• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Nắng nóng, nhiều người vượt đèn đỏ, dừng đỗ trái phép

08/06/2015, 08:20

Thời tiết nắng nóng, có thời điểm lên tới gần 40oC, người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm rình rập...

63
Người điểu khiển phương tiện đứng dồn dưới bóng râm cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội), chiếm toàn bộ phần đường của dòng xe đi thẳng. - Ảnh: Xuân Đoàn

Tại các tuyến đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Lê Văn Lương và hầu khắp các tuyến đường ở Hà Nội những ngày vừa qua, PV Báo Giao thông dễ dàng bắt gặp tình trạng người đi mô tô, xe máy tham gia giao thông vô tư vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định. Khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, các phương tiện vẫn lao đi vun vút.

Trên đường Phạm Hùng, khi đèn chuyển đỏ, phương tiện ô tô, xe máy tràn vào hết hai lề đường. Các phương tiện muốn rẽ phải bóp còi inh ỏi. Chị Mai Hương, nhân viên siêu thị BigC, đang lưu thông trên đoạn đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) bực dọc nói: “Tôi đi hơn một tiếng vẫn chưa đến chỗ làm, lại sắp đến ca nữa. Đoạn đường nào phải rẽ cũng gặp tình trạng các phương tiện tràn hết vào hai lề đường, muốn rẽ mà không được, bóp còi cũng vô tác dụng, đành phải dừng lại”.

Tương tự, trên đường Cầu Giấy, có nhiều trường hợp người điều khiển xe máy đang lưu thông bất ngờ dừng lại nơi bóng râm cách đèn đỏ khá xa, khiến nhiều người đi phía sau không kịp phản ứng nên thường xuyên xảy ra va chạm. Em Nguyễn Thúy, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa lau nước mắt, vừa dựng xe lên nói: “Em đang đi đằng sau, gặp xe máy đột ngột dừng ở gốc cây, khiến em mất lái và ngã vật ra đường”.

Thượng úy Đào Việt Long, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trường hợp xe máy vượt đèn đỏ hoặc dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở cho các phương tiện lưu thông cùng chiều là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

“Hiện với lỗi vi phạm này chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở để người tham gia giao thông nâng cao nhận thức. Đồng thời, những ngày nắng nóng Đội CSGT số 6 bố trí tối đa lực lượng để phân luồng cho các phương tiện lưu thông. Trường hợp cố tình vi phạm, gây nguy hiểm trên đường, CSGT sẽ xử lý nghiêm”, Thượng úy Long nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.