• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nghệ An: Xe Phú Quý vô tư chạy vượt tuyến, sai lộ trình

08/08/2016, 18:54
image

Dù không có lộ trình đi vào bến xe Vinh, nhưng nhà xe Phú Quý vẫn ngang nhiên vi phạm.

IMG_7494

Xe khách Phú Quý chạy sai lộ trình, chạy vượt tuyến, đi vào đường cấm.

Theo phản ánh, xe khách giường nằm BKS 37B-010.51 của nhà xe Phú Quý (thuộc HTX Vận tải Huy Hải ở Nghệ An) thường xuyên chạy vượt tuyến sang huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đón trả khách dù lộ trình được cấp phép của các xe này chỉ là Vinh – Hà Nội.

Đặc biệt, gần 1 tháng nay xe khách giường nằm BKS 12B – 004.27 của nhà xe Phú Quý chạy tuyến Kỳ Anh (Hà Tĩnh) – Lạng Sơn cũng thường xuyên chạy sai lộ trình, ngang nhiên vào bến xe Vinh (Nghệ An) dừng đón trả khách.

IMG_7508

Xe vô tư đi vào bến xe Vinh đón trả khách dù không được cấp phép.
(Ảnh chụp lúc 20h30 ngày 6/8)

Từ thông tin độc giả cung cấp, PV đã giành nhiều ngày để theo dõi quá trình hoạt động của nhà xe này. Cụ thể, vào 19h ngày 17/7, PV phát hiện xe khách BKS 37B-010.51 của nhà xe Phú Quý vi phạm lộ trình, chạy vượt tuyến khi xe này đi qua cầu Bến Thủy sang Hà Tĩnh đón khách. PV đã thông báo sự việc này cho lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An.

Ngày 18/7, qua theo dõi, lực lượng TTGT đã phát hiện chiếc xe này tiếp tục chạy sai lộ trình, chạy vượt tuyến, sau đó đã tiến hành lập biên bản xử lý với lỗi không chạy đúng hành trình vận tải quy định. Ngoài ra, thông qua kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, Sở GTVT Nghệ An cũng phát hiện xe này thường xuyên vi phạm lộ trình và có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp.

IMG_7519

Nhà xe này được "ưu ái" vị trí đẹp trong sân bến để bắt khách.

Tiếp đó, vào 20h30 tối 6/8, PV tiếp tục phát hiện xe khách giường nằm BKS 12B – 004.27 của nhà xe Phú Quý chạy sai lộ trình, ngang nhiên đi vào đường cấm và vào Bến xe Vinh đón khách. Theo ghi nhận của PV, thời điểm chiếc xe vào bến, trên xe đang có gần chục hành khách. Toàn bộ hành khách bị “giam lỏng” trên xe gần 1 tiếng đồng hồ để lái xe, phụ xe xuống chặn, đón khách ở bến đưa lên xe. Chiếc xe chỉ rời bến khi đã đón được gần đầy khách.

Theo lời của một số lái xe tại bến, hằng ngày xe 12B-004.27 vẫn vào bến đón khách rất lâu. Xe này thuê nhiều đối tượng cò mồi để tranh cướp khách của các nhà xe khác đang chạy tuyến Vinh – Lạng Sơn. Một điều lạ là xe này được chính nhân viên bến mở cổng cho vào bến và còn được bố trí một vị trí đẹp phía trong để dừng đón khách.

Bến xe Vinh "tạo điều kiện"?

Trả lời về việc xe Phú Quý BKS 12B-004.27 không có lộ trình qua TP. Vinh nhưng vẫn vào bến xe Vinh đón khách, ông Nguyễn Đức Tú, Phó trưởng Bến xe Vinh thừa nhận, việc xe khách 12B–004.27 của nhà xe Phú Quý vào bến là có thật. Nhà xe này mới khai trương tuyến Kỳ Anh (Hà Tĩnh) – Lạng Sơn. Do mới khai trương nên phía nhà xe Phú Quý có xin bến cho xe họ vào trả khách mỗi khi xe đi từ Lạng Sơn về Hà Tĩnh.

“Thấy doanh nghiệp mới mở tuyến nên chúng tôi có tạo điều kiện cho họ vào trả khách, chứ không “chống lưng” cho họ. Tuy nhiên khi vào bến nhà xe này có tranh thủ đón khách. Nhiều nhà xe khác trong bến đã phản ánh điều này. Như vậy là không được nên kể từ hôm nay (8/8) chúng tôi sẽ không cho xe này vào bến nữa” – ông Tú lý giải.

Cần phải nói thêm rằng, trên các trục đường ở cổng vào bến xe Vinh như Quang Trung, Lê Lợi đã có biển cấm tất cả các xe khách từ 16 chỗ không có lộ trình tuyến ở bến xe Vinh và bến xe Chợ Vinh, đi vào trong khoảng thời gian từ 6h-22h hàng ngày. Như vậy, xe của nhà xe Phú Quý còn vi phạm thêm lỗi đi vào đường cấm.

Về phía lực lượng TTGT, ông Nguyễn Công Hậu, Đội trưởng Đội TTGT số 1 (Thanh tra Sở GTVT Nghệ An) khẳng định: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Quản lý, phương tiện và người lái thông qua thiết bị giám sát hành trình kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện cố tình chạy sai hành trình, trong đó có các xe của nhà xe Phú Quý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.