• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nghệ An: Dùng khóa chuyên dụng "xích" ô tô đỗ sai chỗ

09/01/2018, 20:23

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã dùng khóa chuyên dụng khóa bánh xe dừng đỗ sai quy định.

IMG_0779

Sáng 9/1, ngay sau lễ phát động ra quân thực hiện năm An toàn giao thông và giải tỏa vi phạm hành lang ATGT 2018. Đội trật tự đô thị phường Trường Thi (TP.Vinh) đã dùng khóa chuyên dụng, khóa bánh xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm vỉa hè gây mất ATGT trên đường Hồ Tùng Mậu  

Sáng 9/1, ngay sau lễ phát động ra quân thực hiện năm An toàn giao thông và giải tỏa vi phạm hành lang ATGT 2018. UBND TP.Vinh đã cho lực lượng chức năng tập trung xử lý các điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành, lang giao thông để bày bán hàng hóa như: Chợ Đại học Vinh, chợ Quán Lau, khu vực trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Nguyễn Du, đường Nguyễn Trường Chinh, Phong Đình Cảng, Héc- man, Hồ Tùng Mậu…gây mất ATGT.

IMG_0777

Theo thống kê, trong ngày đầu ra quân, Công an phường Trường Thi đã xử phạt 5 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định trên vỉa hè, lòng đường

Ông Nguyễn Trung Tuyến, Phó đội trưởng Đội Quản lý Trật tự đô thị TP.Vinh cho biết: Trong đợt ra quân từ nay cho đến tết nguyên đán, chúng tôi huy động tối đa lực lượng tuần tra xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên toàn thành phố. Đặc biệt, tập trung xử lý các điểm nóng. 

IMG_0744

Một số tiểu thương chợ Đại học Vinh lấn chiếm hành lang, vỉa hè để buôn bán. Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng xử lý, chị Nguyễn Thị Lê nhận thức được việc buôn bán trên vỉa hè là sai nhưng không có ki ốt nên phải làm liều.

IMG_0750

Đội Quản lý Trật tự đô thị TP.Vinh kiên quyết thu giữ số hàng bày bán trên vỉa hè ở đường Nguyễn Du.

IMG_0737

Người dân phường Bến Thủy vô tư lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông đường Nguyễn Du để rửa xe gây mất ATGT

IMG_0764

Hàng hóa bày bán trên vỉa hè được Đội trật tự đô thị Vinh tiến hành lập văn bản, tịch thu để xử lý

IMG_0794

Dưới chân cầu vượt QL1A, đoạn qua ngã ba Quán Bánh các biển quảng cáo di động vẫn được người dân vô tư dựng trên vỉa hè gây che khuất tầm nhìn mà không bị lực lượng chức năng phường Nghi Phú xử lý.

img0768

Trong đợt ra quân này, có sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng như: Trật tự đô thị, cảnh sát 113, các chính quyền phường, thị trấn. Ông Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biêt, sáng 9/1 trên địa bàn toàn tỉnh có 20 huyện, thị, thành phố ra quân giải tỏa hành lang giao thông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.