• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Mục kích xe trá hình, phụ xe buýt Huế - Đà Nẵng bị 3 người đánh

20/06/2020, 21:08

“Mục kích” xe chở khách trá hình, phụ xe buýt Huế - Đà Nẵng băng qua đường mua nước uống, bất ngờ bị 3 người trên ô tô 7 chỗ đánh.

Phụ xe buýt Huế- Đà Nẵng bất ngờ bị lái xe ô tô 7 chỗ dùng tay kẹp cổ để 2 người còn lại nhặt đá và dùng chìa khóa xe đánh, chọc vào dưới mang tai và phía sau đầu

Lái ô tô 7 chỗ khống chế phụ xe buýt trên QL1 để 2 người khác đánh

Chiều 20/6, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm vụ phụ xe buýt Huế - Đà Nẵng bị đánh.

Vụ việc xảy ra trên QL1 đoạn phía Bắc trạm thu phí Phú Bài, thuộc địa phận thị xã Hương Thủy vào khoảng 9h40 ngày 20/6.

Ông Võ Phi Cường, Đội trưởng đội xe Huế - Đà Nẵng cho biết, theo chủ trương tại buổi tiếp dân ngày 10/6 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên - Huế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì thống nhất để người của đoàn xe buýt Huế- Đà Nẵng phối hợp với lực lượng liên ngành trong việc xử lý xe chở khách trá hình.

Ngày 20/6, đoàn xe buýt Huế - Đà Nẵng phối hợp cùng tổ liên ngành, đoàn xe buýt bố trí 2 người là anh Ngô Văn Sang (phụ xe buýt) và anh Đặng Văn Qúy (lái xe buýt Huế - Đà Nẵng) xuống gần trạm thu phí Phú Bài để theo dõi, báo số xe của xe chở khách trá hình cho ông Võ Phi Cường báo lại cho tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý.

Đơn cầu cứu khẩn cấp của xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng trước vấn nạn bùng phát xe chở khách trá hình

Sau hơn 1 giờ “mục kích” trên đoạn QL1 này, phụ xe Ngô Văn Sang băng qua bên kia đường để mua nước uống, bất ngờ bị 3 người trên ô tô 7 chỗ BKS 75A – 05175 đánh.

“Khi tôi băng sang bên kia đường để mua 2 chai nước cho tôi và anh Qúy uống, chiếc xe 7 chỗ bất ngờ tấp vào rồi nhảy xuống vờ hỏi “mi người ở đây à”, tôi trả lời “dạ” thì bất ngờ người lái ô tô 7 chỗ dùng tay kẹp cổ giữ chặt tôi lại, 2 người trên xe 7 chỗ lao tới nhặt đá và dùng chìa khóa xe ô tô đánh vào phía sau đầu. Đánh tôi xong họ leo lên xe còn nói lấy “hàng” xuống mà chặt cho hắn chết luôn, rồi xe này chạy vào hướng Đà Nẵng”, anh Sang cho kể.

Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán, nhưng vì bất ngờ nên anh Quý đang bên kia đường không kịp đến can ngăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc phụ xe buýt bị đánh.

Ô tô 7 chỗ "bám đuôi" liên ngành, nhiều người đi xe máy xuất hiện nhằm gây áp lực...

Lực lượng liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, xử lý xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng

Đáng chú ý, theo phụ xe Ngô Văn Sang và một số người, chiếc xe 7 chỗ 75A - 05175 này trước đó đã chạy lui chạy tới trên đoạn QL1 này nhiều lần để theo dõi, tìm cơ hội đánh người xe buýt Đà Nẵng đang “mục kích” bên đường.

Ngoài ra, chiếc ô tô 7 chỗ khác mang BKS 75A - 14008 luôn "bám đuôi" xe của tổ công tác liên ngành đang làm việc trên QL1 đoạn qua thị xã Hương Thủy.

Ông Tôn Thất Dũng, tài xế xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng cho biết thêm, trong sáng 20/6, khi tổ công tác liên ngành làm việc phía bên kia đường, thì phía bên này đường có khoảng 15 người đi xe máy đứng nhằm gây áp lực. “Thấy vậy tôi xuống xe đứng tại đây, biết tôi là lái xe buýt tuyến Huế- Đà Nẵng thì có 2 người đứng sau lưng tôi và 10 người đứng trước mặt”, ông Dũng kể.

“Đây là hành vi côn đồ, manh động, đánh người có tổ chức. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người trong đoàn xe buýt Huế - Đà Nẵng của chúng tôi”- ông Võ Phi Cường và những người trong đoàn xe buýt Huế - Đà Nẵng cho hay.

Trong 3 ngày đầu triển khai, liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử lý gần 20 xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại

Do bị đánh mất nhiều máu, đến chiều 20/6 anh Sang vẫn đang bị choáng và đang tiếp tục được theo dõi tại nhà.

Vụ việc người của xe buýt Huế - Đà Nẵng bị đánh xảy ra sau gần 3 ngày lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành, “bắt nóng” gần 20 trường hợp ô tô loại 7 chỗ chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng.

Chiều 20/6, liên ngành tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận thông tin về việc bị ô tô 7 chỗ “bám đuôi”, nhiều người đi xe máy xuất hiện nhằm báo chốt, gây áp lực... Đồng thời cho biết, lực lượng liên ngành cũng nắm được việc xuất hiện xe 7 chỗ vờ hoạt động chở khách, thậm chí thả khách xuống dọc đường nhằm… bẫy quê tổ công tác.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục triển khai kế hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cần thiết sẽ đề nghị tăng cường sự hỗ trợ của các lực lượng khác”, liên ngành tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.