• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Một đại tá bị xe tải đâm tử vong vì... dừng đèn vàng

02/11/2014, 20:25

Dừng xe khi tín hiệu đèn giao thông chuyển màu vàng, xe máy bất ngờ bị ô tải đi cùng chiều đâm mạnh khiến 1 người tử vong.

Ảnh minh họa

Một đại tá bị đâm tử vong vì dừng đèn vàng - Ảnh minh họa

Sáng 2/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 60, đoạn qua tỉnh Bến Tre, làm một người chết và một người bị thương nặng.

Theo TTXVN, nạn nhân tử vong là ông Châu Minh Tâm, Đại tá, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, ông Tâm ngồi sau xe gắn máy lưu thông từ hướng cầu Rạch Miễu về thành phố Bến Tre, tới ngã tư Bến xe tỉnh Bến Tre ở ấp 1, xã Sơn Đông (thành phố Bến Tre) thì người lái xe máy thấy đèn vàng nên dừng xe lại. Bất ngờ, xe tải biển kiểm soát 54Z-7275 lưu thông cùng chiều đâm thẳng vào xe máy làm cả 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn nghiêm trọng làm ông Tâm bị tử vong còn nạn nhân ngồi phía trước đang cầm lái được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này chỉ hiển thị đèn vàng để cảnh báo người điều khiển phương tiện cho xe chạy chậm lại. Tín hiệu màu đỏ và xanh lại không hoạt động nên một số người ít lưu thông trên tuyến đường này không biết nên thường dừng lại vì tưởng sắp chuyển sang đèn đỏ. Vì vậy đây có thể là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã đi khỏi hiện trường.

Danh tính tài xế xe tải và người lái xe máy chưa xác định được. Xe tải biển kiểm soát 54Z-7275 được xác định là chạy nhanh hơn tốc độ cho phép nên không phản ứng kịp. Hiện, công an tỉnh Bến Tre đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đây không phải lần đầu tiên người tham gia giao thông đúng luật mà xảy ra tai nạn.

Chiều ngày 16/6, tại nút giao Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi hai em đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo Tiền Phong, chiếc xe ben BKS 30P-1301 do tài xế Bùi Duy Thường trong lúc rẽ phải từ đường Khuất Duy Tiến vào đường Tố Hữu đã đâm vào chiếc xe máy do một nữ sinh Nguyễn Thị Hà (21 tuổi, ở xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam, sinh viên trường Học viện Tài chính Ngân hàng), điều khiển và chở theo em trai là Nguyễn Anh Thạch (17 tuổi, học sinh lớp 11 chuyên toán - Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định, khi bị ô tô đâm, chị Hà và em trai đang dừng xe chờ hết tín hiệu đèn đỏ. Bùi Duy Thường lái xe rẽ từ đường Khuất Duy Tiến sang đường Tố Hữu, do thiếu tầm quan sát đã đâm vào xe máy của chị Hà.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.