• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nạn nhân TNGT chia sẻ câu chuyện cuộc đời với sinh viên Hà Nội

02/05/2018, 20:29

“Câu chuyện của tôi-bài học của bạn” là những câu chuyện đời xúc động của nạn nhân TNGT kể cho sinh viên Hà Nội

DSC_9493 (2)

Anh Nguyễn Quang Tạo chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình

Ngày 2/5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Công nghiệp Hà Nội, hàng ngàn sinh viên đã tham dự chương trình “Câu chuyện của tôi – bài học của bạn”. Đây là một diễn đàn ATGT với sự tham gia của chính các nạn nhân TNGT và các chuyên gia nhiều lĩnh vực như bác sỹ, CSGT, Bí thư đoàn các trường đại học.

Diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu ATGT (Học viện Cảnh sát nhân dân) tổ chức với sự tài trợ của Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tài trợ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về nguy cơ của việc lái xe sau khi uống rượu bia; xây dựng văn hóa giao thông và phòng chống tai nạn thương tích khi tham gia giao thông.

DSC_9501

Đại diện trường Đại học Công nghiệp tặng hoa các đại biểu tham gia diễn đàn

Tại diễn đàn, các nạn nhân TNGT như Hà Anh Mến (trú ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) hay Nguyễn Quang Tạo (trú ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời của chính các bạn. Chỉ vì uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, Tạo và Mến đang từ những chàng trai khỏe mạnh, ở giai đoạn sung sức nhất cuộc đời trở thành người tàn tật, phải ngồi xe lăn. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn, bệnh tật đeo bám, kéo theo sự khánh kiệt về kinh tế và nỗi khổ cho gia đình, người thân.

DSC_9499 (2)

Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi ATGT

“Tôi mong muốn mọi người biết đến câu chuyện của tôi, một câu chuyện đầy hối tiếc về lạm dụng chất có cồn và hy vọng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân và những người xung quanh để không ai trở thành nạn nhân TNGT”, anh Nguyễn Quang Tạo chia sẻ.

Tương tự, anh Hà Anh Mến cũng mong câu chuyện của bản thân anh sẽ là bài học đắt giá cho mọi người tham gia giao thông, nhất là giới trẻ cần tham gia giao thông đúng luật, an toàn, vì bản thân mình, người thân của mình và mọi người tham gia giao thông.

DSC_9486

Anh Hà Anh Mến gửi thông điệp "Không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện" đến các sinh viên 

Tham gia diễn đàn, PGS. TS Nguyễn Thị Kim Liên, Phó giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoảng 50% bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm là nạn nhân TNGT, các bệnh nhân bị TNGT dẫn đến chấn thương cột sống, bại liệt đều có chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, bệnh tật đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời, việc đi lại, sinh hoạt khó khăn kéo theo nguy cơ thất nghiệp, kinh tế sa sút, chấn thương tâm lý…

“Các bệnh nhân đến điều trị ở Trung tâm, ít ai thừa nhận mình uống rượu bia gây TNGT, mà đều nhận mình là nạn nhân. Nhưng ở diễn đàn này, các nạn nhân TNGT dũng cảm kể câu chuyện của cuộc đời mình, thật sự rất xúc động”, bác sỹ Liên nói.

DSC_9476 (2)

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi ATGT

 Anh Vũ Văn Thuận, Bí thư đoàn trường Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, những câu chuyện mà anh Tạo, anh Mến – các nạn nhân TNGT chia sẻ rất xúc động và bổ ích. Tuổi trẻ nói chung dễ bồng bột, ham vui nên việc tuyên truyền ATGT bằng chính các câu chuyện của nạn nhân TNGT là một phương pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

“Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân đã và đang, sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền ATGT đa dạng, như tổ chức sân khấu hóa, thi rung chuông vàng, đến các bản làng vùng sâu vùng xa tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn… Thông qua diễn đàn “Câu chuyện của tôi – bài học của bạn”, tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân thêm thấm thía bài học về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, từ đó tuyên truyền đến bạn bè, người thân và cộng đồng”, anh Thuận cho hay.

Trong khuôn khổ diễn đàn, còn có phần giao lưu, trò chơi, hỏi đáp về ATGT, uống rượu bia và lái xe và phóng sự về câu chuyện của nạn nhân TNGT do lái xe khi đã uống rượu bia. Các sinh viên trả lời đúng câu hỏi sẽ được nhận quà tặng là MBH, ô do Công ty CP Đầu tư phát triển kỹ thuật công nghệ và thương mại Hồng Phát tài trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.