• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ngăn quái xế làm loạn trên đèo Hải Vân

31/03/2023, 08:00

Tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm trật tự ATGT trên đèo Hải Vân diễn ra phổ biến, dù CSGT xử phạt thường xuyên.

Phạt liên tục vẫn nhiều vi phạm

Vợ chồng Nguyễn Thế Anh bị khởi tố sau khi “làm xiếc” trên xe máy khi qua đèo Hải Vân

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu vừa ra quyết định khởi tố cặp vợ chồng Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vào chiều 19/3, cả hai đã ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, đổi người lái khi xe đang chạy tại đoạn cua tay áo trên đèo Hải Vân. Hành vi này đã bị người dân dùng điện thoại quay clip, đưa lên mạng xã hội.

Động thái này của cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng như hồi chuông cảnh báo cho các “báo thủ” thường xuyên tụ tập gây mất ATGT trên đèo Hải Vân với các hành vi như: Thả hai tay khi điều khiển xe máy, bốc đầu xe, nằm dài trên yên khi xe máy đang chạy…

Sáng 26/3, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuần tra, chống đua xe trái phép trên đường đèo Hải Vân, phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy lên đèo, biển số bị che kín nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả, thiếu niên này mới 16 tuổi, không có GPLX, trong cốp xe còn giấu một cây gậy 3 khúc.

Làm việc với cơ quan chức năng, thiếu niên cho biết, nghe nói nếu chạy xe trên đèo với tốc độ trên 50km/h sẽ bị phạt nguội, gửi giấy báo về nhà nên dùng khẩu trang xe biển số lại để camera không nhận diện được.

Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đường đèo Hải Vân mà Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cùng các cơ quan hữu quan phát hiện, xử lý từ đầu năm đến nay.

Thống kê Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, từ ngày 1/1/2023 đến nay đã xử lý 430 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt lên đến 360 triệu đồng, tạm giữ 95 phương tiện.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại khúc cua tay áo phía Nam đèo Hải Vân những ngày qua khá thưa thớt người tụ tập, hiếm bắt gặp thanh thiếu niên tụ tập “diễn xiếc” với xe máy khi qua đoạn này.

Theo cơ quan chức năng, sau khi cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu khởi tố đôi vợ chồng “diễn xiếc” trên đèo Hải Vân, tình trạng thanh thiếu niên thường tụ tập trên đèo đã bớt nên tình trạng vi phạm giao thông có dấu hiệu giảm đi.

Lắp camera phạt nguội quái xế

Khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân vắng người sau vụ khởi tố đôi vợ chồng “làm xiếc” trên xe máy

Trao đổi với Báo Giao thông, Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Phó trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho hay, những đối tượng vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân thường tụ tập tại 2 vị trí là đoạn “cây thông cô đơn” và khúc cua tay áo vào các ngày cuối tuần.

Thời gian qua, Trạm liên tục phối hợp với Công an quận Liên Chiểu tăng cường tuần tra công khai, kết hợp mật phục hóa trang, ghi hình phạt nguội, xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm.

Tìm hiểu của PV, trước diễn biến phức tạp trên tuyến đường đèo Hải Vân, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu đã khảo sát tuyến.

Các bên thống nhất phương án lắp đặt camera giám sát tại các vị trí thường xuyên diễn ra hành vi tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đặc biệt là tại Km 905+300 để ghi nhận hình ảnh, làm cơ sở, căn cứ để xử lý vi phạm.

Luật sư Nguyễn Sương, Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng nhận định, đèo Hải Vân có lượng xe cộ qua lại rất nhiều, trong đó có cả xe khách và xe tải lớn.

Với địa hình hiểm trở, nhiều cung đường hẹp, quanh co, khúc cua gấp, che khuất tầm nhìn, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì TNGT cũng có thể xảy ra.

“Việc khởi tố đôi vợ chồng đổi vị trí lái khi xe máy đang chạy trên đèo Hải Vân là cần thiết để tạo sự răn đe.

Đó sẽ là lời cảnh tỉnh cho một bộ phận thanh, thiếu niên cố tình coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người tham gia giao thông khác”, Luật sư Sương nói.

Trong số 430 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đèo Hải Vân từ đầu năm 2023 đến nay, có 45 trường hợp vi phạm là người từ 16 - 18 tuổi, 4 trường hợp từ 14 - 16 tuổi. Đáng chú ý, có 2 trường hợp người vi phạm dưới 14 tuổi.

Theo Luật sư Nguyễn Sương, nguyên nhân của việc tình trạng trẻ hóa tội phạm một phần là do nhận thức pháp luật còn hạn chế của thanh, thiếu niên, một phần do môi trường sống thiếu lành mạnh, thiếu sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình, nhà trường.

Vì thế, ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gia đình, nhà trường cũng cần quan tâm, chia sẻ và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các thanh thiếu niên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.