• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Nén đau thương, khẩn trương mở đường vào Rào Trăng 3 cứu công nhân bị nạn

Giao thông 24h

Nén đau thương, khẩn trương mở đường vào Rào Trăng 3 cứu công nhân bị nạn

18/10/2020, 16:42

Các lực lượng cứu nạn vẫn khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm những công nhân đang mất tích.

Các lực lượng khẩn trương tiếp cận Rào Trăng 3 bằng cả đường bộ và đường thủy

Chiều 18/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn những công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ phối hợp với công binh tiếp cận hiện trường bằng đường thủy.

Ngay trong sáng nay, song song với công tác tổ chức lễ viếng và truy điệu các liệt sĩ đã hy sinh tại Trạm giữ rừng 67 khi vào cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3, công tác cứu nạn những công nhân mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Hàng chục chiến sĩ lợi dụng thời tiết thuận lợi theo đường thủy ngược lên Rào Trăng 3.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, song song với đường thủy, các lực lượng vẫn đang khẩn trương thông đường bộ để vào Rào Trăng 3. Trong 2 ngày qua, mưa to gió lớn nên công tác tiếp cận và khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường 71 vào hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn còn cách thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 1km. Tuy nhiên, đoạn này đang có 2 ngầm nước sâu. Từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 còn khoảng 10km, và cũng đang có nhiều điểm sạt lở nặng và 3 ngầm nước. Ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh đã giảm mưa, từ sáng sớm đã cử lực lượng đi khảo sát tuyến 71 để tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn.

“UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục duy trì vận hành Sở chỉ huy tiền phương cho đến khi hoàn tất công tác cứu hộ cứu nạn tất cả các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3. Kiến nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo và tăng cường nhân lực, phương tiện cho công tác khắc phục sạt lở ở tuyến đường này để tiếp cận tìm kiếm những công nhân còn mất tích", ông Thọ nói.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xác định được danh sách 17 công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích sau khi xảy ra tai nạn sạt lở đất tại khu nhà điều hành của nhà máy vào rạng sáng ngày 12/10. Hiện nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể trong số 17 công nhân mất tích, trong đó mới xác định danh tính của anh Trần Văn Lộc (sinh ngày 12/7/1995), ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 15 công nhân còn lại vẫn chưa có tung tích.

Trước đó, trong cuộc họp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên mục tiêu nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 còn chưa thực hiện xong. Trong khi đó, rạng sáng 18/10, lại xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT, chính quyền địa phương tập trung lực lượng tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích càng sớm càng tốt, ở cả thủy điện Rào Trăng 3 và tại Sư đoàn 337 (Quảng Trị).

Song song với đó, các địa phương phải rà soát lại các khu vực nguy hiểm, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán, di dời dân cư; trong đó, có cả các công trình đang thi công. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh ở vùng ngập lụt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.