• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ngã ba Cầu Đen đã an toàn trở lại sau phản ánh của Báo Giao thông

07/08/2021, 10:00

Sau phản ánh của Báo Giao thông, tình trạng tập kết vật liệu xây dựng ở ngã ba Cầu Đen, Tp Cẩm Phả (Quảng Ninh) gây mất ATGT đã được giải toả.

Sáng 7/8, ông Trần Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Mông Dương, Tp Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, địa phương đã kịp thời vào cuộc khắc phục những tồn tại ngã ba Cầu Đen sau phản ánh của Báo Giao thông.

Trước đó, Báo Giao thông ngày 30/4 đăng bài Quảng Ninh: "Lạ kỳ bạt đồi xoá "điểm đen" để... tập kết vật liệu xây dựng".

Bãi vật liệu xây dựng được đánh đống sau khi san đồi, xoá "điểm đen" ở ngã ba Cầu Đen, phường Mông Dương

Nội dung bài báo nêu, ngã ba Cầu Đen giao đường nội thị phường Mông Dương, Tp Cẩm Phả với QL18A vốn là “điểm đen” làm chết và bị thương hàng chục người.

Nguyên nhân là vì ngã ba ở khu vực này hẹp, không có vòng xuyến. Đặc biệt, chiều lưu thông hướng Móng Cái – Hạ Long trên QL18A và tuyến nội thị đi ra bị khuất tầm nhìn do quả đồi có cos cao từ 3 -5m. Hơn nữa vào giờ tan tầm, lượng người, phương tiện tham gia giao thông qua ngã ba này rất đông.

Năm 2020, UBND phường Mông Dương huy động được xã hội hoá phương tiện, nhân lực để thực hiện việc hạ đồi, bạt mái taluy với chiều dài 100m, chiều rộng 20m tại ngã ba Cầu Đen. Từ đó, tầm nhìn đoạn tuyến được thông thoáng, khu vực ngã ba Cầu Đen đã không còn xảy ra TNGT.

Rặng cây xanh làm khuất tầm nhìn làn xe từ nội thị ra QL18A, hướng Cẩm Phả - Móng Cái cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT

Thế nhưng, đoạn đồi được hạ xuống chẳng bao lâu, thì mé đồi phía tay trái ngã ba Cầu Đen đã được hạ xuống khá bằng phẳng lại xuất hiện các khối đá cao hàng chục mét, làm khuất tầm nhìn của cả làn xe từ nội thị ra QL18A và làn xe trên QL18A hướng Móng Cái – Hạ Long.

Cạnh khối đá là hàng chục cột điện bê tông ngổn ngang. Không những thế, cách khu vực vừa hạ taluy, còn có hộ dân mới làm nhà trái phép và trồng một số cây xanh ven đường làm cho khu vực này càng khuất tầm nhìn.

UBND phường Mông Dương cho biết: Đất tại địa điểm hạ mái taluy đã giao cho dân. Khi tiến hành hạ khu vực này xuống, chính quyền địa phương lại không ban hành quyết định thu hồi đất dẫn đến sau khi có mặt bằng, chủ đất đã mang đá, cột điện về tập kết.

Tuy nhiên, sau bài phản ánh của Báo Giao thông, ngày 6/8, PV ghi nhận bãi tập kết vật liệu xây dựng đã được san phẳng; rặng cây xanh ở khu vực nối giao với QL18A, hướng Cẩm Phả - Móng Cái đã được cắt tỉa không có tình trạng che khuất tầm nhìn của phương tiện.

Ngay cả một số lùm cỏ dại mọc quá đầu người ở khu vực bên trái cũng đã được chặt dọn, gọn gàng, thông thoáng.

"UBND phường đang quy hoạch và đề nghị thành phố đền bù đất để xây dựng khu vực này thành công viên tiểu cảnh… nhằm chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm để tập kết vật liệu xây dựng, cỏ dại mọc um tùm làm khuất tầm nhìn của tài xế như hiện nay", ông Trần Văn Lợi cho hay.

Một số hình ảnh ngã ba Cầu Đen thông thoáng trở lại sau phản ánh của Báo Giao thông:

Đống vật liệu xây dựng đã được san thấp

Rặng cây xanh cũng được cắt tỉa gọn đảm bảo tầm nhìn thông thoáng cho người điều khiển phương tiện qua ngã ba Cầu Đen

Theo kiến nghị của người dân, cần sớm quy hoạch khu vực này thành vườn hoa tiểu cảnh để ngăn chặn tình trạng tái tập kết vật liệu xây dựng và cỏ dại mọc um tùm làm khuất tầm nhìn của tài xế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.