• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ngáo đá, tài xế “xe điên” húc, kéo lê xe chuyên dụng của CSGT

12/04/2016, 21:38

Ngáo đá, Công đã điều khiển ô tô đâm thẳng vào xe chuyên dụng của CSGT, kéo lê chiếc xe này rồi bỏ chạy.

ngao

Đối tượng Công bị ngáo đá, húc và kéo lê xe chuyên dụng của CSGT tại cơ quan công an.

Ngày 12/4, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hoàng Văn Công,  ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) về hành vi vi phạm giao thông và chống người thi hành công vụ. Công do bị ngáo đá đã điều khiển ô tô húc, kéo lê xe chuyên dụng của CSGT.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 9/4, Công điều khiển xe ô tô Honda Accord, BKS 16M - 4554 chở theo 1 người đàn ông, 2 phụ nữ, 1 trẻ em, chạy với tốc độ cao trên đường một chiều Trần Hưng Đạo - Hoàng Văn Thụ thuộc Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Phát hiện hành vi vi phạm trên của "xe điên", CSGT quận Hồng Bàng ra tín hiệu dừng xe, nhưng Công điên cuồng phóng tốc độ cao bỏ chạy. Tổ công tác đã dùng mô tô truy đuổi, đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng thì chặn được đầu xe. Tuy nhiên, thay vì dừng lại thì Công đã cho ô tô đâm vào xe chuyên dụng của cảnh sát. Cú đâm khiến chiếc xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát mắc kẹt vào đầu xe ô tô, bị chiếc xe này kéo đi khoảng gần 100 m. Rất may, trung úy Phạm Huy Hoàng, người điều khiển chiếc mô tô đã nhảy ra khỏi xe mô tô nên không bị thương.

Trung úy Hoàng sau đó đã lên xe của một người dân, tiếp tục cùng đồng đội truy đuổi đồng thời báo cáo cấp trên xin chi viện. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 20 km từ quận Hồng Bàng đến huyện Thủy Nguyên. Tới địa phận xã Hoa Động, huyệnThủy Nguyên, Công mở cửa xe bỏ chạy nhưng ngay sau đó đã bị bắt.

Khi bị bắt Công có biểu hiện “ngáo đá”, nên cơ quan công an rất khó khăn trong việc đưa về cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Công khai đã hút cỏ (một loại ma túy) vào các ngày 8-9/4 nên khi xảy ra vụ việc bị ảo giác, không kiểm soát được hành vi của mình. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của người này cũng cho thấy dương tính với chất ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.