• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Ngang nhiên xây dựng trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

20/09/2022, 16:55

Các trạm dừng chân xây dựng trái phép ngang nhiên "mọc" trở lại trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận) dù đã từng bị cưỡng chế.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày qua trên đèo Đại Ninh - thuộc QL28B đoạn qua xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) bất ngờ xuất hiện các trạm dừng chân nằm cheo leo gần đỉnh đèo.

Các trạm này đều xây dựng trái phép, do một số hộ dân từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) lấn chiếm đất rừng, đất hành lang an toàn đường bộ.

Trạm dừng chân xây dựng kiên cố trái phép ngang nhiên mọc trên đèo Đại Ninh.

Quan sát của PV cho thấy, với trạm có tên Panorama, đã có bãi đậu xe rộng hàng trăm mét vuông, điểm "check-in” xây dựng kiên cố nằm bên bờ vực sâu, các dịch vụ ăn uống. Chủ cơ sở còn dựng thêm các bảng hai bên lề Quốc lộ 28B để hướng dẫn du khách.

Tại trạm Như Anh trước đây đã bị cưỡng chế nay bất ngờ "mọc" trở lại, mọc ngay cạnh đường, một bên là vực sâu. Đáng chú ý các trạm dừng chân này đều nằm gần đỉnh đèo, khu vực đèo dốc quanh co, thường xuyên xảy ra sạt lở...

Trao đổi với Báo Giao thông ông K’Bảy, chủ tịch UBND xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình) cho biết, sau khi phát hiện và nhiều lần nhắc nhở chủ cơ sở này vẫn tái phạm. Tháng 1/2021 xã đã lập biên bản vi phạm về hành vi xây dựng công trình trái phép.

"Hiện chúng tôi đang vận động các cơ sở này tự tháo dỡ, lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo phải xử lý buộc tháo dỡ các trạm dừng chân xây dựng trái phép này”, ông K’Bảy cho biết.

Đèo Đại Ninh trên QL28B nối tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng thường xuyên sạt lở.

Trước đó, vào tháng 8/2019 đến tháng 9/2020, Báo Giao thông liên tục có loạt tin, bài phản ánh thực trạng về 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh (thuộc QL28B).

Các hộ dân đã “xẻ thịt” đất rừng ở lưng chừng đèo Đại Ninh, đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng (Km 37 - Km 49+700) để lập trạm dừng chân, điểm "check in". Đến tháng 1/2021, UBND huyện Bắc Bình đã tháo dỡ xong 6 trạm dừng chân trái phép.

Đèo Đại Ninh là tuyến đường huyết mạch nối huyện Đức Trọng (Bình Thuận) và TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Đáng chú ý trên đèo có nhiều khúc cong cua, dốc lớn.

Đèo Đại Ninh thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa, bão. Chỉ tính riêng trong tháng 5 đã xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Đại Ninh. Đêm 19/5, sau trận mưa lớn hàng tấn đất đá trên núi sạt lở tràn xuống đường tại Km 48+800. Trước đó rạng sáng 1/5, tại Km 41+100, do mưa lớn, đất đá từ sườn núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông. Vụ sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 10/2017 tại hơn 50 vị trí trên đèo khiến giao thông bị gián đoạn nhiều giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.