• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mừng sẽ có nhà mới, cả đêm không ngủ

08/10/2019, 06:39

Bà Nga, vợ ông Chiêu chia sẻ: "Đêm qua, cả nhà tôi không ngủ được, mong cho trời mau sáng để nhận sự hỗ trợ quý báu của các nhà hảo tâm".

Đại diện Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp và Công ty Ngô Gia và cộng sự trao tiền xây nhà tình thương cho gia đình có nạn nhân bị TNGT

Ngày 5/10, Báo Giao thông phối hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp, Công ty Ngô Gia và cộng sự trao 50 triệu đồng xây nhà tình thương cho gia đình ông Trần Văn Chiêu (SN 1964, ngụ ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Sau vụ TNGT trên QL54, ông Chiêu phải cắt hộp sọ để điều trị, đến nay chưa có tiền phẫu thuật ráp lại hộp sọ.

Cùng cực sau TNGT

Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông do các mạnh thường quân, tập thể, cá nhân trong toàn quốc góp sức nhằm sát cánh, chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo, các gia đình nạn nhân TNGT để họ vơi bớt khó khăn, có động lực vươn lên trong cuộc sống… Trong năm 2018, riêng khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Nam, Quỹ Chung tay vì ATGT đã hỗ trợ xây 10 căn nhà cho các gia đình nạn nhân và trao tặng 1 cầu giao thông nông thôn cho xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường, Long An. Quỹ cũng đã trao hàng trăm suất học bổng cho con em nạn nhân TNGT nghèo học giỏi, trong đó có em Nguyễn Thị Hoàng Oanh (học sinh lớp 8, trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, quận Gò Vấp, TP HCM) người được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết thư khen, nhận học bổng 100 triệu đồng cho 5 năm học.


Bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông Chiêu cho biết, khoảng 19h ngày 30/7, ông Chiêu trên đường đi làm thuê về nhà bằng xe máy trên QL54. Đến đoạn ấp An Lạc, xã Định An, cách nhà khoảng 1km, bất ngờ xe máy của ông Chiêu bị một ô tô loại 4 chỗ ngồi chạy cùng chiều va quệt vào khiến ông ngã xuống đường, chấn thương vùng đầu.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường, ông Chiêu được người dân và gia đình đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán ông Chiêu bị chấn thương sọ não, phải cắt hộp sọ để điều trị, cứu mạng sống. Sau thời gian dài điều trị, ông Chiêu thoát khỏi “cửa tử” trở về nhà, tuy nhiên, do không có tiền, đến nay hộp sọ của ông Chiêu vẫn chưa thể lắp lại.

Theo bà Nga, sau khi ông Chiêu bị tai nạn, gia đình đã đi vay mượn khắp nơi và phải bán công đất của cha, mẹ để lại để có tiền trị bệnh cho ông Chiêu. Bà Nga cùng 2 con gái làm nghề dệt chiếu thuê, thu nhập bấp bênh, không đủ nuôi sống gia đình, cái khó nay càng khó hơn. Nhìn cảnh gia đình chồng chất khó khăn, không có tiền cho chồng lắp hộp sọ, nhà ở liêu xiêu, dột nát, nền nhà sụt lún, bà Nga chỉ biết thở dài. “Cứ tưởng ước mơ chỉ là ước mơ thôi, nào ngờ, Báo Giao thông, Công ty Ngô Gia và cộng sự, Ban ATGT tỉnh cùng các cấp, các ngành đã thấu hiểu, quan tâm đặc biệt tới gia đình. Suốt đêm qua, cả nhà tôi không ngủ được, mong cho trời mau sáng, để đến UBND xã Định An cho kịp giờ nhận sự hỗ trợ quý báu này...”, bà Nga xúc động.

Tiếp sức cho những gia đình khó khăn về nhà ở

Ông Trần Văn Chiêu bị ô tô va quệt té ngã, chấn thương sọ não, phải cắt hộp sọ

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Định An cho biết, gia đình ông bà Chiêu - Nga thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà ông Chiêu, bà Nga đang ở đã hư hỏng nghiêm trọng, nhiều chỗ bị thủng mái, nền nhà bị sụt lún… nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ông Chiêu là lao động chính trong gia đình, không có ruộng, vườn phải đi làm thuê, làm mướn với mọi công việc như: Đào ao, cuốc đất… nhưng thu nhập chỉ khoảng 150 - 200 nghìn đồng/ngày.

Cũng theo ông Châu, toàn xã Định An vẫn còn trên 142 hộ nghèo, hơn 180 hộ cận nghèo, hầu hết đều khó khăn về nhà ở. Trước nghĩa cử cao đẹp của Báo Giao thông, Công ty Ngô Gia và cộng sự đã hỗ trợ tiền xây những “tổ ấm” tình thương để tặng cho các hộ nghèo, gia đình có người thân bị TNGT. “Đây là hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa. Việc này, đã góp phần thắp lên niềm hy vọng và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vươn lên trong cuộc sống…”, ông Châu nói.

Căn nhà của gia đình ông Chiêu hư hỏng nặng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Ông Bùi Phụ, Trưởng văn phòng đại diện miền Nam, Báo Giao thông cho biết, đây là căn căn thứ ba do Công ty Ngô Gia và cộng sự hỗ trợ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông gửi đến để chung sức hỗ trợ các nạn nhân TNGT. Với số tiền nhỏ này, ông Bùi Phụ mong địa phương tận dụng và kêu gọi thêm các nguồn khác cho đủ xây căn nhà ấm cúng cho gia đình ông Chiêu được đón Tết trong căn nhà mới…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.