• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nam Định: Người dân đội mưa đi hội chợ Viềng

03/02/2017, 15:08
image

Ngay từ sáng mùng 7 Tết (3/2), hàng ngàn người dân đã nô nức về Phủ Dầy (Nam Định) tham dự hội chợ Viềng.

IMG_0814

Nhiều người dân phải ghé hàng tạp hóa trên đường vào hội chợ Viềng để mua áo mưa tiếp tục hành trình

hội chợ Viềng (Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chính thức khai hội vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 Tết Âm lịch (đêm 3/2, rạng sáng 4/2), nhưng theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sáng sớm nay (mùng 7 Tết), hàng ngàn người dân đã đổ xô về đây để tham quan và mua sắm.

13h30’ dọc tuyến QL21 từ Hà Nam về Nam Định, mưa bắt đầu nặng hạt nhưng lượng khách từ các nơi về chợ Viềng vẫn không ngừng tăng. Nhiều người phải dừng lại ven đường mặc áo mưa để tiếp tục hành trình, số khác vì không chuẩn bị áo mưa vẫn vội vã trên những chiếc xe máy nối đuôi nhau từ QL21vào TL 468b để tiến vào hội.

Dù chưa chính thức khai hội nhưng hàng trăm gian hàng với đủ mặt hàng như cây cảnh, dụng cụ nông nghiệp, thịt bò, đồ trang trí ban thờ, …đã được bày bán dọc tuyến đường trung tâm Phủ Dầy.

Xem thêm video Lễ hội vật cầu độc nhất đất Hà thành:

14h chiều mùng 7 Tết (tức ngày 3/2/2017 Dương lịch), rất đông người dân đã chọn cho mình một mặt hàng tại đây và chuẩn bị ra xe trở về. Anh Nam (du khách huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, các năm trước anh cùng gia đình đi chợ Viềng vào đêm mùng 7 Tết thường gặp cảnh người dân chen chúc nhau vì quá đông. “Năm nay rút kinh nghiệm, gia đình tôi quyết định đi từ sáng để có thể tham quan và chọn đồ được thoải mái hơn vì lượng khách chưa quá đông”, anh Nam nói.

Dù lượng khách về chợ Viềng đông và không ngừng tăng, nhưng theo quan sát của PV Báo Giao thông, ý thức người tham gia giao thông tại đây chưa tốt. Tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm; chở 3, 4 người đi trên xe máy, xe máy điện xuất hiện “nhan nhản” trên các tuyến đường vào hội chợ Viềng, thậm chí trong cả khu vực trung tâm chợ tạo thành cảnh tượng “nhốn nháo” mất ATGT.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được tại hội chợ Viềng:

IMG_0804

Người dân mặc áo mưa đi hội chợ Viềng chiều ngày 3/2 (tức mùng 7 Âm lịch 2017)

IMG_0802

Dù chưa chính thức khai hội, nhưng hàng ngàn du khách từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng để tham quan và mua sắm

IMG_0823

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người phải dừng lại trú ven đường

IMG_0876

Tình trạng người dân tham gia giao thông tại các tuyến đường vào chợ Viềng không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến

IMG_0846

Chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm len lỏi trên trục đường chính dày đặc người vào hội chợ Viềng

IMG_0877

Thậm chí, có cả những trường hợp không đội mũ bảo hiểm và chở hàng cồng kềnh như thế này ngay trong trung tâm hội chợ Viềng

IMG_0822

Nhiều thanh niên điều khiển xe máy điện vô tư để "đầu trần đội mưa" tiến về hội chợ Viềng

IMG_0818

Và dàn hàng hai, hàng ba giữa đường tỉnh lộ, vô tư cười đùa gây mất ATGT

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.