• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Mất tiền gửi ô tô vào đền Quán Thánh, vẫn bị CSGT phạt vì đỗ sai quy định

An toàn giao thông

Mất tiền gửi ô tô vào đền Quán Thánh, vẫn bị CSGT phạt vì đỗ sai quy định

14/02/2021, 15:37

CSGT xử phạt hàng loạt ô tô đỗ sai quy định để vào đền Quán Thánh, dù các tài xế này cho biết đã đưa tiền để gửi xe.

Tổ công tác Đội CSGT số 2 (Hà Nội) tiến hành quay camera xe ô tô vi phạm đỗ dừng nơi có biển cấm, người đàn ông đeo băng đỏ xuất hiện xin bỏ qua vi phạm nhưng không được

Trưa ngày 14/3 (tức ngày mùng 3 Tết), trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, Tổ công tác của đơn vị đã tiến hành xử lý hàng loạt ô tô đỗ nơi có biển cấm dừng cấm đỗ trên đường Quán Thánh - Thanh Niên thuộc địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Vào buổi trưa cùng ngày, (14/2) PV Báo Giao thông ghi nhận cùng Tổ công tác gồm 4 đồng chí: Đại uý Nguyễn Duy Linh, Thiếu tá Đào Tiến Hoàng, Thượng uý Nguyễn Hoàng Kiêm và Thượng uý Đỗ Phương Tiên thuộc Đội CSGT số 2 do Đại uý Nguyễn Duy Linh làm Tổ trưởng tiến hành tuần tra dọc tuyến đường Thanh Niên rồi bất ngờ dừng xe kiểm tra ô tô 30E-016.52 vi phạm "đỗ dừng nơi có biển cấm dừng cấm đỗ" trên đường Quán Thánh.

Ngay sau đó, Tổ công tác tiến hành gọi loa yêu cầu người điều khiển ô tô 30E-016.52 ra để giải quyết vi phạm. Vào thời điểm trên, 1 người đàn ông lớn tuổi đeo băng đỏ ra xin Tổ công tác thông cảm, bỏ qua vi phạm nhưng không được.

Sau 5 phút, có 2 vợ chồng đi từ cổng đền Quán Thánh ra, nhận xe ô tô 30E-016.52 là của mình. Người phụ nữ trình bày, khi đến đây, người đeo băng đỏ đứng ở cổng đền Quán Thánh đã thu tiền, đồng thời hướng dẫn để xe ở ven đường.

Chị Lê Thị L. xuất trình GPLX và đăng kí xe ô tô để CSGT lập biên bản xử lý theo qui định

Tại hiện trường, Đại uý Nguyễn Duy Linh đã tiến hành tuyên truyền, giải thích, xe ô tô 30E-016.52 vi phạm đỗ dừng xe nơi có biển cấm, đồng thời yêu cầu lập biên bản xử lý. Lúc này, danh tính người phụ nữ điều khiển xe ô tô 30E-016.52 được làm rõ là chị Lê Thị L. (SN 1976, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

"Khi Tổ công tác CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm, chị Lê Thị L. hốt hoảng chạy vào khu vực cổng đền Quán Thánh nói với người đàn ông đeo băng đỏ nhận tiền của chị, thì người đàn ông này từ chối, nói là không biết", chị Lê Thị L. chia sẻ đồng thời kí vào biên bản vi phạm với lỗi: "Dừng xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ".

Chị Lê Thị L. khẳng định, trước khi đến khu vực đền Quán Thánh, quận Ba Đình, người đàn ông đeo băng đỏ đã thu của chị 50.000 đồng nhưng không phát vé và hướng dẫn chị đánh xe vào lề đường để, không ngờ lại bị CSGT xử lý.

Đại uý Nguyễn Duy Linh thông tin, từ sáng đến trưa cùng ngày (14/2), Tổ công tác đã lập biên bản gần chục trường hợp vi phạm, trong đó 3 ô tô vi phạm đỗ dừng sai qui định, còn lại là lỗi không đội MBH khi đi xe máy.

Tương ứng với lỗi "Đỗ xe ô tô nơi có biển cấm dừng cấm đỗ", lái xe sẽ bị phạt tiền từ 0,8 - 1 triệu đồng theo qui định Nghị định số 100 của Chính phủ.

"Dịp Tết và lễ hội đầu năm 2021, Đội CSGT số 2 thường xuyên tăng cường xử lý vi phạm như: đi xe máy không đội MBH, ô tô đỗ dừng sai qui định và người điều khiển vi phạm rượu bia", Đại uý Nguyễn Duy Linh thông tin và đưa ra khuyến cáo, người điều khiển phương tiện lưu thông trên địa bàn khi đỗ dừng phải vào các bãi trông giữ phương tiện của Nhà nước, khi gửi phải lấy vé để đảm bảo quyền lợi cho mình...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.