• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Mưa to, gió lớn 1 tài xế bị cây đè thiệt mạng

05/06/2014, 01:17

Khoảng gần 19h tối 4/6, mưa lớn cộng gió to giật mạnh đã khiến một số tuyến phố Hà Nội bị ngập, nhiều cây xanh đổ và nguy hiểm hơn đổ trúng 1 chiếc taixi Group khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Trên các tuyến phố trung tâm, nhiều cây xanh bị đổ. Nhiều ôtô, xe máy dừng đỗ dưới gốc cây bị đè bẹp. Một số khu vực bị mất điện, đèn giao thông không hoạt động, phương tiện tham gia giao thông hỗn loạn, gây ùn tắc cục bộ. Do gió giật rất mạnh, nhiều người đi xe máy mặc áo mưa không dám di chuyển, phải dừng xe lại chờ bớt gió.

Gió giật mạnh thổi tung nhiều bảng hiệu, mái che, kéo đổ cây và thổi ngã nhiều người đi xe đạp, xe máy và phương tiện thô sơ khác. Nhiều xe máy, bàn ghế để bên đường cũng bị gió quật đổ. Trận mưa dông với cường độ mạnh kéo dài trong hơn 1 giờ đã gây mất điện, úng ngập nhẹ tại nhiều tuyến phố.

 

Chiếc xe taxi biến dạng sau vụ việc.
Chiếc xe taxi biến dạng sau vụ việc. (Ảnh Dân trí)
Theo Dân trí, tại ngã tư Hùng Vương - Quán Thánh - Thanh Niên, một cây xà cừ cổ thụ, đường kính khoảng 80-90cm đổ chắn ngang từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng sang vỉa hè bên kia đường lúc khoảng 19h30. Đáng nói hơn, cây xà cừ trên đã đổ trúng một chiếc xe taxi của hãng Group mang BKS 29A-973.24. Rất may, một vị khách ngồi ở ghế sau xe taxi chỉ bị thương. Cây xà cừ đè đúng vị trí của tài xế, kẹp chặt tài xế trong xe, khiến anh này tử vong tại chỗ.

 

Ba chiến sỹ CSGT Đội 2 nhanh chóng có mặt ngay sau đó, tổ chức phân luồng giao thông; đồng thời gọi báo các lực lượng khác như Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hà Nội, Cảnh sát 113 quận Ba Đình, Cảnh sát PCCC… đến phối hợp giải quyết vụ việc.

 

Tại hiện trường, cây xà cừ trên vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng bật tung gốc, chắn toàn bộ cả 2 phần đường. Một số xe máy có thể lách qua phần còn lại của vỉa hè vườn hoa để “thoát thân”. Các phương tiện khác được phân luồng đi ngược theo đường Hoàng Hoa Thám.

 

Chiếc xe taxi biến dạng sau vụ việc.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Sở PC&CC Hà Nội cưa cây, cưa cửa xe để đưa người bị nạn ra ngoài

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường sở tại, CSGT, Thanh tra GT đã có mặt tổ chức phân luồng đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Sở PC&CC Hà Nội cưa cây, cưa cửa xe để đưa người bị nạn ra ngoài.

 

Đến 20h30 các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cưa, di chuyển phần cây đổ đang chắn ngang mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và các nhân viên Công ty Cây xanh Hà Nội cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng CSGT dùng xe cẩu để kéo chiếc taxi ra khỏi cây xà cừ cổ thụ. Lúc này, chiếc xe taxi đã bẹp dúm, tài xế taxi tử vong, khó nhận dạng.

 

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, lái xe tên Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Trường Yên, Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội). Người khách ngồi sau là chị Lê Lan Hương (SN 1957, trú tại 149A Nguyễn Thái Học, Hà Nội) chỉ bị choáng nhẹ.

 

í
Chiếc xe taxi biến dạng sau vụ việc. Ảnh Dân trí

Do mưa lớn nên tại một số khu vực ở quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, lượng mưa đo được tại Xuân Đỉnh là 79 mm, Đông Anh 65 mm, Hồ Tây 40 mm. Sau đó, mưa trải rộng kéo dài khoảng 30 phút ở toàn khu vực nội thành với lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 22 mm, Trúc Bạch 40 mm...

 

Một số khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như đường Phạm Văn Đồng, nút Mai Dịch, Phan Văn Trường, Trần Bình gặp mưa lớn đã xảy ra úng ngập với độ sâu 0,1-0,2 m. Giao thông tại một số khu vực này bị ảnh hưởng do có cây đổ.

 

Mưa to, gió lớn đã gây mất điện tại cửa điều tiết Hồ Tây, trạm bơm hồ Bảy Mẫu và nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành. 

 

Công ty thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực tại hiện trường tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy. Đến thời điểm 20 giờ cơ bản các điểm ngập rút hết nước. Trong buổi tối 4-6, các thiết bị cơ giới tiếp tục ứng trực; cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa... được mở để tiều hòa nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I và II cùng các trạm bơm cục bộ liên tục vận hành hạ mực nước trên toàn hệ thống. Tới 21h, số cây bị gãy đổ vẫn chưa được thống kê.

Tới gần 21h, Hà Nội lại có mưa trở lại, nhưng hiện tượng lốc, gió giật mạnh đã hết.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.