![]() |
Ảnh minh họa: Báo Long An |
Nghiêm trọng hơn, nhiều kho bãi hàng hóa, điểm kinh doanh, mua bán gỗ, sắt thép, chứa bê tông nằm sát mép lộ gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn. Ông Nguyễn Văn Hai, ngụ ấp Tấn Long, xã Thanh Phú cho biết, khu vực trạm trộn bê tông tươi thuộc ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, xe ra vào làm sụt lún tạo thành hố sâu và rộng, kéo dài khoảng 5m, cát đá rơi vãi tràn ra mặt đường. Khi trời mưa, nước đọng gần 1/3 mặt lộ, gây khó khăn và nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông đi ngang qua”, ông Hải than.
Quan sát của PV, tại khu vực dốc cảng Thanh Hà thuộc xã Thanh Phú, người dân tự ý đổ đất làm nền xây nhà ngay trên phần đất lộ giới. Mặt nền cao hơn đường tới nửa mét, mỗi khi mưa xuống, nước thoát không kịp gây ngập, hư hỏng nghiêm trọng mặt đường.
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Học, Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, ĐT830C thuộc tỉnh quản lý và đang lập hồ sơ đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường theo hình thức BOT. Thời gian qua, lực lượng TTGT thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm hành lang đã nhắc nhở hàng chục vụ mua bán, lấn chiếm lộ giới, ra quyết định xử phạt nhiều vụ tái lấn chiếm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những trường hợp tái lấn chiếm, nhiều công trình đấu nối với ĐT830C không đúng quy định.
Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, UBND huyện đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang đường bộ. Trong đó, tuyến ĐT 830C nối từ thị trấn Bến Lức đi Chợ Đệm, TP HCM, đoạn qua thị trấn Bến Lức có nhiều công trình vi phạm,. “Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các xã Tân Bửu, Thanh Phú và thị trấn Bến Lức tiếp tục ra quân giải tỏa các hộ vi phạm; cương quyết xử lý những hộ dân, doanh nghiệp xây dựng các công trình, bãi tập kết trên đất hành lang lộ giới”, ông Tươi cho biết.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận