• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Nghệ An tổ chức chương trình Sinh viên với Văn hóa giao thông

07/06/2022, 12:10

Các bạn sinh viên được đặt làm trung tâm, tự tìm tòi tài liệu lập ra các bài thuyết trình, tuyên truyền ATGT để phổ biến cho người xung quanh.

Sáng 7/6, tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh, Ban ATGT tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty CP TTTM LOTTE Việt Nam và ban giám hiệu nhà trường tổ chức Chương trình “Sinh viên với Văn hóa giao thông” năm 2022.

Các bạn sinh viên Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh tự làm các bài thuyết trình tuyên truyền ATGT để tuyên truyền cho những người xung quanh. Những bài hay ý nghĩa có điểm số cao, được khán giả tán dương sẽ được chọn trao giải.

Đây là một trong các hoạt động tuyên truyền được Ban ATGT tỉnh Nghệ An tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức trong học sinh sinh viên về trật tự ATGT; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người trong xây dựng Văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, chúng ta đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Nhờ vậy, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh liên tục giảm trong nhiều năm.

Riêng 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 72 vụ TNGT, làm chết 50 người, bị thương 47 người (so với cùng kỳ năm 2021, giảm 13 vụ, giảm 16 người chết, giảm 8 người bị thương). Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT và TNGT vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH SP Kỹ thuật Vinh tham gia chương trình

Trong 5 tháng đầu năm 2022, đã có 12 vụ TNGT do học sinh, sinh viên gây ra. Có 7 em đã ra đi vĩnh viễn, 12 em phải mang thương tật suốt đời. Trong lúc đó, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, như: điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; thiếu chú ý quan sát;…. vẫn còn diễn ra phổ biến.

Ông Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: “Sinh viên là lực lượng kế tục, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước. Sinh viên cũng là một trong những nhân tố quyết định tương lai đất nước. Riêng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, với bề dày truyền thống hơn 60 năm, là môi trường đào tạo sinh viên, nghiên cứu khoa học chất lượng, uy tín trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và xã hội. Vì vậy, Ban ATGT tỉnh đã cùng với Công ty LOTTE Mart trao tặng 200 mũ bảo hiểm và 10 phần quà trị giá 20 triệu đồng cho sinh viên của trường, nhằm động viên, khích lệ và cũng là sự nhắc nhở mỗi sinh viên hãy tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng Văn hóa giao thông.

Ông Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh Nghệ An trao mũ bảo hiểm từ nhà tài trợ cho các bạn sinh viên trong trường.

Bên cạnh đó, qua phần thi thuyết trình với chủ đề “Sinh viên với Văn hóa giao thông”, chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên ở đây sẽ thay mặt cho lực lượng sinh viên góp tiếng nói về công tác bảo đảm trật tự ATGT; là lời nhắc nhở mỗi người phải tự thay đổi từ ý thức đến hành động của bản thân, cụ thể như: tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; không đua xe và tham gia cổ vũ đua xe trái phép; chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ; luôn chú ý quan sát khi đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc khi đi qua giao lộ; đã uống rượu, bia - không lái xe... Từ đó, góp phần chung tay xây dựng Văn hóa giao thông trật tự, kỷ cương và an toàn với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Về phía nhà trường Tiến sĩ Thái Hữu Nguyên - Phó hiệu trưởng, cho biết: Thông qua chương trình phối hợp, nhà trường mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua trong đó có động phong trào thi đua Sinh viên trường ĐH SP Kỹ thuật Vinh với Văn hóa giao thông năm 2022. Nhà trường cũng mong muốn tạo sự đồng thuận cao từ toàn thể cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên trong nhà trường. Các bộ phận phát huy ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, chủ động gắn kết công tác đảm bảo TTATGT với sự phát triển KT-XH với thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực để các cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.