• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Mất lưới chống chói, tai nạn rình rập trên QL1 qua Hà Tĩnh

30/07/2020, 06:49

Trên QL1 đoạn qua Hà Tĩnh có gần 200 tấm lưới chống chói bị người dân tháo bỏ, gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn TNGT.

Lưới chống chói bị tháo hàng loạt đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh

Theo ghi nhận của PV, tình trạng tự ý tháo bỏ lưới chống chói chủ yếu xảy ra ở các đoạn QL1 qua khu đông dân cư của 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn QL1 qua các xã Kỳ Đồng, Kỳ Phong, Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) và Cẩm Trung, Cẩm Minh, Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên). Lưới chống chói bị tháo bỏ với mật độ khá dày, khoảng 15 - 20m có một tấm bị tháo mất.

Điển hình như đoạn từ Km 554+450 - Km 553+450 (thuộc xã Kỳ Đồng) có chiều dài 1km, cơ quan chức năng đã đặt 2 điểm quay đầu xe, 2 điểm mở qua đường. Thế nhưng, trên đoạn này vẫn có tới 8 điểm lưới chống chói bị tháo bỏ. Hay như đoạn qua xã Kỳ Phong, có nhiều điểm bị tháo một lúc 5 - 6 tấm lưới chống chói. Đặc biệt, có những tấm lưới chống chói bị tháo bỏ cách điểm quay đầu xe hay điểm mở qua đường chỉ 15 - 20m.

Theo thống kê của Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ VN), hiện trên QL1 đoạn qua Hà Tĩnh có gần 200 tấm lưới chống chói bị người dân tháo bỏ. Đây là hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật và gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn TNGT.

Tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1973, ở Nam Định) cho biết: “Chúng tôi là tài xế xe khách đường dài, đi lại thường xuyên nên nhớ được các đoạn bị mất lưới chống chói để giảm tốc độ. Gặp tài xế lạ đường, cứ nghĩ có lưới chống chói nên di chuyển tốc độ cao, bất ngờ gặp người leo qua dải phân cách để băng ngang qua đường ở những điểm bị mất lưới chống chói thì rất dễ xảy ra tai nạn. Chưa kể, xe đang di chuyển bình thường, bất ngờ gặp điểm mất lưới chống chói đúng lúc có xe ngược chiều di chuyển tới, tài xế bị chói mắt nên rất dễ giật mình khiến xe mất lái”.

Một lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết, QL1 đi qua địa bàn huyện dài 23km nhưng chỉ được bố trí 50 điểm giao cắt để người dân cùng phương tiện qua lại. Tuy nhiên, người dân sống 2 bên đường cho rằng, các điểm mở còn quá xa, trong khi dân cư đông, muốn sang đường, người dân không thể đi bộ mà phải dùng phương tiện, rất bất tiện. Từ đó xuất hiện tình trạng tự ý dỡ bỏ lưới chống chói để qua đường.

“Đơn vị cũng đã nhiều lần phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu việc tháo dỡ lưới chống chói là hành vi vi phạm pháp luật và gây nguy nhiểm cho người và phương tiện. Còn để xử lý người vi phạm thì rất khó vì người dân toàn tháo buổi đêm, lúc không có người, rất khó phát hiện”, vị lãnh đạo này nói.

Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết thêm, tình trạng người dân tháo bỏ lưới chống chói gắn trên dải phân cách cứng của QL1 đoạn qua các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên xảy ra từ lâu. Ngay khi phát hiện, ngành chức năng đã cho điều chỉnh lại các lối mở, điểm giao cắt bất cập, nhằm tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân. Đồng thời, tiến hành lắp đặt lại các vị trí lưới chống chói đã bị người dân tháo dỡ, tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn lại bị người dân tháo bỏ.

Được biết, Chi cục Qwuản lý đường bộ II.3 đã đưa hạng mục sửa chữa lắp đặt lại lưới chống chói bị tháo mất vào kế hoạch của năm 2020, tuy nhiên không được chấp thuận. Vừa rồi, chi cục đã đưa các giải pháp này vào kế hoạch của năm 2021, nếu được chấp thuận thì những điểm bị tháo bỏ sẽ được lắp đặt lại trong năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.