trên tuyến đã áp dụng hoàn toàn thu phí tự động không dừng, 100% phương tiện trên tuyến đã dán thẻ, việc thu phí đã đỡ vất vả hơn. Tuy vậy, đơn vị vẫn bố trí lực lượng thường trực xử lý các trường hợp sự cố xe không dán thẻ, tránh tình trạng xe ảnh hưởng đến phương tiện khác, đảm bảo cho phương tiện lưu thông qua trạm nhanh nhất.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông thoáng

Tương tự, ngày làm việc cuối cùng của người lao động trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, ghi nhận của PV tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giao thông vẫn khá thông thoáng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khá thông thoáng

Đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI) cho hay, đơn vị đã chuẩn bị kỹ các phương án để xử lý tình huống lỗi phát sinh, giảm tối đa ùn tắc trong dịp nghỉ lễ.

Khách "đội giá rét" ùn ùn về các bến xe ở Hà Nội

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngay từ 15h chiều hàng nghìn hành khách "đội giá rét" ùn ùn đổ về các bến xe. Đến 18h lượng hành khách đổ về các bến xe lớn của Thủ đô khá đông, nhất là bến xe Giáp Bát.

Bến xe Giáp Bát đông đúc khách

Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ về quê nghỉ Tết

Đa số các xe đều đầy khách trước giờ xuất bến

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến lượt khách bình quân tại bến xe Giáp Bát trong kỳ nghỉ này sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 12.000 lượt khách/ngày.

Trong ngày cao điểm như ngày mai (31/120 sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng.

Tại Bến xe nước ngầm cũng khá đông khách

Theo dự báo của các bến xe trên địa bàn Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay (ngày cuối đi làm trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch) người dân sẽ đi lại đông, cao điểm nhất trong kỳ nghỉ này dự kiến vào sáng mai (31/12).

Các khách vội vã ra xe vì sợ hết chỗ

Hầu hết các xe ở Bến xe Mỹ Đình đều đầy khách trước giờ xuất bến

Ga Hà Nội: Đông khách nhưng không bị ùn tắc

Tại ga Hà Nội, chiều nay chỉ có chuyến tàu Thống nhất SE5 xuất phát lúc 15h45 đi ga Sài Gòn. Do chưa kết thúc ngày làm việc nên tuy khách đông nhưng tàu chưa kín phương án chỗ. Hành khách đến ga, đi tàu thông thoáng, thuận lợi, không bị đông đúc, chờ đợi vì ùn ứ.

Thông tin với Báo Giao thông, lãnh đạo Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm nay gần nhau nên nhu cầu về quê thăm thân hay đi du lịch không cao. Đường sắt lập thêm tàu chạy tăng cường trên một số tuyến nhưng không nhiều. Ngoài các tàu chạy thường xuyên, tối nay có 2 chuyến tàu NA1, NA3 xuất phát đi Vinh; 2 chuyến tàu SP1, SP3 xuất phát đi Lào Cai với khoảng hơn 2.000 khách. Các chuyến tàu này gần như đã kín chỗ, chỉ còn lượng ít vé ghế ngồi, ghế phụ.

Lượng khách đi tàu đông hơn ngày thường nhưng vẫn thông thoáng

Còn tuyến Hà Nội - Hải Phòng, nhu cầu khách đi lại tương đối cao. Đường sắt đã lập thêm nhiều mác tàu trong cả đợt nghỉ Tết Dương lịch, theo đó tàu LP9 xuất phát Hà Nội ngày 31/12/2022; Tàu LP10 xuất phát ga Hải Phòng ngày 2, 3/1/2023, các tàu HD2, HD4 xuất phát ngày 2/1/2023.

Miền Trung: Bến xe, nhà ga thông thoáng

Khu vực miền Trung, ghi nhận tình hình tàu xe vẫn không có gì thay đổi so với ngày thường. Tại Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đến chiều tối 30/12, các bến xe vẫn thưa thớt, những ngả đường chính từ Quốc lộ về bến xe, nhà ga thông thoáng.

Bến xe Quy Nhơn vắng khách trong chiều 30/12

Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc bến xe trung tâm TP Quy Nhơn cho hay, dịp Tết Dương lịch này, tình hình hành khách về Quy Nhơn và từ Quy Nhơn đi không khác mấy so với ngày thường. Không có đơn vị vận tải nào tăng chuyến.

Nguyên nhân là do giữa hai kỳ nghỉ Tết tương đối gần nên ít người về nghỉ dịp Tết Dương lịch.

Sở GTVT tỉnh Bình Định cho hay, đã chuẩn bị các phương án điều tiết giao thông và kiểm tra tình hình tàu xe để hạn chế việc nhồi nhét khách, tăng giá.... Tuy nhiên, ghi nhận lượng khách không có sự thay đổi so với những ngày bình thường.

Hà Nội: Đường Phạm Hùng, Vành đai 3 trên cao đông đúc phương tiện

Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết, chiều nay lưu lượng phương tiện tại đường Phạm Hùng và đường vành đai 3 trên cao rất lớn. Để khắc phục hiện tượng ùn tắc, Đội CSGT số 6 đã cử cán bộ hướng dẫn phân luồng ở các vị trí trọng điểm.

Thiếu tá Trần Quang Chinh cũng cho hay, với địa bàn đặc thù có 2 bến xe là Bến xe Mỹ Đình và Bến xe Nam Thăng Long, đội CSGT số 6 đã tổ chức đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo TTATGT trước và sau nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Đường Phạm Hùng đông đúc phương tiện sau buổi làm việc cuối cùng của năm 2022

"Thứ nhất, thườngxuyên tổ chức tuyên truyền tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân; Không đứng đón xe khách, gửi hàng hoá ở dọc đường, tuyên truyền nhắc nhở ngườidân tạo thói quen vào bến để đón xe.

Thứ 2, tổ chức thường xuyên TTKS trên tuyến đường Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng, những điểm xe khách thường xuyên vi phạm dừng đỗ, đón trả khách, vừa để đẩy đuổi, tuyên truyềnnhắc nhở, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.

Thứ 3, bốtrí lực lượng mặc thường phục ghi hình, đo tốc độ những xe chạy “rùa bò” để bắt khách, lấy và trả hàng hoá và tiến hành thông báo gửi phạt nguội đến chủ phươngtiện.

Thứ 4, bốtrí lực lượng cắm chốt liên tục, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng, trưa,chiều tối tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ, các nút giao để tiến hànhphân luồng, kịp thời giải toả ùn tắc nếu có.

Thứ 5, phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Công an Quận, công an Phường, CSTT,Thanh tra giao thông trong công tác đảm bảo TTATGT, không để xảy ra tình trạng xe khách dừng đỗ, bắt khách trái quy định gây ùn tắc, cản trở giao thông củangười và phương tiện khác', Thiếu tá Trần Quang Chinh thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.