• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nghệ An: CSCĐ xử lý vi phạm giao thông, trấn áp tội phạm trên QL1

26/09/2019, 07:00

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng CSCĐ phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT trên các tuyến quốc lộ.

Tổ đặc biệt kiểm tra xử lý vi phạm giao thông trên QL1

Để đảm bảo trật tự ATGT từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Nghệ An đã đưa lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) tăng cường, phối hợp với cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra khép kín địa bàn, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến quốc lộ.

“Săn” vi phạm giao thông

8h ngày 20/9, Tổ đặc biệt số 1 theo Kế hoạch 1054 của Công an tỉnh Nghệ An gồm 6 cán bộ CSCĐ và 4 cán bộ CSGT tỏa ra các tuyến đường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT và trấn áp tội phạm. Chỉ trong vòng hơn một giờ, theo chân Tổ đặc biệt số 1 tuần tra trên QL1, PV Báo Giao thông ghi nhận hàng chục trường hợp người tham gia giao thông vi phạm.

8h45, tại Km418 QL1, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy BKS 37F1-895.2X do Ngô Sỹ Đăng (SN 1998, trú xã Diễn Tháp) không đội MBH lạng lách trên đường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua quan sát, nghi ngờ Đăng có sử dụng rượu, bia, lực lượng CSGT yêu cầu thanh niên này thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả vi phạm 0,368 mg/l khí thở. Em Đăng thanh minh: “Lúc sáng đi ăn với bạn ở Hà Nội về chơi em có uống vài chén rượu, giờ vẫn lái xe được. Các anh cho em về kẻo người nhà mong”.

Sau đó, Thiếu tá Lê Bá Thi, cán bộ Tổ 1 nhắc nhở em Đăng đã uống rượu bia thì không lái xe, để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ xe 7 ngày, tước GPLX 2 tháng và phạt 1,5 triệu đồng.

Đến 9h, tại khu vực xóm Khối Nam, xã Diễn Hồng, Tổ tuần tra phát hiện 3 người ngồi trên xe máy BKS 37B1-206.8X đều không đội MBH, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Bất ngờ bị dừng xe, em Trương Đức Huấn (SN 2004, trú Diễn Kỷ) lúng túng giải thích: “Cháu mượn xe chở bạn về nhà, nghĩ đi đường gần nên không đội MBH. Các chú tha cho cháu”. Sau khi được cán bộ CSGT giải thích về các quy định người dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối, không đội MBH và chở bạn ngồi sau không đội MBH, lực lượng chức năng đã yêu cầu Huấn gọi người nhà lên làm việc, đồng thời kiểm tra hành chính, cốp xe..

“Trong quá trình TTKS, đối với những phương tiện có biểu hiện nghi vấn tàng trữ ma túy, chất kích thích, “hàng nóng”, chúng tôi đều yêu cầu kiểm tra khẩn cấp, rà soát kỹ lưỡng bên trong xe”, Thiếu tá Thi nói.

Theo ghi nhận của PV, với sự hỗ trợ của lực lượng CSCĐ, công tác TTKS, xử lý vi phạm trở nên thuận lợi, không có hiện tượng người vi phạm bỏ chạy hay có biểu hiện chống đối.

Một mũi tên trúng nhiều đích

Sau 20 ngày ra quân (từ 1/9 - 20/9), lực lượng liên ngành đã lập biên bản 982 trường hợp vi phạm, tạm giữ 150 mô tô, 29 ô tô, phạt hành chính 786 trường hợp; lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Ngoài ra, còn phát hiện 2 vụ vi phạm an ninh trật tự, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 5g heroin, 2 khẩu súng, 28 viên đạn, 7 thanh kiếm.


Trước thực trạng TNGT và vi phạm của người tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng vào dịp cuối năm, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 1054, huy động lực lượng CSCĐ phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT trên các tuyến quốc lộ.

Trong đợt ra quân này, Phòng CSCĐ cử 18 chiến sĩ kết hợp với Phòng CSGT thành lập 3 tổ công tác, mỗi tổ có 10 cán bộ, chiến sĩ, tất cả đều được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ như: Súng AK, còng tay, áo chống đâm, chống đạn, xe mô tô, ô tô tải... Ngoài việc kéo giảm vi phạm giao thông, các tổ công tác 1054 còn có nhiệm vụ kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội như: Tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên phương tiện, buôn bán sử dụng ma túy, đua xe, cướp giật...

Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Nghệ An cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT sẽ tăng cường TTKS, tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội MBH, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, đi dàn hàng ngang trên đường gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ. Đồng thời, kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển xe khách, xe con vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định và xử lý xe tải chở hàng quá khổ quá tải.

“Với sự góp mặt của lực lượng CSCĐ, lực lượng liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội như: Tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên phương tiện, buôn bán sử dụng ma túy, tụ tập đông người, dừng đỗ phương tiện gây ách tắc giao thông, đua xe, cướp giật… ”, Đại tá Phượng khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.