• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Mỗi ngày có hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà

12/11/2019, 13:30

Sáng 17/11, lúc 7h30 tại đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử dong do TNGT.

Buổi công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT".

Sáng 12/11, Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức buổi lễ họp báo về các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” tại Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại buổi họp, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, tai nạn giao thông vẫn đang tiếp tục là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức toàn cầu khi con số 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại 2% tổng GDP (hơn 1.500 tỷ USD) mỗi năm. Tại Việt Nam chúng ta, mỗi ngày vẫn có khoảng hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà. Con số về TNGT nhiều hơn khi trên thế giới mỗi ngày có khoảng 3.500 người bị TNGT, như vậy cứ 23 giây có một người chết vì TNGT.

Theo ông Hùng, năm 2019 số người chết vì TNGT giảm, so với năm 2010, mỗi năm TNGT giảm 3.000 - 4.000 người chết vì TNGT. Và để bày tỏ niềm thương xót đối với những người xấu số, ngày 17/11, lúc 7h30, tại đường Lê Duẩn, TP.HCM - người Việt Nam sẽ tổ chức lễ tưởng niệm dành giây phút nhớ đến những người thân, bạn bè… không may qua đời vì TNGT.

“Lễ tưởng niệm để mỗi người chúng ta tự nhắc nhở mình, vì trách nhiệm bản thân với cộng đồng. Sự đau xót đối với mọi người để chúng ta làm và hành động nhằm hướng tới một cộng đồng an toàn hơn. Chúng ta tưởng nhớ những người mất đi để hành động cho người đang sống”, ông Hùng nhấn mạnh.

10 tháng đầu năm cả nước xảy ra 14.521 vụ TNGT, làm chết hơn 6.800 người. Riêng TP.HCM xảy ra 2.605 vụ TNGT, trong đó làm 531 người chết, 1.975 người bị thương. Về số người chết giảm 32 người, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. TP.HCM kéo giảm được cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Để tưởng nhớ người ra đi, xoa dịu nỗi đau người ở lại, mỗi năm Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức thăm hỏi 20 trường hợp, mỗi trường hợp được món quà trị giá 2 triệu đồng. Về nhà tình thương cho người bị TNGT, cho đến nay đã có 30 nhà tình thương của quỹ xã hội Công đoàn ngành Giao thông VN và Báo Giao thông. Ngoài ra, chương trình còn có quỹ học bổng trao cho các con em có người thân bị TNGT, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm có 150 suất học bổng, mỗi suất học bổng từ 4-5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết: Trong 8 năm qua, Ban ATGT TP đã phối hợp tổ chức tốt chương trình lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. TP xác định rõ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, bởi hiện nay 80% TNGT do ý thức của người tham gia giao thông. Do vậy việc tuyên truyền nâng cao nhận thức là trọng tâm. Trách nhiệm đầu tiên là tuyên truyền, làm thế nào để người dân thấy sợ TNGT, thông điệp tuyên truyền vừa cảnh báo nhưng nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Ông Tường cho biết thêm: “Để chuẩn bị lễ tưởng niệm sắp tới sẽ có 1.200 người tham gia; yêu cầu của buổi lễ, chuẩn bị kỹ đúng theo ý nghĩa buổi tưởng niệm, trong đó 2 màu sắc chủ đạo là đen và trắng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.