• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Mũ bảo hiểm, áo phao cứu sinh đến với người dân đảo Cô Tô

04/06/2015, 11:54

Sự an toàn của các trẻ em của huyện đảo là chỗ dựa tinh thần để cha, anh xa khơi bám biển.

IMG_2224
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (áo trắng) trao tặng phao, thuốc men cho thuyền viên một số tàu đánh cá tại Cô Tô

Chiều 3/6, Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh và các nhà tài trợ là Công ty CP hệ thống thông tin FPT, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải (Cục Hàng hải VN) đã tổ chức trao tặng 1.000 chiếc mũ bảo hiểm xe máy, 100 áo phao cứu sinh và cơ số thuốc men cho học sinh, ngư dân, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đảo Cô Tô là tiền tiêu của Tổ quốc, là nơi cả nước gửi gắm niềm tin vào cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Vì vậy, trong chương trình kế hoạch “Vui hè cùng ATGT năm 2015”, Ủy ban ATGT Quốc gia quyết định chọn Cô Tô là nơi phát động, tặng MBH, phao cứu sinh, nhằm thể hiện tình cảm của người dân cả nước hướng đến đồng bào huyện đảo Cô Tô. “Sự an toàn của các trẻ em của huyện đảo là chỗ dựa tinh thần để cha, anh xa khơi bám biển. Sự an toàn của cha, anh trên biển là chỗ dựa để gia đình, các em yên tâm làm việc, học hành. Những chiếc MBH, áo phao cứu sinh giúp mang lại sự an toàn của những người đi biển và trẻ em hàng ngày sinh hoạt, tham gia giao thông trên đất liền”, ông Khuất Việt Hùng nói.

IMG_2154
Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đảo đã và đang coi trọng công tác bảo đảm trật tự ATGT

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, đến nay 3 vấn đề khó khăn nhất của huyện đảo là: nước sạch, điện lưới và kết nối giao thông với đất liền đã được giải quyết. “Huyện đảo Cô Tô đang ngày càng phát triển về du lịch, giao thông và các điều kiện vật chất. Những chiếc MBH, phao cứu sinh rất có ý nghĩa đối với đảo Cô Tô, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và người dân tiếp tục đưa công tác bảo đảm trật tự ATGT vào nhiệm vụ trọng tâm của công tác năm 2015”, ông Nam nói.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP hệ thống thông tin FPT cho biết, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tài trợ MBH cho trẻ em và mong muốn thường xuyên được hợp tác với Ủy ban ATGT Quốc gia để góp phần bảo vệ người dân, trẻ em trước nguy cơ TNGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.