• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Mít tinh hưởng ứng kêu gọi “Đã uống rượu bia không lái xe”

11/06/2019, 11:18

Bến Tre tổ chức diễu hành đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia không lái xe”.

Diễu hành hưởng ứng sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia không lái xe". Ảnh: Hải Đường

Sáng 11/6, Ban ATGT tỉnh Bến Tre phối hợp UBND TP. Bến Tre tổ chức Mít tinh diễu hành hưởng ứng sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia không lái xe”.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Ban ATGT tỉnh, từ năm 2012 đến nay, trên cả nước TNGT liên tục kéo giảm về số vụ, số người chết và bị thương. Từ mỗi năm có gần 12.000 người chết vì TNGT, đến cuối năm 2018, con số này đã giảm còn 8.248 người. Riêng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, TNGT trong những năm qua liên tục tăng cao.

Năm 2018, có 66 vụ TNGT làm chết 72 người, trong đó có 5 vụ làm chết 2 người và 7 vụ tự té tất cả đều do người điều khiển mô tô, xe gắn máy có uống rượu, bia điều khiển phương tiện. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ TNGT làm chết 8 người. Trong đó có một số vụ tự té tất cả đều do người điều khiển xe máy, mô tô có uông rượu, bia.

Cũng theo ông Hoàng, khi người điều khiển phương tiện gây ra TNGT, pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, hình phạt nặng nề hơn và đeo đẳng suốt đời đó là sự ân hận, xót xa và dằn vặt vì nỗi đau đã gây ra cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và cho chính bản thân, gia đình mình.

Bến Tre Mít tinh hưởng ứng hành động "Đã uống rượu bai không lái xe". Ảnh: Hải Đường

Tại buổi mít tinh, ông Hoàng kêu gọi, mỗi người hãy cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia không lái xe”; cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn; không mời, không ép người thân uống rượu, bia nếu biết rằng phải lái xe sau bữa ăn; từ chối và cương quyết từ chối ngồi lên ô tô, mô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia; chủ nhà hàng, quán nhậu luôn hỏi để biết và cung cấp đồ uống không có cồn cho khách hàng phải lái xe sau bữa ăn.

Ông Nguyễn Văn Tài, đại diện HTX vận tải Thống Nhất Bến Tre cho biết, tất cả tài xế HTX đều được khám sức khỏe định kỳ, đồng thời mỗi ngày được tuyên truyền, nhắc nhở không uống rượu, bia mỗi khi lái xe.

Sau buổi lễ, hơn 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, bộ đội, học sinh, sinh viên và người dân đi diễu hành trên tuyến đường Đồng Khỏi. Đặc biệt, trên tay của những người tham gia diễu hành đều mang theo thông điệp “Đã uống rượu bia không lái xe”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.